04:05, 07/05/2010

Trước mắt cần giảm khai thác thủy sản ven bờ

Hiện nay, việc khai thác nguồn lợi thủy sản thiếu kiểm soát đang khiến nguồn lợi này dần cạn kiệt, một số loài đã trở nên khan hiếm. Do vậy, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản là vấn đề cấp thiết hiện nay…

Hiện nay, việc khai thác nguồn lợi thủy sản (NLTS) thiếu kiểm soát đang khiến nguồn lợi này dần cạn kiệt, một số loài đã trở nên khan hiếm. Do vậy, bảo vệ và tái tạo NLTS là vấn đề cấp thiết hiện nay…

Theo thống kê của Chi cục Khai thác và bảo vệ NLTS tỉnh Khánh Hòa, vùng biển Khánh Hòa có trữ lượng TS khoảng 180 - 200 ngàn tấn, cho phép khai thác ở mức khoảng 70.000 tấn. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 10.000 tàu thuyền tham gia đánh bắt TS. Trong đó, khoảng 780 tàu thuyền công suất 90 CV và khoảng 600 tàu công suất 50 CV, có khả năng vươn ra khơi xa đánh bắt, số còn lại có công suất nhỏ, tập trung đánh bắt ven bờ. Để khai thác TS ven bờ, nhiều ngư dân vẫn sử dụng những công cụ đánh bắt không đúng quy định về kích thước mắt lưới, có nơi còn sử dụng các phương tiện khai thác hủy diệt (chất nổ, xung điện, chất độc).

 Thả các loài thủy sản về với môi trường tự nhiên góp phần tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

NLTS là tài nguyên tự nhiên, có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập cho nhiều người dân. Nhưng với cường độ khai thác như hiện nay thì khả năng tái tạo NLTS là rất khó khăn. Việc khai thác các bãi triều, rừng ngập mặn làm hồ, đập, xây nhà ở… đã làm cho vùng triều tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, đe dọa đến sự sinh tồn của nhiều loài TS. Khi các bãi triều bị xâm chiếm sẽ làm mất đi nơi sinh sản của một số loài di trú từ ngoài khơi vào. Đó là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng NLTS ven bờ ngày càng trở nên cạn kiệt, trong đó một số loài TS quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Năm vừa qua, Chi cục Khai thác và bảo vệ NLTS tỉnh đã phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh… tổ chức nhiều đợt tuần tra kiểm soát tại các vùng vịnh, đầm trên toàn tỉnh, phát hiện và xử lý 6 vụ, 12 đối tượng vi phạm Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác TS. Tại hiện trường, Chi cục đã thu giữ gần 400kg thuốc nổ, 52 kíp nổ, gần 10m dây cháy chậm, 8 bình điện, 6 kích điện và 8 lưới điện. Ngoài ra, để bảo vệ và tái tạo NLTS, Chi cục đã có nhiều hoạt động tích cực như: Đẩy mạnh công tác quản lý tàu cá; phối hợp với các đơn vị, tập thể, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia thả nhiều loại TS xuống các vùng vịnh, đầm để tăng khả năng tái tạo NLTS; mở hơn 50 lớp tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển NLTS đến người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ NLTS. Ông Nguyễn Văn Đẩu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ NLTS tỉnh cho biết: “Để giảm tải tình trạng khai thác TS ven bờ, Chi cục đã và đang tập trung vận động ngư dân đầu tư nâng cấp tàu thuyền tham gia khai thác TS xa bờ. Cùng với đó, Chi cục phối hợp với các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận khai thác cho các ngư dân xuất khẩu TS vào thị trường các nước châu Âu…”.

Để bảo vệ và phát triển NLTS trước mắt và lâu dài, Chi cục Khai thác và bảo vệ NLTS xác định cùng với ngư dân tập trung làm tốt một số vấn đề như: Bảo vệ tốt môi trường sinh thái có liên quan đến sinh sản và phát triển của các loài TS có giá trị kinh tế cao; tổ chức khai thác hợp lý, phát triển mạnh hơn nữa nghề nuôi trồng TS ven bờ; mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân và nhân dân trong việc bảo vệ và phát triển NLTS; đẩy mạnh công tác vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia thả các loại TS vào môi trường tự nhiên để góp phần tái tạo NLTS; nắm chắc hơn nữa về hiện trạng và diễn biến NLTS vùng ven bờ, tuyến đảo và vùng khơi, để tổ chức quy hoạch và khai thác hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu kinh tế trước mắt, vừa bảo vệ và phát triển NLTS lâu dài…

V.G