03:04, 07/04/2010

Chợ là điểm đến chưa được yêu thích

Đi chợ là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Chợ cũng là một trong những điểm thu hút du khách nước ngoài bởi nơi đây thể hiện cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn chưa hài lòng khi “đi chợ”.

Đi chợ là một nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Chợ cũng là một trong những điểm thu hút du khách nước ngoài bởi nơi đây thể hiện cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn chưa hài lòng khi “đi chợ”.

Du khách người Thụy Điển, chị Annchristine Nielsen, giáo viên nói: “Ngoài các siêu thị, cửa hàng lưu niệm, chợ Đầm và chợ Xóm Mới là những địa điểm mua sắm mà tôi được giới thiệu khi đến Nha Trang. Ở đây, tôi có cơ hội được tiếp cận, trò chuyện, trao đổi với người dân địa phương. Không khí ở chợ cho tôi cảm giác được hòa vào nhịp sống của người Việt, giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống và con người Việt Nam. Khi đi chợ, không hẳn là tôi muốn mua một thứ gì đó mà quan trọng hơn là tôi muốn tiếp cận với những điều thật đặc trưng của Việt Nam”.

Tuy nhiên, chợ ở Nha Trang chưa mang lại cảm giác hài lòng cho du khách. Chị Annchristine Nielsen góp ý: “Theo tôi, nên quan tâm hơn đến việc cải thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quy hoạch chỗ đậu xe riêng biệt để bảo đảm trật tự và an toàn cho người ra vào chợ. Tại các chợ, nhiều ô tô đậu ngay lối vào, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, vấn đề môi trường, vệ sinh ở  chợ cũng là điều đáng nói, người dân vẫn có thói quen xả rác ở mọi nơi. Cần có những quy định về vệ sinh môi trường, đồng thời nên đặt nhiều thùng rác để khuyến khích người mua và người bán giữ gìn vệ sinh cho các khu chợ. Ngoài ra, nhà vệ sinh chưa đảm bảo vệ sinh là điều mà thành phố nên sớm cải thiện. Chợ là nơi tập trung đông người, nên đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh sạch đẹp. Trong nỗ lực thúc đẩy, quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa phải chú trọng đến xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng mua sắm tương xứng để “vui lòng khách đến - vừa lòng khách đi””.

N.T (Thực hiện)