10:04, 27/04/2010

Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hậu cần nghề cá

Những năm gần đây, nhằm tạo điều kiện cho khai thác, lưu thông các sản phẩm đánh bắt, cung ứng kịp thời nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho tàu thuyền đánh bắt thủy sản, ngành Nông nghiệp Khánh Hòa đã không ngừng đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng dịch vụ...

Những năm gần đây, nhằm tạo điều kiện cho khai thác, lưu thông các sản phẩm đánh bắt, cung ứng kịp thời nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho tàu thuyền đánh bắt thủy sản, ngành Nông nghiệp Khánh Hòa đã không ngừng đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng dịch vụ (DV) cảng cá và DV hậu cần nghề cá (HCNC) ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Cùng với cảng cá Vĩnh Trường, Hòn Rớ, Vĩnh Lương (TP. Nha Trang), cảng cá Đá Bạc - Cam Ranh đã và đang phát huy hiệu quả, tạo đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho kinh tế thủy sản phía Nam Khánh Hòa và các vùng phụ cận.

Cảng cá Đá Bạc (Cam Ranh, Khánh Hòa) thuộc Trung tâm Quản lý, khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa, có nhiệm vụ quản lý, nâng cao chất lượng DV cảng cá và HCNC nhằm tạo điều kiện khai thác, lưu thông các sản phẩm đánh bắt, cung ứng kịp thời nhiên liệu, nhu yếu phẩm cho tàu thuyền và giao nhận hàng tại cảng. Do được xây dựng từ thời Pháp thuộc, sau một thời gian khai thác quá mức, cảng cá Đá Bạc đã xuống cấp trầm trọng. Sản lượng hàng hóa, tàu thuyền lưu thông qua cảng đạt thấp. Đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động gặp không ít khó khăn. Những năm gần đây, cùng với cảng cá Vĩnh Trường, Hòn Rớ, Vĩnh Lương (TP. Nha Trang), Cảng cá Đá Bạc - Cam Ranh đã được đầu tư hơn 20 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng cầu cảng, khu vực neo đậu tàu thuyền và nâng cao năng lực các DVHCNC. Nhờ đó, hoạt động của cảng cá đã dần ổn định, trở thành trung tâm thương mại HCNC trọng điểm ở phía Nam Khánh Hòa và các vùng phụ cận.

Xe tải chở thủy sản tại cảng cá Đá Bạc - Cam Ranh
Để hoạt động của cảng phát huy hiệu quả, Ban quản lý (BQL) Cảng cá Đá Bạc đã chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng đủ nhu cầu DV thủy sản trong cơ chế thị trường thông qua quản lý tàu thuyền, cung ứng thiết bị, giải phóng tàu nhanh, giảm thời gian nằm bờ, tăng thời gian khai thác trên biển. Mặt khác, BQL chủ động phối hợp với địa phương thực hiện quy chế quản lý hoạt động cảng cá, thành lập các đội xe vận chuyển, đội bốc xếp tự quản. BQL cũng tạo điều kiện cho cư dân sống quanh khu vực cảng tổ chức các hoạt động DVHCNC nhằm tạo việc làm theo hướng tích cực.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng cảng cá và DVHCNC của ngư dân rất lớn. Để đáp ứng điều đó, ngoài sự hỗ trợ của ngành Nông nghiệp và địa phương về đầu tư cơ sở hạ tầng cảng theo hướng hiện đại, tiên tiến, BQL cảng còn tập trung đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng DVHCNC tại cảng như: hệ thống dịch vụ cung cấp nhiên liệu, điện, nước, trang thiết bị nghề cá và an toàn hàng hải. Năm 2009, số lượng tàu thuyền qua cảng đạt 8.136 lượt, bằng 108,48% kế hoạch; sản lượng thủy sản qua cảng là 6.396 tấn, đạt 133,25% kế hoạch; tổng doanh thu đạt hơn 650 triệu đồng.

Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, BQL cảng còn thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an địa phương tuần tra, kiểm soát các đối tượng ra vào cảng; giám sát chặt chẽ hoạt động hàng ngày của các tổ đội bốc xếp, đầu nậu cá và chủ phương tiện tàu thuyền có hàng thủy sản vào cảng. Vì vậy, việc xin đểu, ép giá bốc xếp, hành hung, trộm cắp đã không xảy ra, tình hình an ninh trật tự trong cảng luôn được giữ vững. Bên cạnh đó, BQL Cảng cùng các đối tượng hoạt động trong cảng đều chấp hành tốt và duy trì thường xuyên chế độ vệ sinh định kỳ, chấp hành nghiêm túc những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ; tuyên truyền, vận động ngư dân bảo vệ và sử dụng trang thiết bị của công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để cùng nhau xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Thực tế cho thấy, nơi nào có cơ sở HCNC tốt, hiện đại, đảm bảo được các điều kiện về bảo quản, tiêu thụ sản phẩm và thuận lợi trong cung ứng nhiên liệu, nhu yếu phẩm, an toàn khi neo đậu, thì nơi đó có hoạt động thủy sản sôi động và phát triển. Với phương châm hoạt động vì lợi ích cộng đồng, cảng cá Đá Bạc đang là địa điểm cung ứng các DVHCNC chất lượng và uy tín cho tàu thuyền và hoạt động của ngư dân trong vùng.

ANH TUẤN