03:03, 17/03/2010

Thiếu biển cảnh báo ở điểm du lịch thác, sông, suối

Tránh cuộc sống căng thẳng, không khí ồn ào, náo nhiệt, nhiều du khách đã tìm đến các địa điểm du lịch sinh thái để được hưởng cảm giác bình yên, hít thở không khí trong lành. Phát triển du lịch sinh thái là một trong những nỗ lực của ngành du lịch Khánh Hòa. 

Tránh cuộc sống căng thẳng, không khí ồn ào, náo nhiệt, nhiều du khách đã tìm đến các địa điểm du lịch sinh thái để được hưởng cảm giác bình yên, hít thở không khí trong lành. Phát triển du lịch sinh thái là một trong những nỗ lực của ngành du lịch Khánh Hòa. 

 

Lần đầu tiên du lịch đến Khánh Hòa, anh Moulin Raphael, sinh viên Pháp, tìm đến bãi biển Nha Trang và các địa điểm du lịch sinh thái như Ba Hồ, Suối Hoa Lan, Hòn Lao… Anh nói: “Khánh Hòa có không khí yên ả, thanh bình với nhiều thắng cảnh. Tuy nhiên, với một điểm du lịch sinh thái, ngoài cảnh quan đẹp, hoang sơ, còn cần được đầu tư hơn về cơ sở vật chất, dịch vụ cần thiết để du khách cảm thấy thoải mái vì được phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp như có nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ đẹp, tiện nghi, khu vui chơi, spa… cùng với phòng tắm, phòng thay đồ, nhà vệ sinh sạch sẽ, hiện đại. Bên cạnh đó, những điểm du lịch như thác, sông, suối ở Khánh Hòa còn thiếu những biển cảnh báo nguy hiểm như thông báo về độ sâu để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra do du khách lơ là, thiếu cảnh giác khi vui chơi, tắm ở những vùng nước sâu, nhiều đá, trơn trượt… Là địa điểm du lịch chuyên nghiệp, cần cung cấp tất cả các dịch vụ đảm bảo sự an toàn cũng như tạo cảm giác thoải mái cho du khách”.

Anh tin rằng, cải thiện điều kiện trên sẽ góp phần tạo thêm uy tín cũng như thương hiệu cho du lịch sinh thái ở Khánh Hòa, từ đó tăng sức thuyết phục đối với các đối tác trong và ngoài nước để thêm tour du lịch Khánh Hòa vào chương trình du lịch của họ, để ngày càng có nhiều du khách đến và quay lại với Nha Trang - Khánh Hòa.

N.T