
Từ đầu năm đến nay, xu hướng tăng giá của nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) đã khiến cho hoạt động xây dựng vốn đã kém sôi động lại càng thêm trầm lắng
Từ đầu năm đến nay, xu hướng tăng giá của nhiều loại vật liệu xây dựng (VLXD) đã khiến cho hoạt động xây dựng vốn đã kém sôi động lại càng thêm trầm lắng. Tuy nhiên, nền kinh tế năm 2010 được dự báo là đang trên đà hồi phục sẽ thúc đẩy nhiều dự án xây dựng lớn triển khai trong thời gian tới.
![]() |
| Giá thép trong 2 tháng đầu năm 2010 đã tăng khoảng 350 - 400 ngàn đồng/tấn so với cuối năm 2009. |
Thép, xi măng: Giá khó tăng đột biến
Từ đầu năm đến nay, giá thép của các đơn vị trực thuộc và liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam đã được điều chỉnh tăng 2 lần vào giữa tháng 1 và tháng 2-2010, tổng 2 lần tăng khoảng 350 - 400 ngàn đồng/tấn (chưa tính thuế giá trị gia tăng - VAT và phí vận chuyển). Ông Nguyễn Bá An - Phó Giám đốc Chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Khánh Hòa cho biết, nguyên nhân tăng giá thép là do tác động của giá nguyên liệu, chi phí đầu vào tăng, biến động của tỷ giá ngoại tệ và chính sách kích cầu của Chính phủ hết hiệu lực từ cuối năm 2009 (mức thuế VAT 10% áp dụng trở lại từ ngày 1-1-2010). Hiện nay, giá thép (chưa tính VAT) tại Chi nhánh miền Trung thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam tại Khánh Hòa là 11,92 triệu đồng/tấn thép cuộn, 12,4 triệu đồng/tấn thép cây. Giá thép bán lẻ trên thị trường đến tay người tiêu dùng hiện nay khoảng 13 triệu đồng/tấn thép cuộn, 13,5 triệu đồng/tấn thép cây. Dự báo, trong tháng 3, giá thép sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng khoảng 200 - 250 ngàn đồng/tấn do các nguyên liệu đầu vào như điện, xăng đều tăng giá. Tuy nhiên, giá thép có thể sẽ không tăng đột biến do sức ép cạnh tranh với sản phẩm cùng loại của Trung Quốc, Nga và một số nước ASEAN.
So với cuối năm 2009, giá xi măng cũng tăng nhẹ khoảng 40 - 45 ngàn đồng/tấn do nguyên liệu đầu vào tăng. Hiện nay, xi măng Hoàng Thạch, Nghi Sơn giáù khoảng 64 ngàn đồng/bao 50kg; xi măng Hoàng Mai giá 60 ngàn đồng/bao 50kg… Anh Hoàng Văn Đạo, chủ cửa hàng VLXD Hoàng Lê (đường 23-10, Nha Trang) cho biết: “Xu hướng giá xi măng sẽ còn tăng do nhu cầu xây dựng sẽ tăng trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng tăng mạnh bởi nguồn cung dồi dào.”
Một số VLXD khác: Tạm bình ổn giá
Hiện giá một số loại VLXD khác nhìn chung ổn định so với cuối năm 2009. Gạch Tuynel có giá 700 đồng/viên; gạch lỗ giá 450 đồng/viên; gạch men Prime giá 60 ngàn đồng/hộp 6 viên, gạch Bạch Mã giá 75 ngàn đồng/m2, gạch Đồng Tâm giá 50 ngàn đồng/hộp 6 viên. Ngói Trung Đô vẫn ở mức 13 - 14 ngàn đồng/viên; ngói Nhật: 14 ngàn đồng/viên; ngói Sao Việt Nhật: 13 ngàn đồng/viên, ngói Đồng Tâm, ngói Thái Lan: 11 ngàn đồng/viêân… Giá sơn trên thị trường hiện cũng không biến động nhiều: sơn Nova giá 300 ngàn đồng/thùng 14 lít, 100 ngàn đồng/thùng 4 lít; sơn Tison giá 800 ngàn đồng/thùng 18 lít, 200 ngàn đồng/thùng 4 lít… Anh Ngô Văn Hai, chủ một cửa hàng VLXD trên đường 2-4 (TP. Nha Trang) cho biết: Các loại sơn, gạch, ngói… có mức giá ổn định vì nhu cầu xây nhà dịp đầu năm chưa nhiều. Bên cạnh đó, sơn sản xuất trong nước phải cạnh tranh khá gay gắt với nhiều loại sơn nhập ngoại, nên nếu tăng giá quá cao thì người tiêu dùng sẽ “quay lưng” với hàng nội. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh VLXD cũng đang tính tới việc tăng giá nhiều mặt hàng trước sức ép tăng giá của điện và xăng dầu (khiến chi phí sản xuất và phí vận chuyển hàng hóa tăng). Vì vậy, các doanh nghiệp kinh doanh VLXD cần có biện pháp điều chỉnh giá bán hợp lý để cạnh tranh với sự lấn sân của nhiều mặt hàng ngoại nhập giá rẻ.
Hoạt động xây dựng sẽ sôi động từ quý II
Trước tình hình giá thép, xi măng tăng và các loại VLXD khác có khả năng tăng giá, nhiều công ty xây dựng không khỏi lo ngại về sự ảm đạm kéo dài của hoạt động xây dựng. Ông Nguyễn Sinh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Nguyên Vy (Diên Khánh, Khánh Hòa) phân trần: “Đây là thời điểm mà các công ty xây dựng gặp nhiều khó khăn. Chi phí dự kiến cho một số công trình xây dựng đã phải thay đổi khi các nhà cung cấp VLXD gửi bảng báo giá nhiều mặt hàng “đội” lên khoảng 10 - 15% so với giá cũ. Hoạt động xây dựng trầm lắng nên công ty phải giảm bớt số công nhân, đồng thời xem xét, điều chỉnh các dự án xây dựng một cách cẩn trọng”.
Sự lo ngại trên là có lý khi giá VLXD có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng vẫn đang kỳ vọng vào sự khởi sắc của thị trường VLXD trong thời gian tới. Anh Lê Văn Bình, một chủ thầu xây dựng nhận định: Xu hướng tăng giá các ngành VL là khó tránh khỏi. Nhưng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, từ quý II năm nay, các dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng, sân chơi… trên địa bàn tỉnh sẽ được triển khai. Đối với hoạt động xây dựng nhỏ lẻ, nhiều người dân vẫn tạm hoãn ý định xây, sửa nhà để… chờ VLXD giảm giá.
K.D - T.G





