04:03, 09/03/2010

Tốc độ tăng trưởng không cao

2 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 1.957,4 tỷ đồng, tăng 6,04% so với năm 2009...

2 tháng đầu năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) toàn tỉnh Khánh Hòa đạt 1.957,4 tỷ đồng, tăng 6,04% so với năm 2009. Đây là tốc độ tăng trưởng (TĐTT) thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

2 tháng đầu năm 2010, nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ lực giảm sản xuất đáng kể. Trong ảnh: Hoạt động tại Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh đang gặp khó khăn.

Đầu năm 2010, tình hình kinh tế thế giới đã có những chuyển biến tích cực. Do đó, các doanh nghiệp ngành công nghiệp (CN) cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng đang khẩn trương đẩy mạnh sản xuất. GTSXCN ở một số tỉnh, thành phố tăng trưởng cao, góp phần đưa GTSXCN cả nước đạt 114.100 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2009. Riêng ở Khánh Hòa, 2 tháng qua, GTSXCN đạt 1.957,4 tỷ đồng, tăng 6,04% so với cùng kỳ. So sánh 2 giá trị này có thể thấy, TĐTT CN của Khánh Hòa đang thấp hơn so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước và nhiều địa phương khác. Điều này đang khiến các cơ quan chức năng quan tâm.

TĐTT CN Khánh Hòa thấp hơn mức bình quân chung của cả nước và nhiều tỉnh thành khác là do nhiều yếu tố. Nhìn lại 2 tháng đầu năm 2009, GTSXCN cả nước tăng không đáng kể (2,5% so với cùng kỳ năm 2008) do hoạt động sản xuất CN tiếp tục gặp khó khăn từ ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong khi đó, TĐTT CN của Khánh Hòa tăng 5,02%. GTSXCN của một số tỉnh, thành phố khác giảm mạnh như: Phú Thọ giảm 29,8%; Vĩnh Phúc giảm 17,5%; Hải Dương giảm 10,9%; Đà Nẵng giảm 8,1%... Nếu xét lũy kế mốc thời gian 2 tháng đầu năm 2010 so với 2 tháng đầu năm 2008 (thời điểm còn chịu ảnh hưởng nặng của nền kinh tế thế giới) mới thấy: TĐTT CN cả nước tăng 16,1%; còn TĐTT CN của các địa phương như: Khánh Hòa tăng 11,06%, Phú Thọ tăng 31,2%; Vĩnh Phúc tăng 35,7%; Hải Dương tăng 15,5%; Đà Nẵng tăng 36%... Với mức tăng trưởng này, tuy thấp hơn một số địa phương và mức bình quân chung của cả nước nhưng Khánh Hòa vẫn đang nằm trong tốp các địa phương có TĐTT CN cao. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2010, so với các địa phương có TĐTT cao trong cả nước, thì GTSXCN của Khánh Hòa tăng 6,04% vẫn ở vị trí thứ 11/14 tỉnh, thành phố có tăng trưởng CN khá theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Trong đó, Khánh Hòa có TĐTT CN cao hơn Hà Nội (tăng 5,1%), Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 0,2%), Cần Thơ (tăng 5,4%).

Theo Tiến sĩ Châu Văn Luận - Cục trưởng Cục Thống kê Khánh Hòa: Sở dĩ TĐTT CN 2 tháng đầu năm 2010 của cả nước hoặc một số tỉnh, thành phố khác tăng cao là do cùng kỳ năm 2009, GTSXCN của cả nước và một số địa phương đó tăng không cao hoặc giảm mạnh. Khi nền kinh tế dần phục hồi, TĐTT CN 2 tháng đầu năm 2010 của các tỉnh, thành phố này tăng cao so với cùng kỳ năm 2009 là đương nhiên. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao, những lĩnh vực CN chủ lực đều đã hồi phục hoặc đã có thêm các công trình và sản phẩm CN mới…

Năm 2009, GTSXCN của một số địa phương giảm mạnh; vì vậy, khi tính mức tăng trưởng CN hiện nay so với cùng kỳ năm 2009 sẽ thấy có sự chênh lệch lớn trong TĐTT. Tuy nhiên, xét trong một giai đoạn dài, thì TĐTT CN không có sự đột biến lớn (TĐTT CN Khánh Hòa cũng không ngoại trừ). Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, TĐTT CN của Khánh Hòa thời gian gần đây không đạt như mong muốn còn do nhiều yếu tố khác. Điển hình như: Trong tháng 2-2010, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn so với năm 2009; lĩnh vực CN đóng tàu - một trong những lĩnh vực chiếm tỷ trọng CN cao đang gặp nhiều khó khăn khi Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin đang bị giảm các hợp đồng đóng tàu, Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, CN Khánh Hòa không có sản phẩm và công trình CN mới. Chính vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất CN địa phương đang phải “gồng mình” với chỉ tiêu kế hoạch năm sau cao hơn năm trước.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp chỉ đầu tư nâng cao năng suất lao động để tạo ra sản phẩm tăng thêm, sản phẩm mới còn rất khiêm tốn; vì vậy không tạo được đột phát trong tăng trưởng CN. Nhìn lại GTSXCN 2 tháng đầu năm 2010 mới thấy, một số lĩnh vực sản xuất chủ lực đang giảm mạnh như: GTSXCN các doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn giảm 37,25% (Công ty Công nghiệp tàu thủy Nha Trang giảm hơn 62,3%); GTSXCN các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 14,4% (Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin, Công ty TNHH Yamoto, Công ty Liên doanh TNHH Cát Phú, Xí nghiệp Chế biến hàng song mây xuất khẩu Nha Trang, Công ty Sao Đại Hùng… giảm từ 23,4 đến 75,7%). Một số sản phẩm chủ lực giảm mức sản xuất như: vải lụa thành phẩm giảm 24,9%; cát xuất khẩu giảm 21,4%; sản xuất điện giảm 12%; quần áo may sẵn giảm gần 10,9%... Bên cạnh đó vẫn còn nguyên nhân chủ quan: Tuy các khu CN, cụm CN đã được quy hoạch nhưng chậm được xây dựng để thu hút đầu tư CN. Những nguyên nhân trên làm cho CN Khánh Hòa tuy vẫn giữ được TĐTT nhưng không có khả năng tăng đột biến. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố khác đang có tốc độ tăng trưởng khá nhờ phục hồi của các sản phẩm CN chủ lực hoặc hình thành và đưa vào hoạt động các khu CN mới.

Những năm qua, Khánh Hòa là một trong những tỉnh có TĐTT CN cao trong cả nước nhưng hiện nay, sức tăng trưởng đang chậm dần. Muốn đạt được TĐTT CN cao như thời gian trước, đòi hỏi tỉnh cần thúc đẩy nhanh hoạt động các khu CN, đồng thời định hướng để các doanh nghiệp sản xuất CN chủ lực của tỉnh đầu tư tạo ra những sản phẩm mới, chiếm tỷ trọng lớn. Có như vậy, CN Khánh Hòa mới có thể tăng trưởng bền vững.

L.H.T