03:01, 11/01/2010

Nhà đầu tư chuyển sang sàn vàng… “chui”

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tất cả các sàn vàng (SV) phải đóng cửa vào ngày 30-3-2010, giao dịch trên các SV tại Nha Trang như SV ACB, SV Sacombank, SV VGB… đã giảm mạnh, ...

Ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tất cả các sàn vàng (SV) phải đóng cửa vào ngày 30-3-2010, giao dịch trên các SV tại Nha Trang như SV ACB, SV Sacombank, SV VGB… đã giảm mạnh, khối lượng giao dịch chỉ bằng 1/3 so với năm 2009. Nhiều nhà đầu tư (NĐT) đã bắt đầu tất toán tài khoản (TK)  tại các SV này. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục mạnh tay chơi vàng theo cách mới, đó là chơi vàng thế giới tại các SV “chui” ở Việt Nam và nước ngoài.

Giao dịch vàng tại các sàn chỉ tồn tại đến 30-3-2010.

Hoạt động kinh doanh (KD) vàng tại các SV trong nước hiện nay là loại hình KD lệch giá. Đây là loại hình tiềm ẩn rủi ro rất cao cho cả NĐT và các đơn vị KD SV. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ việc KD SV trong những năm gần đây rất lớn, nên các SV đã mọc lên như “nấm”. Hầu hết các ngân hàng thương mại đều mở SV, tiên phong là Ngân hàng ACB cho ra đời SV vào năm 2007, đây cũng là SV có quy mô giao dịch lớn nhất hiện nay. Tiếp đó không lâu, hàng loạt SV được thành lập như: SV Eximbank, SV Sacombank, SV Việt Nam (VGB), SV FPT… Tất cả các SV này đều có điểm giao dịch tại Nha Trang. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước mới đây, hoạt động KD SV không phải là hoạt động sản xuất KD để tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Ngược lại, một khối lượng vốn lớn được rút ra từ hoạt động sản xuất KD để phục vụ cho các giao dịch KD vàng trên các SV. Mặt khác, do các SV tự đề ra quy chế giao dịch riêng với NĐT, nên thời gian qua đã xảy ra nhiều tranh chấp, khiếu kiện giữa NĐT và các tổ chức SV. Việc thành lập và hoạt động của các SV là chưa có cơ sở pháp lý, và tiềm ẩn một số yếu tố có thể gây bất ổn kinh tế - xã hội. Vì thế, tạm đóng cửa tất cả các SV vào ngày 30-3-2010 là việc làm cần thiết trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, nhằm chấn chỉnh thị trường. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là các SV “chui” đang hoạt động rầm rộ. Nhiều NĐT đã chuyển sang chơi tại các SV này.

Điểm qua hoạt động tại các điểm giao dịch SV tại Nha Trang, có thể thấy tất cả các giao dịch đều giảm mạnh, doanh thu giảm từ 30 - 70%. Như tại điểm giao dịch SV Sacombank, trước đây mỗi ngày doanh thu khoảng 15 tỷ đồng, nay giảm còn 5 tỷ đồng. Tại điểm giao dịch SV VGB, đa số NĐT đã ngừng giao dịch, chỉ lo tất toán TK. Tuy nhiên, không vì thế mà các NĐT rời sàn, ngược lại họ đã rút “hầu bao” nhiều hơn để chơi vàng thế giới, bằng cách mở TK tại các SV “chui” ở Việt Nam và nước ngoài. Anh Phan Gia, một NĐT lâu năm, cũng là dân tư vấn chuyên nghiệp tại Nha Trang cho biết: “Thực ra, các SV chui đã hoạt động từ lâu, quy mô cũng không thua kém các SV công khai, thậm chí có thể nhỉnh hơn. Thế mạnh của việc chơi vàng thế giới là tỷ lệ ký quỹ rất thấp, chỉ 1%, và NĐT có thể thực hiện giao dịch 24/24 khi TK còn tiền. Điều này rất khác so với các SV hiện nay, đó là khi TK của các nhà đầu tư xuống còn 3% thì TK sẽ tự động xóa sổ. Điều này đã khiến nhiều NĐT lâm vào cảnh điêu đứng vì trở tay không kịp. Đối với dân chơi chuyên nghiệp, họ thường mở 2 TK. Một TK mở tại các SV công khai hiện nay để chơi vàng SJC trong nước, một mở tại các SV “chui” để chơi vàng thế giới”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc mở TK tại các SV chui hiện nay hết sức đơn giản. Hình thức giống như “cá độ đá bóng”, chỉ cần click “chuột” vào các website chơi vàng thế giới hiện nay như vangphuongdong.com; kimthieu.com… sẽ có những hướng dẫn mở TK hết sức cụ thể. Khi có nhu cầu chơi, NĐT chỉ cần “a lô” theo số điện thoại đã quảng cáo, sẽ có người cầm hợp đồng trực tiếp đến ký và nhận tiền nạp vào TK để giao dịch. Khi cần rút tiền, cũng chỉ việc “a lô”, sẽ có người giao tiền tận tay hoặc chuyển vào TK cá nhân của NĐT. Theo quảng cáo của các SV “chui” này, TK của khách hàng sẽ được mở tại các SV danh tiếng ở nước ngoài, chủ yếu là ở Luân Đôn, Hồng Kông, Đài Loan…, nhưng thực chất đa số các SV “chui” chỉ mượn “form” của nước ngoài, các TK này sẽ do họ quản lý và hiển nhiên chính họ là nhà “Cái” chứ không phải trung gian. Vì thế, rủi ro về việc giao dịch tại các SV “chui” này rất lớn. TK của NĐT sẽ bị xóa sổ bất cứ lúc nào, và khó có thể khiếu kiện, tranh chấp, vì các giao dịch trên là bất hợp pháp. Cũng theo anh Gia: “Đa số NĐT đã chọn chơi vàng rồi thì khó có thể chuyển sang các kênh đầu tư khác, vì đòn bẩy tài chính của SV là quá lớn. Bỏ vốn ít, nhưng lợi nhuận thu về có thể rất lớn, thỏa mãn tính “ăn, thua” của họ. Tuy nhiên, 2 năm vừa qua, những người kiếm được lợi nhuận từ các SV chỉ chiếm hơn 10%, còn lại đều thất bại thảm hại. Vì thế, bất chấp rủi ro, NĐT vẫn tìm cách có thể chơi để “gỡ vốn”. Có nhiều lý do khiến các NĐT thua lỗ triền miên. Thứ nhất là người chơi thiếu kiến thức đầu tư, thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh; thứ hai là NĐT nhỏ, lẻ không đủ vốn để duy trì TK khi số dư xuống dưới mức cho phép; thứ ba, KD vàng hiện nay thực chất là sân chơi của những kẻ “mạnh”, họ thao túng thị trường và làm giá sao cho có lợi cho họ nhất. Ông Đoàn Vĩnh Tường - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa khuyến cáo: “Đây là thời điểm các NĐT vàng nên hết sức bình tĩnh. NĐT có thể dừng lại một thời gian để chờ hướng dẫn mới của Chính phủ, hoặc có thể chuyển sang kênh đầu tư khác an toàn và thích hợp hơn. Tuyệt đối không nên nghe lời các nhà môi giới lôi kéo vào các SV “chui”, vì nó tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao, hậu quả khó lường ”.

THÀNH AN