06:01, 03/01/2010

Hạn hán sẽ ảnh hưởng đến vụ Hè - Thu 2010

Mùa mưa bão năm nay chấm dứt sớm đồng nghĩa với lượng nước tích trữ trong các hồ đập, sông suối chưa nhiều. Theo các cơ quan quản lý thủy lợi và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương, hạn hán tuy chưa tác động nhiều đến vụ Đông - Xuân 2009 - 2010 nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vụ Hè - Thu.

Mùa mưa bão năm nay chấm dứt sớm đồng nghĩa với lượng nước tích trữ trong các hồ đập, sông suối chưa nhiều. Theo các cơ quan quản lý thủy lợi và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) các địa phương, hạn hán tuy chưa tác động nhiều đến vụ Đông - Xuân (ĐX) 2009 - 2010 nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vụ Hè - Thu (HT). 

° VỤ ĐÔNG - XUÂN: KHÔNG LO THIẾU NƯỚC

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ (KTTVKVNTB), lượng mưa năm 2009 ở các nơi trong tỉnh đều thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Tổng lượng mưa toàn mùa phổ biến từ 600 - 800mm, thấp hơn TBNN từ 200 - 300mm. Cùng với lượng mưa giảm, lũ cũng chấm dứt vào giữa tháng 11, sớm hơn gần 1 tháng so với TBNN. Số trận lũ giảm 1 - 3 trận. Mực nước bình quân mùa lũ trên các sông thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 0,1 - 0,25m. Nhận định này cho thấy sản xuất nông nghiệp thời gian tới sẽ gặp nhiều bất lợi. 

Sản xuất vụ Đông - Xuân chưa lo thiếu nước.

Tuy nhiên, theo các cơ quan quản lý thủy lợi và các Phòng NN-PTNT trong tỉnh, đến thời điểm này, lượng nước cho vụ ĐX vẫn dồi dào, mực nước các hồ chứa vẫn ở mức TBNN. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuống giống 2/3 diện tích lúa ĐX 2009 - 2010. Lượng nước cung cấp cho gieo trồng vụ này vẫn bình thường, không xảy ra hiện tượng thiếu nước. 

Ông Vũ Đình Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác công trình thủy lợi (QL-KTCTTL) Nam Khánh Hòa cho biết, hiện các hồ chứa thuộc Công ty quản lý vẫn hoạt động bình thường, mực nước trong các hồ vẫn giữ mức TBNN, không lo thiếu nước cho sản xuất vụ ĐX. Công ty QL-KTCTTL Bắc Khánh Hòa cũng khẳng định, vụ ĐX 2009 - 2010 không lo thiếu nước, hiện mực nước ở các hồ đập vẫn ở mức cao. Hồ Đá Bàn vẫn tưới ổn ở cao trình 60m, hồ Suối Trầu ở mức 21,45m, đập dâng sông Cái vẫn bảo đảm nhờ điều tiết của hồ thủy điện Eakrongrou, hồ Hoa Sơn vẫn tích được lượng nước tưới cho khu vực phía Bắc. Theo ông Đào Văn Lương, Trưởng phòng NN-PTNT Vạn Ninh, đến nay toàn huyện đã xuống giống 3.500 ha lúa, trong đó lúa mùa (ĐX sớm) gần 1.300 ha, lúa ĐX 2.200 ha trong số hơn 3.600 ha diện tích lúa 2 vụ. Lượng nước vẫn chủ động, đảm bảo lịch thời vụ.

° HẠN HÁN SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VỤ HÈ - THU

Theo dự báo của Đài KTTVKVNTB, do hiện tượng El Nino hoạt động mạnh nên tình hình thời tiết thủy văn năm 2010 có thể diễn biến phức tạp và bất thường, cần đề phòng tình trạng thiếu nước, khô hạn và xâm nhập mặn. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm và nhiều hơn, bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc cuối tháng 8, trong đó tháng 7 và 8 có khả năng xảy ra nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Lượng mưa các tháng mùa khô năm 2010 phổ biến ở mức thấp hơn TBNN. Tổng lượng mưa phổ biến trong tỉnh 300 - 500mm. Mực nước thấp nhất trên các sông có khả năng xảy ra vào các tháng 3 - 4 và 7 - 8. Dòng chảy trong các tháng mùa khô năm 2010 trên các sông trong tỉnh thấp hơn TBNN cùng kỳ và có khả năng thiếu hụt từ 20 - 50% so với dòng chảy TBNN. Những dự báo trên cho thấy vụ HT 2010 sẽ gặp nhiều khó khăn do giảm sút lượng nước trên các sông và hồ đập.

Huyện Vạn Ninh là địa phương có khả năng thiếu nước vào mùa khô, đặc biệt đối với những năm xảy ra hiện tượng El Nino. Theo ông Đào Văn Lương, trong vụ HT, huyện vẫn có thể chủ động nhờ kế hoạch sản xuất rải vụ. Các giải pháp huyện đưa ra là: điều tiết lượng nước hợp lý; xây dựng kế hoạch rải vụ đảm bảo nước tưới; khi cần thiết huy động máy bơm tưới hỗ trợ… Năm nay, hạn hán ở các xã phía Bắc sẽ được hạn chế bởi có thêm nguồn nước của hồ Hoa Sơn.

Hiện nay, tuy hạn hán chưa đe dọa đến sản xuất vụ ĐX nhưng theo dự báo, hạn hán sẽ xảy ra vào vụ HT 2010. Do lượng nước hiện vẫn dồi dào nên nhiều địa phương chưa có chỉ đạo chống hạn.

Để chủ động chống hạn trong thời gian tới, ngay từ lúc này, tỉnh cần có chỉ đạo cụ thể, đặc biệt là việc điều tiết lượng nước các hồ. Tuy lượng nước hiện nay đủ cho sản xuất vụ ĐX nhưng thời gian tới, khi hạn hán xảy ra, mực nước các hồ chứa xuống thấp sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ HT. Bên cạnh đó, các vùng thường xảy ra khô hạn, các địa phương phía Bắc và phía Nam cần rà soát kế hoạch rải vụ, sau vụ ĐX triển khai ngay vụ HT, khuyến cáo sử dụng các loại cây trồng sử dụng ít nước, chịu hạn để chủ động đưa vào kế hoạch gieo trồng. Đồng thời, các địa phương cũng cần chủ động xây dựng phương án chống hạn, dự trù kinh phí như phương án phòng, chống lụt bão. Có như vậy mới giảm thiểu được hạn hán cho sản xuất vụ HT.

QUANG VIÊN