10:01, 12/01/2010

Nỗ lực vượt qua khủng hoảng

Năm 2009, nền kinh tế khu vực và thế giới tiếp tục có những biến động do khủng hoảng tài chính. Do đó, kinh tế Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp Khánh Hòa vẫn có bước đi hợp lý, đảm bảo mức tăng trưởng ổn định, góp phần tạo đà cho kế hoạch năm 2010.

Năm 2009, nền kinh tế khu vực và thế giới tiếp tục có những biến động do khủng hoảng tài chính. Do đó, kinh tế Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp Khánh Hòa vẫn có bước đi hợp lý, đảm bảo mức tăng trưởng ổn định, góp phần tạo đà cho kế hoạch năm 2010.

° Đầu tư cho sản phẩm mới

Tuy chịu nhiều ảnh hưởng do khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới, nhưng trong năm 2009, Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin (HVS) vẫn hoạt động với cường độ cao. Đơn vị hạ thủy thành công 3 tàu chở hàng rời 56.000 tấn, trong đó đã bàn giao xong 2 tàu với tổng trị giá hơn 93 triệu USD cho chủ tàu Cộng hòa liên bang Đức. Đây là những sản phẩm đóng mới đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp đóng tàu tại Khánh Hòa vươn ra thị trường quốc tế. Để có được những thành công này, năm 2008, HVS đã đầu tư hơn 100 triệu USD để mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đóng tàu. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp (DN) cũng đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ để sản xuất và tung ra thị trường sản phẩm mới. Điển hình như: Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa đã cung cấp cho thị trường sản phẩm bánh trung thu cao cấp Sanest; Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ xây dựng Minh Đức (Cụm công nghiệp nhỏ và vừa Đắc Lộc) giới thiệu ra thị trường sản phẩm gạch nhẹ cho các công trình xây dựng hiện đại; Tổng Công ty Khánh Việt cũng tung ra thị trường sản phẩm thuốc lá điếu White Horse loại 10 điếu/bao…

Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ xây dựng Minh Đức đã đầu tư hơn 15 tỷ đồng xây dựng giai đoạn I Nhà máy Sản xuất gạch nhẹ.

Việc các DN chú trọng tạo ra sản phẩm mới trong giai đoạn hiện nay là bước đi chiến lược, có trọng tâm, trọng điểm để đón đầu nền kinh tế đang dần hồi phục. Trên thực tế, các DN hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho tương lai. Ngoài những sản phẩm mới đã xuất hiện trên thị trường, một số DN tiếp tục đầu tư hoặc được hỗ trợ phát triển ngành nghề theo chương trình khuyến công. Trong đó, Tổng Công ty Khánh Việt đầu tư 40 tỷ đồng mua máy in có công suất 14 - 15 ngàn lượt in/giờ; Công ty Cổ phần Đông Á đầu tư 5,2 tỷ đồng đưa vào hoạt động máy in offset 6 màu với công suất 10 ngàn tờ/giờ… Mặt khác, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã chi khoảng 1 tỷ đồng để tạo điều kiện cho các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng các mô hình sản xuất và đào tạo nghề công nghiệp cho lao động vùng nông thôn.

° Tăng trưởng ổn định

Xét tổng thể, do nhiều yếu tố nên năm qua, công nghiệp Khánh Hòa vẫn tăng trưởng chậm so với những năm trước. Tuy nhiên, nhìn toàn diện trong nền kinh tế hiện nay, hoạt động công nghiệp địa phương năm 2009 vẫn có bước tăng trưởng ổn định. Cả năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 14.095 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2008. Một số DN công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong các thành phần kinh tế đều tăng khá. Điển hình như: Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất khẩu, Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (tăng từ 14,2 đến 50%); Công ty Bia SanMiguel, Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin, Công ty TNHH liên doanh Sodex Toseco, Công ty Cerie Việt Nam (tăng từ 18 đến 26%); Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang Seafood F17, Công ty Cổ phần Thủy sản Cam Ranh, Công ty Cổ phần May Khánh Hòa (tăng từ 20 đến 100%)… Tuy nhiên, hoạt động của một số DN trong các lĩnh vực sản xuất đường mía, vải lụa, quần áo dệt kim… vẫn giảm mạnh do sản lượng nguyên liệu thấp hoặc sản phẩm tiêu thụ chậm. Đây là những mặt còn hạn chế, đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng như bản thân DN phải có kế hoạch để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2010. Theo Tiến sĩ Châu Văn Luận - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, bên cạnh những thành tựu nổi trội, kinh tế - xã hội tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lớn nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu; sản xuất công nghiệp có yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng chưa có cơ sở nào lớn đưa vào hoạt động. Hiện nay, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhanh, với kết quả đạt được của năm qua, cho phép Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu vượt bậc trong năm 2010; trong đó, công nghiệp có thể tăng 12% trở lên so với năm 2009.

Có thể thấy, năm qua, các biện pháp kích cầu đầu tư, hỗ trợ lãi suất, kích thích tiêu dùng trong nước và xuất khẩu của Chính phủ bước đầu đã phát huy tác dụng. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu phục hồi rõ nét khi tháng sau có tốc độ tăng trưởng cao hơn tháng trước. Đây là tiền đề để kết thúc thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch phát triển công nghiệp 5 năm (2005 - 2010). Tuy nhiên, để có bước tăng trưởng vượt trội trong năm 2010, ngành Công thương địa phương cần chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện để các DN tiếp tục xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng cường nguồn nguyên liệu đầu vào và tạo cho người lao động sự an tâm làm việc.

HOÀNG TRIỀU