
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (25-12), VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp và đang tiến sát ngưỡng 500 điểm. Hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần, dòng tiền đang đổ nhiều vào thị trường, tính thanh khoản đã cải thiện rõ rệt, thị trường chứng khoán đang hồi phục mạnh mẽ.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (25-12), VN-Index đã có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp và đang tiến sát ngưỡng 500 điểm. Hàng loạt cổ phiếu (CP) tăng kịch trần, dòng tiền đang đổ nhiều vào thị trường, tính thanh khoản đã cải thiện rõ rệt, thị trường chứng khoán (CK) đang hồi phục mạnh mẽ.
![]() |
| Giá vàng biến động thất thường khiến các nhà đầu tư đổ tiền vào chứng khoán nhiều hơn. |
Trở lại phiên giao dịch ngày 25-12, VN-Index đóng cửa ở 495,08 điểm, tăng 15,19 điểm (3,33%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 53.657.520 CP, tổng giá trị giao dịch đạt 2.158,92 tỷ đồng, tăng gần 12% so với phiên trước.Trong tổng số 200 CP và chứng chỉ quỹ niêm yết, có tới 193 mã tăng giá, 3 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Hầu hết các CP blue-chips đều tăng kịch trần, như mã HAG (Hoàng Anh Gia Lai) tăng 3.500 đồng/CP lên 76.500 đồng/CP, mã SSI (Công ty CPCK Sài Gòn) tăng 3.500 đồng/CP lên 81.500 đồng/CP, mã KDC (Kinh Đô) và HPG (Tập đoàn Hòa Phát) cùng tăng 2.500 đồng/CP lên 59.500 đồng/CP. Mã KHP (Điện lực Khánh Hòa) cũng đã tăng gần hết biên độ (4,1%) lên 15.400 đồng/CP, với tổng giá trị giao dịch đạt 1,43 tỷ đồng. Về khối lượng giao dịch, mã EIB (Eximbank) đạt 3,36 triệu CP, vượt qua STB (Sacombank) với 3,12 triệu CP để dẫn đầu thị trường. Tại Sở giao dịch CK Hà Nội, HNX-Index tăng 4,99 điểm, lên mức 161,97 điểm, tương đương 3,18%. Tổng khối lượng và giá trị giao dịch tăng gần 10% so với phiên trước. Đáng chú ý trong phiên giao dịch này, NĐT nước ngoài lại tăng cường bán ra. Họ đã bán 456.900 CP, trong khi chỉ mua vào 129.500 CP. Đơn giản là trong những phiên CP rớt giá, NĐT nước ngoài đã tranh thủ mua ròng với khối lượng rất lớn, nay CP tăng cao thì họ đẩy mạnh bán ra để chốt lời. Ngược lại với sàn giao dịch CK niêm yết, sàn giao dịch OTC lại rất ảm đạm, khối lượng giao dịch rất thấp. Nhiều CP của các công ty tại Khánh Hòa như Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang, Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Vật liệu may Nha Trang… đều “giậm chân” tại chỗ, khó có thể thực hiện việc mua bán như những tháng trước. Với tình hình “sáng sủa” của thị trường CK hiện nay, tâm lý nhiều NĐT rất hưng phấn, hy vọng đợt tăng điểm này sẽ kéo dài sang năm mới. Nhưng cũng không ít NĐT rơi vào tâm trạng bất an, vì sợ lại rơi vào “bẫy tăng giá” như hồi đầu tháng 11. Anh Minh Tuấn - một NĐT kinh nghiệm tại Phòng giao dịch CK Tân Việt Nha Trang cho biết: “Mấy tuần qua, hầu hết các CP đều giảm giá mạnh. Khối lượng CP cũng như tổng giá trị giao dịch rất thấp, hàng loạt thông tin xấu, đánh giá bi quan về thị trường CK Việt Nam, nên tôi cũng như các NĐT khác đều nhận định VN-Index sẽ sớm tuột khỏi mốc 400 điểm. Vậy mà không hiểu sao cả tuần nay các CP lại đua nhau tăng giá, giao dịch sôi động trở lại, VN-Index đã tăng hơn 60 điểm chỉ trong vài phiên. Những NĐT nhỏ như chúng tôi trở tay không kịp”. Theo nhận định của các Công ty CK, có nhiều lý do để lý giải cho việc hồi phục mạnh mẽ của thị trường CK tuần qua. Thứ nhất là quá trình giảm điểm mạnh trong những phiên giao dịch của 2 tuần đầu tháng là quá đà, không phản ánh đúng những biến động xấu của nền kinh tế nước nhà. Đợt phục hồi này chính là việc điều chỉnh lại sự suy giảm thái quá đó. Thứ hai, những thông tin vĩ mô được công bố trong tuần đã tác động tích cực đến thị trường. Đó là thông tin lạm phát năm 2009 dưới 7%; lãi suất cơ bản được giữ nguyên ở mức 8%/năm, giúp xóa tan hoài nghi của các NĐT về khả năng lạm phát và lãi suất cơ bản sẽ tăng cao từ đầu năm sau. Thứ ba, dòng tiền đang đổ nhiều vào thị trường, nhiều NĐT đang cơ cấu lại danh mục đầu tư và có xu hướng gia tăng tỷ lệ nắm giữ các CP. Thứ tư, CK hiện là kênh đầu tư khá hấp dẫn do thị trường bất động sản, USD đang đóng băng, còn thị trường vàng lại luôn biến động mạnh. Dự báo trong những phiên giao dịch tới, CK sẽ tiếp tục tăng điểm nhẹ và có thể sẽ điều chỉnh giảm vào cuối năm do một số NĐT tranh thủ bán chốt lời để tránh thuế chuyển nhượng CK có hiệu lực từ 1-1-2010. Tuy nhiên, các NĐT cũng nên thận trọng vì những nhận định trên chỉ dừng ở mức “dự báo”, chưa có độ tin cậy cao. Hiện vẫn có những yếu tố có thể kìm hãm sự hồi phục của thị trường CK bất cứ lúc nào. Đó là định hướng giảm tăng trưởng tín dụng trong năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước, tình trạng thiếu thanh khoản của cung và cầu trên thị trường tiền tệ, sự can thiệp của những nhóm đầu cơ “cá mập” trên thị trường CK …
Đầu tư CK hiện vẫn là trò chơi đầy may rủi.
THÀNH AN





