
Bằng nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ 20 đề án về đào tạo nghề, mô hình trình diễn… cho các doanh nghiệp với tổng số tiền...
|
| Nhờ nguồn kinh phí khuyến công, hàng trăm lao động nông thôn được đào tạo nghề. |
Bằng nguồn kinh phí khuyến công (KC), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (KC-TVPTCN) tỉnh đã hỗ trợ 20 đề án về đào tạo nghề, mô hình trình diễn… cho các doanh nghiệp (DN) với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều DN nhỏ và vừa đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất, trang thiết bị, đào tạo lao động, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.
Những năm qua, công tác KC tỉnh đã khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế, các lĩnh vực công nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm xuất khẩu và thu hút lao động; đồng thời tích cực vận động xúc tiến đầu tư vào công nghiệp nông thôn. Tuy kinh phí hoạt động còn hạn chế so với nhu cầu, nhưng được sự quan tâm của các cấp, ngành, DN…, hoạt động KC Khánh Hòa đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn.
Từ năm 2007 đến nay, Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh đã hỗ trợ 20 đề án cho các DN với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ vốn cho các cơ sở, DN, chủ yếu là phục vụ cho việc đào tạo nghề, đầu tư máy móc, thiết bị, mô hình trình diễn, mở rộng sản xuất cho những ngành nghề: hàng thủ công mỹ nghệ, công nghệ chế biến… Cụ thể như: DN Tư nhân Phú Thạnh (Ninh Hòa) được nguồn kinh phí KC hỗ trợ 105 triệu đồng đầu tư máy móc sản xuất gạch theo mô hình lò nung liên tục kiểu đứng. Với việc áp dụng lò nung đứng, DN đã tiết kiệm được nhiều chi phí đầu vào, sản xuất ổn định, chất lượng gạch được nâng lên, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương. Hoặc Công ty TNHH Phi Anh (Cam Lâm), với mô hình công nghệ ghép gỗ nhằm tận dụng nguồn tài nguyên gỗ vườn trồng (xoài, điều) đã cằn cỗi, thải loại. Việc đầu tư công nghệ ghép gỗ và làm ra sản phẩm từ gỗ ghép vừa tiết kiệm tiền vận chuyển gỗ thô đi nơi khác, vừa tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện dây chuyền ghép gỗ tấm với tổng vốn đầu tư 9,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 95 lao động với thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/tháng…
Riêng năm 2009, với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng của KC địa phương và KC quốc gia, Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh đã hỗ trợ 5 đề án; trong đó 2 đề án thực hiện mô hình trình diễn sản xuất bồn xi lô bảo quản nông sản và sản xuất chế biến xoài, 3 đề án đào tạo nghề thêu, cơ khí sửa chữa, sản xuất ngành thủ công mỹ nghệ. Các chương trình KC khác cũng được Trung tâm quan tâm như: Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý DN; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mới…
Các chương trình nói trên đều nhằm mục đích tập trung hỗ trợ và khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nhờ đó, trong bối cảnh khó khăn, nhiều DN cắt giảm nhân công, người lao động ở các khu công nghiệp không có việc làm thì chương trình đào tạo nghề bằng nguồn kinh phí KC đã giúp các DN vừa và nhỏ phát huy hiệu quả.
Ông Lê Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh cho biết: “Trước đây, kinh phí hỗ trợ cho một đề án tối đa 150 triệu đồng, nay được nâng lên 250 triệu đồng/đề án. Đây được xem là tín hiệu vui cho các DN nằm trong diện được hưởng lợi từ nguồn kinh phí KC. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các DN dễ dàng tiếp cận với kinh phí hỗ trợ KC. Hiện nay đã có 6 DN đăng ký đề án và được thẩm định. Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ hỗ trợ kinh phí cho những đơn vị này vào năm 2010, vì kinh phí KC năm 2009 đã thực hiện xong”.
CẨM VÂN




