02:08, 06/08/2009

Hồi phục sau khủng hoảng giá

Với đặc thù là vùng đất bán sơn địa, xã Suối Tiên (Diên Khánh) có nhiều thuận lợi để phát triển đàn bò.

Đàn bò ở Suối Tiên đang phục hồi.

Với đặc thù là vùng đất bán sơn địa, xã Suối Tiên (Diên Khánh) có nhiều thuận lợi để phát triển đàn bò. Những lúc cao điểm, đàn bò ở đây có hơn 2.000 con. Từ năm 2001 - 2004, khủng hoảng giá kéo dài đã làm nản lòng người nuôi bò, khiến nhiều người bán đổ, bán tháo làm tổng đàn sụt giảm nghiêm trọng. Hiện nay, với những tín hiệu lạc quan về giá, đàn bò ở đây đang được phục hồi.

THỜI KHỦNG HOẢNG

Nhiều người dân Suối Tiên còn nhớ mãi tình cảnh bò mất giá kéo dài mấy năm trời. Bà con bảo rằng những gia đình nuôi đàn bò đến cả trăm con như: bà Lài, bà Thanh cũng phải bán đổ, bán tháo bởi càng nuôi, càng lỗ. Giá “bèo” đến nỗi, một bò cái mẹ bán giá chỉ 3 - 4 triệu đồng, không bằng một con nghé đực 1,5 tuổi lúc được giá.

Anh Ngô Văn Thủy (Tân Khánh, Suối Tiên) vẫn chưa quên được thời gian khủng hoảng giá kéo dài đã làm gia đình lâm vào khó khăn. Cả gia đình sống dựa vào nuôi bò, cũng nhờ nuôi bò mà anh nuôi được các con ăn học, đứa lớn nhất năm nay đã bước vào lớp 12. Vậy mà lúc đó, anh đành phải bán bớt bò bởi không thể chịu đựng nổi sự thua lỗ khi giá bò quá thấp. Bao năm tích cóp từ việc chăn nuôi bò, đàn bò của anh ngày càng nhiều, có khi lên đến hơn chục con. Đối với anh, bò dễ nuôi, ít dịch bệnh nhưng lại có lúc khốn đốn vì mất giá.

Đàn bò của anh Ngô Văn Thanh (Tân Khánh) nay đã phục hồi với 5 bò cái, 2 nghé và đang cấn chửa 4 con. Nhớ lại thời kỳ khủng hoảng giá bò, anh Thanh cho biết: “Bò rớt giá kéo dài 4 - 5 năm nên chẳng ai chịu đựng nổi, càng nuôi càng lỗ (lỗ giống, lỗ công chăn dắt, lỗ trồng cỏ nuôi bò…). Kêu bán chẳng ai muốn mua, giá rẻ chỉ 3 - 4 triệu đồng/con”. Hiện nay, giá bò bắt đầu ổn định lại nên anh Thanh đang phục hồi đàn bò. Tuy nhiên, anh chỉ nuôi với mức độ cầm chừng vì sợ quay lại cảnh cũ.

DẤU HIỆU PHỤC HỒI

Trong số 6 thôn của xã thì Tân Khánh là thôn có số lượng bò nhiều nhất, với 50% số hộ nuôi bò. Ngoài ra, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số Raglai - thôn Lỗ Gia, nuôi bò là mô hình thoát nghèo được lựa chọn. Nhờ thế mạnh nuôi bò nên có hộ phát triển đàn bò lên đến cả trăm con hoặc hình thành trang trại. Bò Suối Tiên chắc, khỏe, phần lớn đã được sind hóa nên nhiều thương lái thích mua. Giống bò ở đây cũng là địa chỉ cung cấp cho các dự án nuôi bò giảm nghèo của nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Sau giai đoạn khủng hoảng giá bò, hiện nay, đàn bò có dấu hiệu phục hồi tuy chưa bằng lúc cao điểm. Giá bò đã tăng gấp đôi so với lúc khủng hoảng. Bò thịt trước đây được bán 3 - 4 triệu đồng/con nay có giá 8 - 9 triệu đồng; bò cái cũng được giá 8 - 9 triệu đồng. Đặc biệt, bò đực kéo xe có giá khá cao, 14 - 15 triệu đồng/con. Giá bò đực tăng là do khi Nhà nước cấm xe cọc cạch lưu hành, xe bò trở nên thông dụng. Anh Thanh kể: “Ông Nguyễn Minh Nhựt (thôn Gò Mè) vừa mới mua cả bò lẫn xe bò với giá 22,5 triệu đồng”. Với tín hiệu vui về giá, người dân hy vọng số lượng tổng đàn sẽ tăng trở lại.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Suối Tiên, đàn bò của xã đang có dấu hiệu hồi phục. Những năm trước, bán 1 bò mẹ cùng 3 bò con giá chỉ bằng 1 bò mẹ lúc có giá. Do sợ thua lỗ, nhiều người bán ồ ạt làm giá bò càng tụt sâu. Hiện nay, đàn bò đang phát triển trở lại với số lượng khoảng 1.500 con… Để khuyến khích phát triển đàn bò, xã đang có nhiều chủ trương như: tạo điều kiện cho dân vay vốn, tập huấn kỹ thuật nuôi bò, khuyến khích trồng cỏ voi, duy trì chế độ tiêm phòng dịch…

Được biết hiện nay, dư nợ ngân hàng từ nuôi bò ở Suối Tiên đã lên hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án nuôi bò thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia đã hoàn thành việc cấp bò giống cho 100% hộ.

QUANG VIÊN