
Cá sấu là loài động vật sinh sản nhóm 1, cần được bảo tồn trong tự nhiên và gây nuôi thương mại theo đúng quy định của pháp luật và chấp hành theo Công ước Cites...
![]() |
| Số cá sấu lớn ở Trại cá sấu Yang Bay. |
Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (thuộc Cục Kiểm lâm) vừa phối hợp với Tổng Công ty Khánh Việt (Khatoco) tổ chức hội nghị quản lý - phát triển gây nuôi cá sấu tại Việt Nam. Đại diện các cơ quan chức năng của hơn 30 tỉnh, thành có trại nuôi cá sấu tham dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên hội nghị quản lý - phát triển gây nuôi cá sấu được tổ chức.
Cá sấu là loài động vật sinh sản nhóm 1, cần được bảo tồn trong tự nhiên và gây nuôi thương mại theo đúng quy định của pháp luật và chấp hành theo Công ước Cites (Công ước về buôn bán quốc tế những loài động thực vật có nguy cơ bị đe dọa).
Ở Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ XX, cá sấu gần như bị tuyệt chủng. Để thực hiện công tác bảo tồn, hướng đến gây nuôi thương mại, các đại biểu đã cùng nhau nghiên cứu hiện trạng nuôi, xuất khẩu, quản lý cá sấu; những vấn đề khuyến nghị; kinh nghiệm nuôi và chế biến sản phẩm cá sấu… Trong dịp này, Cơ quan quản lý CIETS đã cấp giấy chứng nhận hoạt động theo Công ước CITES cho Trại cá sấu Yang Bay (Khatoco - Khánh Hòa) và Trại cá sấu Mỹ Hiệp (Đồng Tháp), nâng tổng số trại được cấp chứng nhận CITES trong cả nước lên 7 trại. Trại cá sấu Yang Bay được Khatoco đầu tư hơn 50 tỷ đồng để thực hiện khép kín từ khâu sản xuất giống đến chế biến sản phẩm.
Được biết hiện nay, số lượng cá sấu gây nuôi ở Việt Nam có gần 500.000 cá thể với hơn 2.000 trại nuôi ở 30 tỉnh, thành. Tại hội nghị, các đại biểu cũng bàn kế hoạch thành lập hiệp hội nuôi cá sấu để vượt qua những rào cản kỹ thuật và cạnh tranh của thị trường quốc tế.
HOÀNG TRIỀU




