Theo kế hoạch chuyển đổi giống mía của ngành Nông nghiệp, từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ chuyển đổi 15.800 ha diện tích giống mới có năng suất cao, chịu hạn tốt, tái sinh...
Theo kế hoạch chuyển đổi giống mía của ngành Nông nghiệp, từ nay đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ chuyển đổi 15.800 ha diện tích giống mới có năng suất cao, chịu hạn tốt, tái sinh gốc mạnh, ít nhiễm sâu bệnh như: K84200, K88-92, K95-159, Subaburi, Uthon3… với tổng kính phí dự kiến khoảng 28,44 tỷ đồng. Trong đó, năm 2010 - 2011, chuyển đổi 4.110 ha; 2011 - 2012: chuyển đổi 4.870 ha; 2012 - 2015: chuyển đổi 6.820 ha. Về nguyên tắc hỗ trợ, phần chi phí mua giống mía mới bằng với giá giống mía cũ do nông dân chịu; phần chênh lệch giá giữa giống mới và giống cũ sẽ được Nhà nước và các nhà máy đường hỗ trợ.
Được biết, hàng năm, diện tích mía của tỉnh dao động từ 17.000 - 18.000 ha, năng suất bình quân đạt 40 - 45 tấn/ha, thấp hơn năng suất bình quân cả nước 10 - 15 tấn/ha. Ngoài hạn chế về chất lượng đất trồng mía và thời tiết, năng suất mía ở Khánh Hòa đạt thấp còn do nông dân sử dụng khá nhiều giống mía cũ, có năng suất thấp và dễ bị nhiễm sâu bệnh.
A.T




