
Hơn 1 năm qua, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn.
|
| Thi công các chi tiết trong sản phẩm bạt che mưa sản xuất muối công nghiệp. |
Hơn 1 năm qua, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh gặp không ít khó khăn. Nhờ nguồn vốn kích cầu của Chính phủ và sự đầu tư phát triển đúng hướng, Công ty TNHH Cơ khí Hy Viễn (gọi tắt là Công ty Hy Viễn) tiếp tục ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.
ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT
Công ty Hy Viễn là đơn vị hoạt động sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chế tạo. Sản phẩm tiêu biểu của đơn vị gồm: máy thái củ quả, máy làm chân nhang, chế tạo hàng rời cho Công ty TNHH Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin, mái vòm cho các công trình thủy điện… Những năm qua, do khó khăn về nguồn vốn nên hoạt động của DN chỉ bó hẹp ở một số lĩnh vực. Thế nhưng, DN vẫn chủ động tìm kiếm đối tác, ổn định sản xuất để tạo việc làm cho người lao động. Ông Phùng Văn Luân - Giám đốc Công ty Hy Viễn cho biết: “Trong sản xuất kinh doanh, nguồn vốn rất quan trọng. Tuy các DN nhỏ và vừa có tầm nhìn trong hoạt động sản xuất nhưng thường bị thiếu vốn. Cũng như các DN nhỏ và vừa khác, thời gian qua, Công ty Hy Viễn luôn gặp khó khăn về nguồn vốn. Khi không có vốn, DN phải mua nợ dẫn đến phát sinh nguồn lãi. Nếu có vốn thì nguồn lãi này thuộc về thu nhập của Công ty”.
Hơn 1 năm qua, nền kinh tế thế giới suy thoái, tuy nhiên, Công ty Hy Viễn không nằm trong tầm ảnh hưởng; bởi lẽ, các mặt hàng đơn vị sản xuất ra thiết thực, gần gũi với nhu cầu của người dân nên có thị trường tiêu thụ ổn định. Năm 2008, doanh thu của Công ty đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2007. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2009, nhờ chủ trương kích cầu của Chính phủ, Công ty được Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa giải ngân cho vay 4 tỷ đồng. Có vốn, đơn vị mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, góp phần tăng doanh thu và tạo việc làm cho người lao động. Đặc biệt, trong hoạt động cơ khí chế tạo, đơn vị đã kế thừa kỹ thuật của Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm bạt che mưa trong sản xuất muối công nghiệp. Với sản phẩm này, từ đầu năm đến nay, Công ty đã ký kết hợp đồng và lắp đặt cho một số DN sản xuất muối trên địa bàn tỉnh. Mới đây, đơn vị cũng đã ký được hợp đồng thi công phủ bạt che mưa trong sản xuất muối cho tỉnh Bình Thuận với trị giá đến 10 tỷ đồng. Nhờ hợp đồng này, dự kiến doanh thu năm 2009 của đơn vị sẽ đạt hơn 15 tỷ đồng.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ MỚI
Ông Luân cho biết, hiện nay, các DN nhỏ và vừa đang thiếu vốn. Do tài sản cố định hạn chế nên các DN ít có cơ hội thế chấp để vay vốn và không có đủ năng lực đảm nhận thi công những món hàng lớn. Vì lẽ đó, phần lớn các DN nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo hiện nay chỉ nhận những hạng mục công trình thông qua các DN lớn…
Đối với Công ty Hy Viễn, nhờ có nguồn vốn kích cầu của Chính phủ, đơn vị tiếp tục mở rộng đầu tư, mua sắm thêm trang thiết bị với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2009, Công ty cũng đã thực hiện xong các thủ tục để thành lập một DN mới tại huyện Khánh Sơn. DN này sẽ sản xuất các sản phẩm cơ khí và làm dịch vụ sấy nông sản cho nông dân. Dự kiến bước đầu, DN sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 - 15 lao động địa phương. Tại đây, DN sẽ phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang đào tạo nghề cho thanh niên, chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho người dân. Đặc biệt, DN chú trọng sản xuất các loại máy nông cụ nhỏ, phù hợp với điều kiện nông nghiệp hộ gia đình ở khu vực miền núi như: lò sấy nông sản mini, máy thái mì, máy tuốt lúa… Theo ông Luân, nếu DN đầu tư vốn ở khu vực đồng bằng sẽ thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đơn vị đang có chủ trương đầu tư dài hơi, tạo ra những hoạt động mang tính phúc lợi cho xã hội. Trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, DN đã được huyện Khánh Sơn thực hiện nhanh chóng. Đây là điều kiện thuận lợi để DN đầu tư phát triển ổn định trên địa bàn miền núi.
So với các tỉnh thành khác, lĩnh vực cơ khí chế tạo trong các DN nhỏ và vừa ở Khánh Hòa chưa tạo được tiếng vang. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm nhỏ, có công dụng thiết thực, gần gũi với cuộc sống người dân đang có “sức sống” và có thị trường ổn định. Vấn đề mà Công ty Hy Viễn đang cần là nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Đây cũng là nỗi niềm chung của các DN nhỏû và vừa trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, các cơ quan thẩm định hồ sơ vay vốn cho các DN cần đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tạo cơ hội cho các DN đầu tư sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Đại Hải




