06:06, 02/06/2009

Việt Nam là điểm đến lý tưởng

Mặc dù kinh tế toàn cầu đang suy thoái, song cơ hội đầu tư vào Việt Nam là rất lớn và Việt Nam vẫn là điểm đến lý tưởng đối với các doanh nghiệp Mỹ...

Biển Nha Trang (ảnh minh họa).

Mặc dù kinh tế toàn cầu đang suy thoái, song cơ hội đầu tư vào Việt Nam là rất lớn và Việt Nam vẫn là điểm đến lý tưởng đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Đó là nhận định của lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ tham dự Đối thoại về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực môi trường do Hiệp hội Môi trường Maryland-châu Á cùng Hội châu Á và Phòng APEC thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phối hợp tổ chức tại Washington (Mỹ).

Tại cuộc đối thoại, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Công Phụng đã giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong những năm đổi mới cũng như quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mỹ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đã và đang mở rộng cửa cho tất cả các nhà đầu tư trên thế giới, kể cả các nhà đầu tư Mỹ, đồng thời luôn coi trọng phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường.

Những người tham dự cuộc đối thoại, gồm lãnh đạo các doanh nghiệp và quan chức cấp cao thuộc các cơ quan chính phủ, viện khoa học và giới tài chính Mỹ, đã thảo luận những nhu cầu của Việt Nam liên quan tới bảo vệ môi trường và năng lượng. Các đại biểu cũng đề cập những bài học rút ra từ việc đầu tư vào lĩnh vực môi trường và các cơ hội để thiết lập mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực này.

Ông Michael F. Violette, Chủ tịch công ty Washington Laboratories, cho rằng việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là một thách thức lớn. Các công ty Mỹ mong muốn giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề môi trường trong quá trình phát triển kinh tế nhằm cải thiện chất lượng môi trường ở Việt Nam.

Theo ông Violette, hai bên có thể hợp tác trong những vấn đề như cải thiện chất lượng nước, xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan tới nước, phân phối và quản lý chất thải.

Trong khi đó, ông Al Goodman, Giám đốc Camp Dresser and Mc.Kee Inc. (CDM), một tập đoàn đang đầu tư vào dự án trị giá 80 triệu USD để xây dựng hệ thống xử lý nước và cung cấp nước cho Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng mặc dù còn đi sau nhiều nước trong lĩnh vực môi trường, nhưng Việt Nam đã nhanh chóng sử dụng công nghệ mới nhằm cải thiện chất lượng môi trường.

Theo ông Goodman, nếu cả khu vực nhà nước và khu vực tư nhân cùng tham gia vào lĩnh vực trên thì chắc chắn môi trường ở Việt Nam sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Theo TTXVN