10:06, 08/06/2009

Trái chiều lãi suất huy động VND và USD

Trong khi lãi suất huy động VND được các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng mạnh trong những ngày qua thì ngược lại, lãi suất huy động USD bị cắt giảm mạnh từ ngày 1-6...

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Khánh Hòa.

Trong khi lãi suất huy động VND được các ngân hàng liên tục điều chỉnh tăng mạnh trong những ngày qua thì ngược lại, lãi suất huy động USD bị cắt giảm mạnh từ ngày 1-6.

Lãi suất huy động VND: 9,55%/năm chưa phải cao nhất!

Nếu như thời điểm cuối tháng 5, lãi suất huy động VND của các chi nhánh ngân hàng thương mại (CN NHTM) trên địa bàn mới chỉ âm ỉ “nóng” thì từ đầu tháng 6 tới nay, cuộc đua tăng lãi suất huy động VND giữa các NH mới thực sự nóng bỏng và quyết liệt. Theo báo cáo của CN Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh, tuần trước, mức tăng lãi suất của các NHTM chỉ từ 0,1 - 0,6%/năm cho kỳ hạn từ 3 đến 36 tháng, nhưng tuần qua, mức tăng này đã lên từ 0,3 - 0,78%/năm cho kỳ hạn từ 3 đến 60 tháng.

Cụ thể, ngày 1-6, CN NHTM Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Nha Trang tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động VND (lần thứ 4 trong năm 2009) lên mức cao nhất 9,24%/năm áp dụng cho hình thức tiết kiệm lãi suất bậc thang VND. Nhưng mức lãi suất này vẫn thấp hơn lãi suất của CN NHTM Cổ phần Hàng hải (Maritime Bank) Khánh Hoà. Mức lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn của Maritime Bank đều cao hơn mức trung bình trên thị trường. Theo đó, khách hàng gửi tiền các kỳ hạn 1, 3, 6, 12 tháng được hưởng lãi suất lần lượt là 7,8%/năm, 8,0%/năm, 8,1%/năm và 8,35%/năm. Đặc biệt, đối với các kỳ hạn dài như 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, Maritime Bank áp dụng mức lãi suất cao nhất cho khách hàng là 9,0%/năm, 9,3%/năm và 9,5%/năm.

Vào cuộc khá chậm nhưng biểu lãi suất mới của CN NHTM Cổ phần Quốc tế (VIB) Nha Trang công bố ngày 2-6 đã gây bất ngờ cho người gửi tiền. Không chỉ tăng 0,1 - 0,3%/năm cho hầu hết các kỳ hạn gửi tiền mà VIB Nha Trang còn tặng thêm lãi suất cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi (CCTG) dài hạn do VIB phát hành. Cụ thể, ngoài việc được hưởng lãi suất CCTG cao nhất tới 9%/năm, người mua còn được tặng lãi suất thưởng tới 0,3%/năm hoặc cao nhất tới 0,45%/năm khi mua các kỳ hạn 24 và 36 tháng. Một phép tính cho thấy, sau khi nhận đuợc lãi suất thưởng, người mua CCTG của VIB được hưởng lãi suất tới 9,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 9,55%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Có thể khẳng định lãi suất trên thị trường hiện nay chưa đạt đỉnh. Mặc dù tới ngày 10-6 mới khai trương hoạt động nhưng CN NH liên doanh Việt - Nga (VRB) trụ sở đặt tại 159 Thống Nhất, Nha Trang đã treo băng rôn quảng cáo khắp nơi với lời mời gọi rất hấp dẫn: lãi suất huy động VND của VRB lên tới 9.8%/năm. Như vậy, cuộc đua lãi suất huy động VND giữa các CN NHTM trên địa bàn xem ra vẫn còn nhiều hấp dẫn, và “đỉnh” lãi suất có thể sẽ chưa dừng lại ở mức 9,8%/năm.

Theo báo cáo của CN NHNN tỉnh, tính đến ngày 4-6, làn sóng chạy đua tăng lãi suất huy động VND của các CN NHTM trên địa bàn đã nâng tổng nguồn vốn huy động lên 14.430 tỷ đồng, trong đó vốn huy động bằng VND của các tổ chức kinh tế và cá nhân là 11.496 tỷ đồng.

Lãi suất huy động USD giảm mạnh

Trái ngược với xu hướng tiền gửi VND được các CN NHTM liên tục điều chỉnh tăng mạnh trong những ngày qua, lãi suất huy động USD lại bị cắt giảm mạnh, bắt đầu từ ngày 1-6. Mức giảm dao động từ 0,05% đến 0,7%/năm cho kỳ hạn từ 3 đến 36 tháng.

Tiên phong trong cuộc cắt giảm lãi suất tiền gửi USD là NHTM cổ phần Ngoại thương (Vietcombank). Mức lãi suất cao nhất mà Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân chỉ còn 1,5%/năm và 1,4%/năm áp dụng cho khách hàng tổ chức. Tiếp theo trong ngày 1 và 2-6, CN NHTM Đầu tư-Phát triển, CN NHTM Công thương Khánh Hoà, Phòng giao dịch Đông Á Nha Trang cũng đưa lãi suất huy động tiền gửi ngoại tệ về mức tương tự của Vietcombank và cao nhất không vượt quá mức 1,5%/năm. Một số NHTM cổ phần khác cũng không ngoại lệ tuy mức giảm ít hơn. Trái lại, cũng có một số NHTM cổ phần lại tăng lãi suất huy động ngoại tệ. Ví dụ như SeABank Nha Trang, từ 1-6, tăng lãi suất huy động USD ở tất cả các kỳ hạn. Mức lãi suất cao nhất 3,30%/năm được SeABank Nha Trang áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng. Kỳ hạn 1 tháng, lãi suất 1,5%/năm; 2 tháng: 1,8%/năm; 3 tháng: 2,1%/năm; 6-7 tháng: 2,4%/năm; 9 tháng: 2,7%/năm; 18 tháng: 3,0%/năm. Giám đốc một NHTM cho biết, các NH tăng lãi suất huy động USD trong thời điểm hiện nay sẽ khó duy trì lâu dài, mà phải có giải pháp thích hợp với thị trường. Vì trong tình hình hiện nay, tình trạng doanh nghiệp (DN) găm giữ ngoại tệ, không bán lại cho các NHTM và sử dụng ngoại tệ thế chấp để vay nội tệ đang làm đau đầu các NH. Để giải quyết tình trạng trên, các NH lớn đã họp bàn và đồng thuận hạ lãi suất huy động, cho vay USD xuống để kích thích DN vay vốn bằng USD trở lại.

Theo báo cáo của CN NHNN tỉnh, tính đến ngày 4-6, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 14.100 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VND đạt 13.240 tỷ đồng, chiếm 93,9%; dư nợ cho vay bằng ngoại tệ là 860 tỷ đồng, chỉ chiếm 6,1% trong tổng dư nợ. Lý giải việc nhu cầu vay USD của DN giảm hẳn, giám đốc một NH giải thích, có thể do thời gian vừa qua lãi suất cho vay USD được các NH áp dụng tương đối cao, dao động từ 5 – 6,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay VND có xu hướng giảm, lại được hỗ trợ lãi suất 4% nên các DN không phải lo ngại rủi ro về biến động tỷ giá. Vì vậy, các DN chỉ chọn vay VND, rồi nắm giữ trong tay một lượng lớn ngoại tệ mà không bán cho NH, có thể đem gửi ở NH khác để hưởng lãi suất tuy không nhiều nhưng an toàn, có thể đem bán ở thị trường tự do để hưởng chênh lệch cao… Ông Đoàn Vĩnh Tường, Giám đốc CN NHNN tỉnh khẳng định, trong tình hình hiện nay, biện pháp giảm lãi suất USD được cho là rất phù hợp, góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ hiện nay.

    LÊ NGUYÊN