
Theo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chấm chéo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các địa phương vẫn đang được triển khai tốt...
![]() |
| AÛnh minh hoïa. |
Theo Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc chấm chéo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở các địa phương vẫn đang được triển khai tốt.
Với tiến độ này, Bộ sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vào ngày 18-6.
Hội đồng chấm thi tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất khâu chấm thi và sẽ bàn giao bài cho tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 16-6. Hội đồng chấm thi Phú Thọ không có sự cố đặc biệt, trừ một bài thi có dấu hiệu lạ: thí sinh không làm bài mà chỉ ghi tên, tuổi, số điện thoại liên hệ, vì vậy giám thị đã cho điểm 0. Tỉnh Nghệ An cũng cơ bản hoàn tất khâu chấm thi cho thành phố Hà Nội.
Nhìn chung, chất lượng làm bài thi tốt nghiệp năm nay khá, nếu căn cứ theo kết quả 2 môn văn, toán mà Nghệ An chấm thi cho Hà Nội, thì ước tính tỷ lệ tốt nghiệp của Hà Nội sẽ từ 70%- 80%. Tỉnh Nam Định cũng đã hoàn tất chấm thi cho tỉnh Hà Tĩnh.
Nhận định bước đầu cho thấy, kết quả thi của học sinh Hà Tĩnh không cao. Một số giáo viên chấm thi cho biết, đa số giáo viên phải chấm thi trong vòng 1 tuần, thời tiết tuần qua ở miền Trung, miền Bắc đều nắng nóng nên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe giáo viên chấm thi.
** 2 tuần nữa, hơn 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng
Tại thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, huy động giám thị coi thi ở các trường đại học đang vào giai đoạn “nước rút”.
Theo ghi nhận chung, nhiều trường cơ bản hoàn tất việc thuê địa điểm tổ chức thi. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay có gần 56.000 bộ hồ sơ, tăng 22.000 bộ so với năm ngoái, nên phải tổ chức tới 32 điểm thi, với hơn 1.000 phòng thi. Một số địa điểm thi phải thuê của trường Trung học cơ sở.
Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội, với gần 46.000 hồ sơ đăng ký dự thi, chia thành 1.400 phòng thi nên trường phải thuê các điểm thi trải từ trên quận Long Biên, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đến huyện Mỹ Hào (Hưng Yên)...
Một nỗi lo của các trường Đại học khi tổ chức thi tuyển đầu vào, đó là lượng hồ sơ ảo rất cao, khiến cho các trường vất vả trong khâu tổ chức. Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, liên tiếp mấy năm gần đây, số thí sinh đến dự thi chỉ khoảng 60%.
Theo VOV




