08:06, 23/06/2009

Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh

Gần 1 năm qua, suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Nâng cao trình độ người lao động là mục tiêu hướng tới của KHATOCO nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng vượt trội.

Gần 1 năm qua, suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là đơn vị đầu đàn của các doanh nghiệp địa phương, Tổng Công ty Khánh Việt (KHATOCO) đã có những định hướng hợp lý, chủ động mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động để tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao.

Vượt qua khủng hoảng

KHATOCO đã chủ động vượt qua những biến động khó lường của nền kinh tế thị trường để tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp của đơn vị đạt 2.562 tỷ đồng; trong đó, một số ngành đạt tốc độ tăng trưởng khá như: sản xuất giấy và bao bì các loại tăng 29%, dệt may tăng 15%... Khi phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường nước ngoài thì KHATOCO vẫn giữ kim ngạch xuất khẩu ổn định ở mức cao, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực xuất khẩu đến 12%; riêng kim ngạch xuất khẩu thuốc lá tăng 6,8%, sản phẩm may mặc tăng 163%...

Trong gần 6 tháng đầu năm 2009, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có nhiều khó khăn hơn do thị trường tiêu thụ bị co cụm, nguyên liệu đầu vào tăng, giá cả không ổn định. Hoạt động sản xuất kinh doanh của KHATOCO cũng bị ảnh hưởng nhiều. Sản xuất, tiêu thụ thuốc lá là thế mạnh của doanh nghiệp nhưng chịu ảnh hưởng lớn của việc tăng giá nguyên liệu và tình hình thuốc lá lậu. Điều này gây không ít khó khăn trong việc ổn định thị trường tiêu thụ thuốc lá của đơn vị. Tuy nhiên, nhờ cân đối hợp lý sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó sản xuất thuốc lá điếu tăng 24%, dệt may tăng 8%, in ấn tăng 140%...

Đẩy mạnh đầu tư đa dạng

Để từng bước nâng cao chất lượng sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh, KHATOCO đã và đang triển khai 40 dự án, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 805 tỷ đồng. Riêng năm 2008, đơn vị đã thực hiện đầu tư khoảng 110 tỷ đồng cho các ngành: thuốc lá, in bao bì, chăn nuôi, sản xuất hàng may mặc… Doanh nghiệp còn đưa ra hàng loạt giải pháp phát triển thị trường, nâng cao uy tín thương hiệu. Đặc biệt, đơn vị chú trọng hoạt động đầu tư Cụm Công nghiệp và Chăn nuôi Ninh Ích (xã Ninh Ích - Ninh Hòa) và Cụm Công nghiệp Khatoco (xã Phước Đồng - TP. Nha Trang). Tại Cụm Công nghiệp và Chăn nuôi Ninh Ích, bên cạnh việc phát triển chăn nuôi cá sấu, KHATOCO còn đầu tư nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm từ thịt đà điểu, cá sấu, thịt heo, nhà máy thuộc da. Ở Cụm Công nghiệp Khatoco, đơn vị tập trung tái bố trí sản xuất lại các nhà máy di dời ra khỏi thành phố như: sản xuất thuốc lá, in, may mặc, dệt, chế biến các sản phẩm da đà điểu, cá sấu và hàng thủ công mỹ nghệ… Quỹ đất cũ trong thành phố, KHATOCO dự kiến sẽ đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng “chất xám”, kỹ thuật cao như: xây dựng bệnh viện, trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, để từng bước tiết kiệm chi phí sản xuất, KHATOCO còn đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế thuốc lá tại Cụm Công nghiệp Diên Phú. Theo bà Nguyễn Thị Tường Anh, trước đây, doanh nghiệp phải đặt hàng sơ chế thuốc tại Đà Nẵng và Đồng Nai, mỗi năm tốn đến vài chục tỷ đồng cho công đoạn này. Việc xây dựng nhà máy sơ chế thuốc lá tại Khánh Hòa sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất. Trong năm 2010, KHATOCO sẽ đầu tư thêm hệ thống máy thu hút bụi cám thuốc lá để chống thất thoát, góp phần tái sản xuất… Nhằm từng bước phát huy tối đa máy móc, trang thiết bị và nguồn nhân lực, KHATOCO đang hướng tới quy hoạch phát triển nhân lực trình độ cao, xác định nhân lực  trình độ cao là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh khi công suất máy móc đạt đỉnh. Bên cạnh việc tiếp tục tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị đặt mục tiêu đến năm 2010, đảm bảo 70% cán bộ quản lý có trình độ đại học về chuyên môn nghiệp vụ, 80% cán bộ quản lý được nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ ở bộ phận phụ trách, 50% cán bộ, chuyên viên được cập nhật kiến thức trong lĩnh vực đảm nhiệm, 80% công nhân lao động tốt nghiệp phổ thông trung học, 70% người lao động được đào tạo tại chỗ về lĩnh vực hoạt động…

Đầu tư đa dạng, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực đã góp phần giúp KHATOCO tiếp tục tăng trưởng ổn định trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đơn vị đang nỗ lực tạo ra những sản phẩm mới và hoàn thành các chỉ tiêu Nhà nước giao.

HOÀNG TRIỀU