
Nhìn lại sự phát triển kinh tế Khánh Hòa 20 năm sau ngày tái lập tỉnh, có thể nói, du lịch là ngành phát triển mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất.
|
| Bể bơi trên tầng 2 Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang. |
Nhìn lại sự phát triển kinh tế Khánh Hòa 20 năm sau ngày tái lập tỉnh, có thể nói, du lịch (DL) là ngành phát triển mạnh mẽ nhất, rực rỡ nhất. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành DL đã khiến địa danh Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng được biết đến nhiều hơn…
Ông Bùi Xuân Lương - Trưởng phòng Nghiệp vụ DL (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) nhớ lại: “DL Khánh Hòa chỉ thực sự phát triển và được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của tỉnh từ năm 1989- thời điểm tỉnh Khánh Hòa được tái lập. Trước đó, tuy có nhiều cố gắng nhưng các hoạt động DL chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giao tế, phục vụ các đoàn khách của Đảng và Nhà nước bằng nguồn chi từ ngân sách, doanh nghiệp không tự chủ về tài chính, tài sản và vốn đầu tư, hầu hết do ngân sách Nhà nước cấp, việc phục vụ khách đến theo hình thức DL không đáng kể”.
Từ năm 1990, chính sách theo cơ chế mở đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tự chủ và năng động hơn trong hoạt động kinh doanh DL, các cơ sở lưu trú, công ty lữ hành, vận chuyển DL, vui chơi giải trí… thuộc nhiều thành phần kinh tế ra đời, tạo nên một thị trường DL sôi động và mang tính cạnh tranh cao. Cùng với việc thành lập Sở quản lý chuyên ngành DL vào tháng 8-1993, UBND tỉnh đã có chỉ thị “Về việc củng cố và phát triển ngành DL Khánh Hòa”. Trên cơ sở đó thực hiện kiện toàn hệ thống kinh doanh DL, sắp xếp lại và hoạt động thích nghi dần với cơ chế thị trường. Quy chế quản lý DL địa phương được cải tiến và xác lập phù hợp, tạo sức hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực DL. Trong năm 1995, Khánh Hòa cũng là một trong rất ít địa phương trong nước lập được “Quy hoạch tổng thể phát triển DL giai đoạn 1996-2010” và quản lý tốt quy hoạch đã được phê duyệt. Quy hoạch đã đề xuất được các mục tiêu phát triển phù hợp cho ngành DL, nhờ thế DL Khánh Hòa đã có những bước đi ổn định và tạo được tiền đề vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo. Đó là việc tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi về tự nhiên, cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật để phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển DL tạo nguồn lao động tại chỗ và phát triển DL để nâng cao dân trí, góp phần mở rộng giao lưu, hợp tác khu vực. Bên cạnh đó, từ năm 2001, tỉnh đã xây dựng Chương trình phát triển DL giai đoạn 5 năm, nêu kế hoạch chi tiết hàng năm. Ban chủ nhiệm Chương trình phát triển DL cũng được thành lập, thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm và có hiệu quả, góp phần triển khai thành công Chương trình phát triển DL của tỉnh.
Sự phát triển mạnh mẽ của DL Khánh Hòa được thấy rất rõ từ lượng khách, thu nhập và GDP DL tăng hàng năm, góp phần làm tăng tỷ trọng dịch vụ trong tổng thu nhập của tỉnh, tạo tiền đề đưa DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thực tế tình hình phát triển kinh tế xã hội của Khánh Hòa đến năm 2008 cho thấy đã có chuyển dịch
trong cơ cấu kinh tế với tỷ trọng GDP dịch vụ DL chiếm 42,8% (năm 1990, con số này là 36,3%). Năm 2008, Khánh Hòa đã đón gần 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 325.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng.
Một thành công khác là Khánh Hòa đã thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia phát triển DL; từng bước tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế của từng vùng và cả tỉnh; tạo được nhiều việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Việc đầu tư phát triển cơ sở kinh doanh lưu trú tăng mạnh. Các cơ sở kinh doanh có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại tiếp tục phát triển, các khu DL nghỉ dưỡng cấp hạng cao đã và đang tiếp tục được đầu tư xây mới, mở rộng quy mô, nâng cấp trang thiết bị phục vụ. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển ảnh hưởng tích cực đến hoạt động DL trên địa bàn. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật DL như các khu DL, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí: Vinpearl Land, Khu DL giải trí Nha Trang, Khu DL Hòn Tằm Biển Nha Trang… vẫn đang tiếp tục đầu tư và mở rộng với nhiều hạng mục công trình hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện thu hút khách DL và góp phần tạo nên diện mạo mới cho tỉnh.
Thị trường DL ngày càng được mở rộng, sản phẩm du lịch đang dần được đa dạng hóa và nâng cao chất lượng. Nha Trang - Khánh Hòa đã trở thành điểm đến được yêu thích của thị trường khách sang trọng, có khả năng chi trả cao như: Mỹ, Úc, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và từ năm 2004 đến nay, lượng khách Nga, Hàn Quốc đang có xu hướng tăng mạnh trên địa bàn. Điều đặc biệt là những khách sạn cao cấp ở Khánh Hòa như Vinpearl, Ana Mandara, Sunrise Nha Trang, Yasaka-Saigon-Nhatrang đều đã từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu, tạo được dấu ấn trên thị trường DL trong và ngoài nước. Nhiều loại hình, sản phẩm dịch vụ DL được tổ chức như: các hoạt động vui chơi giải trí trên biển, DL lặn biển, tắm bùn khoáng... với năng lực tổ chức và khai thác kinh doanh ngày càng phát triển rõ nét.
Tiến sĩ Châu Văn Luận - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh nhận định: “Thời gian qua, DL Khánh Hòa phát triển rất ấn tượng. Các chỉ tiêu kinh doanh của ngành từ số phòng khách sạn, lượng khách và doanh thu DL đều tăng cao. Theo điều tra riêng của ngành Thống kê và con số này không đưa vào thống kê chính thức, mỗi năm, Khánh Hòa xuất khẩu tại chỗ hơn 30 triệu USD từ việc bán hàng lưu niệm và kinh doanh ăn uống, dịch vụ…”. Rõ ràng, sự phát triển mạnh mẽ của ngành DL đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống của người dân từ những khoản lợi nhuận và công việc mà ngành đem lại…
Bích Khuê




