Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc đối thoại giữa nông dân và lãnh đạo 2 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
|
| Ông Đào Công thiên, GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời nông dân. |
Hội Nông dân (HND) tỉnh vừa tổ chức cuộc đối thoại giữa nông dân và lãnh đạo 2 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Công thương (CT). Cuộc đối thoại diễn ra sôi nổi, lôi cuốn, có lúc còn đến mức gay gắt, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được mọi kỳ vọng của nông dân. Tuy nhiên, cuộc đối thoại cũng cho thấy đây có thể là hình thức trao đổi mới cần phát huy…
“Nóng” từ phút đầu
Sau khi lãnh đạo 2 Sở trả lời xong 19 câu hỏi đã được HND tỉnh tổng hợp thời gian qua, hội trường trở nên “nóng” dần khi chuyển qua phần đối thoại trực tiếp. Nhiều cánh tay nông dân đưa lên. Đại biểu Nguyễn Hồng Nam, Chủ tịch HND xã Ninh Diêm (Ninh Hòa) mở đầu với vấn đề làm thế nào để sản xuất và ổn định giá muối cũng như chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe công nông. Một đại biểu ở TP. Nha Trang bức xúc: Ngành “công nghiệp” nuôi tôm hùm của tỉnh “điên đảo” trước dịch bệnh tôm sữa, các ngành chức năng đã làm gì? Việc quy hoạch mặt nước biển? Tình trạng phân biệt “đối xử’ của ngân hàng khi thực hiện Quyết định (QĐ) 497 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với bà con ngư dân ở Vĩnh Nguyên… Một đại biểu khác ở Vạn Ninh hỏi: Tỉnh đầu tư cho Vạn Ninh bao nhiêu nhà máy xay xát lúa gạo để phát triển công nghiệp lau bóng gạo xuất khẩu, làm tăng giá trị hạt gạo địa phương, trong khi tư thương Phú Yên vào mua lúa đem về đóng bao bì PE xuất khẩu, nâng giá từ 4.000 lên 6.000 đồng? Nạn sản xuất, buôn bán phân bón giả, vật tư nông nghiệp kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, các ngành chức năng đã làm gì?
Ông Đào Công Thiên, Giám đốc Sở NN-PTNT trả lời, việc làm muối hiện còn theo phương thức cũ, nên phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết. Nhà nước sẽ hỗ trợ nông dân bằng hình thức phủ bạt nhưng phải thông qua các HTX hay tổ hợp tác; Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe tự tạo. Về dịch sữa tôm hùm, Bộ NN-PTNT đã chi 3,5 tỷ đồng để nghiên cứu, đưa ra phác đồ điều trị, thậm chí còn mời chuyên gia nước ngoài tham gia, hiện đã ngăn chặn được dịch bệnh. Ông Thiên cũng khẳng định nếu xây dựng được vùng lúa chất lượng cao (CLC) mà không loại trừ được tình trạng tư thương trộn lúa CLC với lúa chất lượng thấp thì khó có thể ổn định giá… Phó Giám đốc Sở CT Trần Văn Ngoạn, thay mặt Sở giải đáp, trong 3 năm 2009-2011, tỉnh có kế hoạch đầu tư 30 tỷ đồng hỗ trợ phát triển giống và 586 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NN-NT; giá muối còn lao đao là do nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề chất lượng. Hiện, muối của nông dân sản xuất có hàm lượng NaCl chỉ đạt mức 97,9% tinh chất, trong khi các ngành sản xuất công nghiệp cần muối có hàm lượng 99,7% NaCl, vì vậy Nhà nước buộc phải nhập khẩu muối, khó có thể tiêu thụ hết muối trong dân khiến giá muối trồi sụt. Việc hỗ trợ nông dân theo QĐ 497 đã ghi rõ: chỉ hỗ trợ khu vực nông thôn (xã), không hỗ trợ đối với đơn vị phường (đô thị). Việc đầu tư nhà máy chế biến gạo cho Vạn Ninh là không khả thi vì sản lượng lúa ở đây thấp, chỉ đạt hơn 200.000 tấn/năm…
Dường như các câu trả lời của các cơ quan chủ quản chưa làm hài lòng nông dân. Ông Võ Văn Đức (Cam Lâm) bức xúc: “Chúng tôi muốn nghe trả lời hơn là giải thích”, và ông cho rằng nông dân lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Ông nêu: Làm thế nào để giải quyết tình trạng đất manh mún, cục bộ hiện nay; đầu tư các chương trình cây, con thời gian qua còn kém hiệu quả; quy hoạch đầm Thủy Triều nuôi tôm, cá, vẹm với quy mô, số lượng thế nào thì phù hợp? Ông kiến nghị, các cấp, ngành cần thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm văn bản đến với nông dân… Ông Đỗ Anh Tuấn (Diên Khánh) bức xúc trước việc sản xuất lúa CLC của nông dân không được quan tâm đẩy mạnh; việc hỗ trợ giống lúa CLC ngoài dự án; máy đập liên hợp sản xuất ngoài nước không được hỗ trợ… Ông Đặng Ngọc Sơn (Diên Khánh) thẳng thắn: “Trả lời nông dân như vậy chưa thỏa đáng” và đề xuất, tỉnh cần thành lập tổ công tác điều tra nắm tình hình thị trường để có hướng tháo gỡ, tiêu thụ nông sản cho nông dân…
Chưa thỏa mãn
Cuộc đối thoại diễn ra đến tận trưa nhưng vẫn “nóng” với nhiều câu hỏi. Đôi lúc, thấy không khí quá căng thẳng, ông Nguyễn Lạc, Chủ tịch HND tỉnh phải lưu ý các đại biểu: đây là đối thoại chứ không phải chất vấn, phải nói đúng trọng tâm.
Đại biểu Đặng Ngọc Sơn cho rằng, “đầu ra” là trăn trở của nông dân và cách trả lời của các Sở là chưa ngã ngũ bởi vấn đề này còn liên quan đến nhiều ngành, cấp. Ông mong các ngành của tỉnh sẽ có hướng giải quyết và hồi đáp cho nông dân trong cuộc đối thoại lần sau. Đại biểu Võ Văn Đức hoan nghênh việc HND tỉnh tổ chức đối thoại nhưng theo ông, mức độ trả lời chỉ đạt 50% bởi các Sở chưa “thật tình” với những trăn trở của nông dân. Ông đề nghị, những lần đối thoại sau, cần chia nhỏ địa bàn (1-2 huyện), có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, huyện để giải quyết vấn đề thấu đáo hơn.
Theo ông Nguyễn Lạc, Chủ tịch HND tỉnh, đây là buổi đối thoại đầu tiên. Sắp tới, sẽ có nhiều buổi đối thoại giữa nông dân với các sở, ngành khác nhằm giải đáp bức xúc của nông dân. Qua đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng thấy được tình hình thực tế, từ đó tham mưu cho tỉnh đề ra các chính sách phát triển NN-NT sát, đúng, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập.
Quang Viên




