
6 tháng đầu năm 2009, công nghiệp Khánh Hòa tiếp tục chịu sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhờ chính sách chống suy giảm kinh tế của Chính phủ và sự chỉ đạo điều hành...
|
| Thủy sản đông lạnh từng bước ổn định lại tăng trưởng. |
6 tháng đầu năm 2009, công nghiệp Khánh Hòa tiếp tục chịu sự tác động của suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên, nhờ chính sách chống suy giảm kinh tế của Chính phủ và sự chỉ đạo điều hành có hiệu quả của lãnh đạo tỉnh, công nghiệp địa phương đã khắc phục được những khó khăn, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối khá.
Từ đầu năm đến nay, kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một số lĩnh vực công nghiệp chủ lực có vai trò quyết định đến sự tăng trưởng chung của địa phương vẫn đang chịu ảnh hưởng lớn như: đóng tàu thủy, chế biến thủy sản… Đặc biệt, do khủng hoảng kinh tế, nhiều hãng tàu vận tải biển không hoạt động. “Sự cố” này đã làm giảm một số hợp đồng đóng mới tàu tại Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin - đơn vị có hơn 90% doanh thu từ hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp chế biến cũng bị giảm sút do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp và nguồn nguyên liệu thiếu hụt lớn. Chỉ trong 6 tháng, các doanh nghiệp chế biến thủy sản đã nhập khoảng 9.000 tấn thủy sản nguyên liệu… Song, nhờ chính sách kích cầu, chống suy giảm kinh tế của Chính phủ cùng những nỗ lực của mình, các doanh nghiệp đã giúp công nghiệp địa phương tăng trưởng tương đối khá. Trong 6 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 6.382,4 tỷ đồng, tăng 7,5%. Đây là một thành công lớn, mặc dù chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu mà địa phương đề ra. Bởi lẽ, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng công nghiệp cả nước chỉ đạt khoảng 5%. Điều này cho thấy, công nghiệp Khánh Hòa đã vượt trội trong những khó khăn chung. Nhiều sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ như: thuốc lá điếu đạt 351,5 triệu bao, tăng gần 22,9%; thủy sản đông lạnh đạt 24.250 tấn, tăng 15,1%; bia các loại đạt 7,8 triệu lít, tăng hơn 26,2%; nước mắm đạt 11,5 triệu lít, tăng hơn 39,8%; thuốc ống các loại đạt 1,5 triệu ống, tăng 37,1%; xi măng đạt 38 ngàn tấn, tăng gấp 3,3 lần…
So với 6 tháng đầu năm 2008, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng trong doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước đều có chuyển biến rõ rệt. Nếu như cùng kỳ năm trước, giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước địa phương giảm hơn 13,6% thì hiện nay đã tăng 13,4%. Trong đó, mặt hàng chủ lực như: thuốc lá điếu và thủy sản đông lạnh đã tăng cao trở lại. Bên cạnh đó, lĩnh vực đóng tàu tuy gặp nhiều khó khăn về hợp đồng đóng mới nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt đến 57,6%.
Nhìn lại hoạt động công nghiệp Khánh Hòa những năm qua, 3 lĩnh vực: sản xuất thuốc lá điếu, chế biến thủy sản và đóng tàu đều chiếm giữ tỷ trọng cao, chi phối phần lớn mức tăng trưởng công nghiệp nói riêng và kinh tế địa phương nói chung. Trong 6 tháng đầu năm, các lĩnh vực này phát triển ổn định nên đã giúp công nghiệp địa phương tăng khá trong giai đoạn khó khăn. Tiến sĩ Châu Văn Luận - Cục trưởng Cục Thống kê nhận định: Trong giai đoạn khó khăn hiện nay, mức tăng trưởng công nghiệp đạt 7,5% là thành tích và nỗ lực lớn của các doanh nghiệp. Trước đây, công nghiệp của tỉnh có thời gian tăng trưởng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng hiện nay, công nghiệp cả nước tăng không cao so với Khánh Hòa…
Dự báo thời gian còn lại của năm 2009, công nghiệp Khánh Hòa sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu vẫn dựa vào sự hồi phục của nền kinh tế thế giới. Theo các chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng trưởng công nghiệp năm 2009 sẽ phải điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 10%. Để đạt được điều đó, những tháng còn lại, mức tăng trưởng công nghiệp đều phải cao hơn 10%. Đây là chỉ tiêu đòi hỏi các đơn vị sản xuất công nghiệp phải cật lực hơn nữa. Hiện nay, trong lĩnh vực đóng tàu, Nhà máy Đóng tàu Hyundai Vinashin và Nhà máy Đóng tàu Cam Ranh đang tiếp tục thực hiện những con tàu có trọng tải lớn; đặc biệt, HVS đang thực hiện đóng mới 4 tàu có trọng tải 56.000 tấn/tàu. Ngoài ra, Tổng Công ty Khánh Việt đang chuẩn bị điều kiện để tung ra thị trường những sản phẩm thuốc lá cao cấp mới. Những yếu tố này là tiền đề để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương trong thời gian tới.
Hy vọng, với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, ngành Công nghiệp Khánh Hòa sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, tăng trưởng ổn định.
ĐẠI HẢI


