
Các đơn vị phục vụ du lịch cần theo dõi chặt chẽ khách, phát hiện nhanh chóng để kịp thời có biện pháp phòng, tránh lây lan bệnh dịch vào Việt Nam.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Các đơn vị phục vụ du lịch cần theo dõi chặt chẽ khách, phát hiện nhanh chóng để kịp thời có biện pháp phòng, tránh lây lan bệnh dịch vào Việt Nam.
Tổng cục Du lịch vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, khách sạn 3 đến 5 sao, Hiệp hội Du lịch Việt Nam... đề nghị phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1 để bảo đảm an toàn cho du khách.
Tổng cục Du lịch đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khi đón, đưa khách tới các nước đang bùng phát hoặc có nguy cơ lan truyền dịch cúm A/H1N1 cần theo dõi chặt chẽ khách, phát hiện nhanh chóng để kịp thời có biện pháp phòng, tránh lây lan bệnh dịch vào Việt Nam.
Cán bộ trực tiếp phục vụ các đoàn khách cần áp dụng các biện pháp xử lý khi khách có triệu chứng mắc bệnh cúm theo khuyến cáo của Bộ Y tế; kịp thời liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ. Đối với các cơ sở lưu trú và phục vụ ăn uống, phải tuyệt đối bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, nhất là các tháng trong mùa du lịch cao điểm...
* Ngày 9-5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức tập huấn kiến thức về giám sát, xử lý ổ dịch, điều trị, truyền thông đối với cúm A/H1N1 cho 350 cán bộ y tế đến từ các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế dự phòng, trung tâm y tế kiểm dịch y tế quốc tế và cán bộ y tế các bộ, ngành các tỉnh phía Bắc. Sau khi tập huấn tại phía bắc, Bộ Y tế sẽ tiếp tục tập huấn cho cán bộ y tế các tỉnh phía nam, miền trung.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay nước ta chưa phát hiện trường hợp nào mắc cúm A /H1N1, nhưng phải cảnh giác cao, chủ động triển khai tốt các biện pháp phòng dịch. Tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu để phát hiện sớm các trường hợp người mắc bệnh nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời giám sát tốt tình hình trong nước, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp phát bệnh, không chỉ cúm A /H1N1 mà cả các dịch bệnh khác, như cúm A /H5N1, tiêu chảy cấp... Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, thuốc điều trị kịp thời, không để người bệnh chết và không để dịch bệnh lây lan cho cán bộ y tế và cộng đồng.
* Ngày 10-5, Bộ Y tế đã bàn giao 30 xe ôtô cứu thương nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1 và H1N1) khu vực phía Bắc.
Đây là những chiếc xe đầu tiên trong tổng số 52 xe cứu thương của Dự án "Mua sắm trang thiết bị phòng chống đại dịch cúm" phục vụ cho công tác phòng chống dịch cúm A (H5N1 và H1N1) được phân bổ cho 12 bệnh viện tuyến cuối, 33 bệnh viện đa khoa các tỉnh, 7 bệnh viện của Bộ Quốc phòng và Công an trong cả nước.
22 xe còn lại của dự án sẽ được bàn giao cho khu vực phía Nam trong thời gian tới.
Phát biểu tại lễ bàn giao xe, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết: tại Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN+3, Bộ trưởng các nước cũng thống nhất đẩy mạnh công tác giám sát, khoanh vùng nhanh gọn và điều trị kịp thời khi xuất hiện các ca bệnh cúm A (H1N1); tăng cường năng lực xét nghiệm nhằm phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh để kịp thời cách ly và điều trị...
Tại Việt Nam, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường các trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch cúm. Vì vậy, việc Công ty cổ phần ôtô Hyundai Việt Nam nhanh chóng nhập khẩu, bảo đảm cung cấp xe theo hợp đồng ký kết đã góp phần hỗ trợ Bộ Y tế trong việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới.
Theo hợp đồng ký kết, Ban Quản lý Dự án phòng chống dịch cúm của Bộ Y tế sẽ nhận bàn giao 52 xe ôtô Hyundai Grand Starex từ Công ty cổ phần ôtô Hyundai Việt Nam với cam kết đảm bảo chất lượng và được cơ quan giám định chuyên ngành cấp giấy chứng thư giám định.
Đây là sản phẩm mang tính chuyên dùng cao, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng các yêu cầu vận chuyển cấp cứu bệnh nhân của ngành Y tế, kể cả trong trường hợp khẩn cấp nhờ có các trang thiết bị phù hợp, có vách ngăn khoang bệnh nhân riêng biệt phòng tránh sự lây lan.
Theo VOV




