02:04, 20/04/2009

Gian nan chấp hành luật

Cải cách hành chính trong đăng ký kinh doanh là cú hích để thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Mới đây, Sở Kế hoạch - Đầu tư công bố hệ thống đăng ký kinh doanh,

Cải cách hành chính trong đăng ký kinh doanh là cú hích để thu hút nhiều nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh. Mới đây, Sở Kế hoạch - Đầu tư công bố hệ thống đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế trực tuyến. Đây là một hướng đi mới trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư khi chính sách ưu đãi cho các tỉnh đều như nhau. Hoạt động này sẽ rút ngắn được thời gian, giảm phiền hà cho nhà đầu tư.

Có lẽ sau sự kiện nói trên, Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công tác hậu kiểm mới là vấn đề được nhiều người quan tâm hơn. Tính từ năm 2003 đến nay, số lượng DN đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh ngày một tăng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.260 DN được cấp mã số thuế. Thế nhưng, không ít DN trong số đó không tìm thấy địa chỉ, mặc dù các chủ DN đã từng trực tiếp đến cơ quan công quyền đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp mã số thuế. Kết quả điều tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN năm 2008 cho thấy, có 330 DN không tìm thấy hoặc không liên lạc được (tương đương khoảng 10% DN hiện có). Điều này khiến nhiều người lo ngại cho công tác giám sát, hậu kiểm của các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, sự thông thoáng của pháp luật cũng góp phần làm cho các chủ DN “chậm” chấp hành luật. Trên thực tế, chưa có một quy định nào về trình độ của chủ DN. Vì vậy, chỉ cần có vốn và bản lĩnh, ai cũng có thể trở thành chủ DN. Hiện nay, vẫn còn phần lớn chủ DN hoặc những người quản lý DN chưa qua đào tạo. Theo thống kê, hơn 57% giám đốc chưa có bằng cao đẳng, đại học. Chính vì vậy, việc định hướng phát triển DN, nắm bắt và tiếp cận thị trường cũng như việc chấp hành luật pháp còn nhiều hạn chế, đặc biệt là các DN tư nhân. Đó là chưa kể, các DN vẫn đang tìm cách lợi dụng sự thông thoáng trong cơ chế, chính sách của Nhà nước để lách luật. Rà soát lại mới thấy, toàn tỉnh còn khoảng 65% DN chưa thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Trong thời đại công nghệ thông tin, việc đăng ký kinh doanh qua mạng là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, để các DN thật sự hoạt động có hiệu quả, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, vấn đề hiện nay cần phải làm là tỉnh cần xây dựng một hệ thống quản lý hiện đại, rà soát chặt chẽ để tạo ra được cộng đồng DN “quý hồ tinh, bất quý hồ đa” (chú trọng chất lượng, không nên chạy theo số lượng).

Hoàng Triều