
Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Khánh Sơn đã chủ động bám sát các chủ trương, chương trình kinh tế...
|
| Khách hàng giao dịch tại Agribank Chi nhánh Khánh Sơn. |
Những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Khánh Sơn đã chủ động bám sát các chủ trương, chương trình kinh tế của huyện để giải quyết cho nhiều đối tượng khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh (SXKD). Do đó, hàng năm dư nợ tại Agribank Chi nhánh Khánh Sơn tăng trưởng khá.
Khánh Sơn là huyện miền núi của tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Những năm qua, đời sống người dân nơi đây từng bước được cải thiện nhờ vào các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, do tập quán canh tác và tiếp cận với khoa học kỹ thuật vẫn còn hạn chế nên nhu cầu vay vốn sản xuất của người dân chưa nhiều. Vì vậy, hoạt động cho vay của Agribank tại huyện Khánh Sơn gặp khó khăn hơn các địa phương khác trong tỉnh.
Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đạt khá, hàng năm, Agribank Chi nhánh Khánh Sơn luôn chủ động rà soát đối tượng, bám sát chương trình kinh tế của huyện để hoạt động cho vay đạt hiệu quả cao. Ông Dương Thanh Hải - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Khánh Sơn cho biết: “Những năm gần đây, dư nợ của Agribank Chi nhánh Khánh Sơn luôn tăng trưởng từ 13 - 20%. Phần lớn đối tượng vay vốn đều tập trung phát triển kinh tế. Để đạt hiệu quả trong hoạt động cho vay, nhân viên của đơn vị luôn nắm chắc địa bàn, bám sát chương trình kinh tế của huyện, đồng thời xem xét đến những hộ dân biết cách làm ăn và những dự án khả thi. Ngoài ra, Ngân hàng cũng động viên khách hàng trả nợ đúng hạn”.
Được biết, năm 2008, tổng dư nợ cho vay của Agribank Chi nhánh Khánh Sơn đạt 11,2 tỷ đồng. Các đối tượng vay vốn đầu tư chủ yếu vào phát triển nông - lâm nghiệp (chăn nuôi bò, trồng mía tím, lập vườn…). Nếu như trước đây, nợ xấu lâu ngày (vay vốn trồng cây cà phê) lên đến hàng tỷ đồng thì hiện nay, nhờ công tác thẩm định đối tượng vay chặt chẽ nên tỷ lệ nợ xấu chỉ dưới 2%. Bên cạnh việc quản lý tốt hoạt động cho vay, đơn vị cũng chú trọng công tác huy động vốn. Trong năm, Agribank Chi nhánh Khánh Sơn đã huy động vốn đạt 13,5 tỷ đồng. Số tiền này được huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư (khoảng 6,5 tỷ đồng), các tổ chức kinh tế mở tài khoản tại Ngân hàng (khoảng 3,5 tỷ đồng)… Đây là con số khá khiêm tốn so với việc huy động vốn của các chi nhánh Agribank khác, bởi lẽ, nguồn vốn nhàn rỗi trong dân ở Khánh Sơn ít và địa phương chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động. Nhằm tăng cường huy động vốn trong thời gian tiếp theo, năm 2008, Agribank Khánh Sơn tiếp tục vận động khách hàng mở thẻ ATM và gửi tiết kiệm. Đơn vị cũng lắp đặt một điểm rút tiền qua thẻ ATM ngay tại Ngân hàng cho người dân tiện giao dịch.
Từ đầu năm đến nay, để ngăn chặn tình trạng suy giảm kinh tế, Chính phủ đã đưa ra nhiều gói kích cầu, hỗ trợ lãi suất trong hoạt động vay vốn ngân hàng. Theo đó, Agribank Chi nhánh Khánh Sơn đã triển khai đến các đối tượng vay vốn SXKD. Qua hơn 1 tháng cho vay hỗ trợ lãi suất, đơn vị đã giải quyết hồ sơ cho 12 hộ với tổng số tiền 340 triệu đồng (chủ yếu vay để trồng mía tím, chăn nuôi heo). Theo ông Dương Thanh Hải: Vào cuối năm 2008, chủ trương thắt chặt chi tiêu đã hạn chế các đối tượng vay tiêu dùng (chỉ giải quyết cho vay SXKD). Còn hiện nay, nguồn vốn đã dồi dào nên các đối tượng đều được xét cho vay. Sắp tới vào vụ sản xuất, nhu cầu vay vốn của người dân sẽ nhiều hơn, dư nợ cũng sẽ tăng đột biến. Dự kiến đến cuối năm 2009, dư nợ cho vay tại Agribank Chi nhánh Khánh Sơn sẽ tăng thêm 1 - 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, đơn vị đang cử nhân viên đến từng xã để phổ biến các chủ trương cho vay vốn.
Theo kế hoạch, năm 2009, Agribank Chi nhánh Khánh Sơn vẫn tập trung cho vay SXKD nông - lâm nghiệp. Đơn vị phấn đấu đạt dư nợ từ 12 - 13,5 tỷ đồng (tăng khoảng 17% so với năm 2008). Bên cạnh đó, đơn vị tích cực thu hồi nợ để đáp ứng nguồn vốn vay, thu hẹp nợ cũ. Hiện nay, theo đánh giá của lãnh đạo Agribank Chi nhánh Khánh Sơn, điều kiện kinh tế của địa phương còn nhiều khó khăn, việc định hình các mảng kinh tế chủ lực chưa rõ, đối tượng đủ điều kiện vay vốn còn hạn chế và nguồn thu từ SXKD của người dân còn ít đã kéo theo những khó khăn trong hoạt động ngân hàng tại đây.
Đ.H




