03:03, 23/03/2009

Kết quả ban đầu từ một chủ trương lớn

Cùng với cả nước, những ngày này, hệ thống ngân hàng Khánh Hòa đang hối hả vào cuộc, đồng loạt triển khai Quyết định 131 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức...

Khách hàng giao dịch tại BIDV Khánh Hòa.

Cùng với cả nước, những ngày này, hệ thống ngân hàng (NH) Khánh Hòa đang hối hả vào cuộc, đồng loạt triển khai Quyết định (QĐ) 131 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) cho các tổ chức và cá nhân vay vốn để sản xuất, kinh doanh (SXKD). Cán bộ, nhân viên NH đã phải làm việc với cường độ gấp 2-3 lần so với trước đây để QĐ 131 đi vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Có thể khẳng định, Khánh Hòa là một trong các địa  phương sớm tổ chức triển khai thực hiện QĐ 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 02/2009/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về việc HTLS cho các tổ chức và cá nhân vay vốn NH để SXKD”. Ngay sau khi NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai QĐ 131 (4-2-2009), ngày 6-2-2009, NHNN Chi nhánh (CN) tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai QĐ 131 đến các CN tổ chức tín dụng trên địa bàn. Sau đó, UBND tỉnh cũng chủ trì hội nghị triển khai QĐ 131 đến lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, các NH thương mại (NHTM) trên địa bàn. Đặc biệt, trong tháng 2-2009, CN NHNN tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai QĐ 131 đến các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn NH trên địa bàn; phối hợp với Hội DN trẻ tổ chức tọa đàm, giải đáp những vướng mắc phát sinh khi thực hiện HTLS.

Với tinh thần khẩn trương, các CN NHTM trên địa bàn còn chủ động đề ra những giải pháp, cách làm hay để triển khai QĐ 131 thực sự hiệu quả. Ông Lê Văn Chới, Giám đốc CN NH Công thương Khánh Hòa cho biết: “Bên cạnh việc tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho khách hàng, NH Công thương còn giao nhiệm vụ trực tiếp cho các bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ; thường xuyên kiểm tra chéo tất cả các hoạt động trong việc HTLS đối với các khách hàng nhằm kiểm soát tốt rủi ro. Bất kỳ trường hợp nào sai phạm đều bị xử lý nghiêm túc”. CN NH Đầu tư và Phát triển (BIDV) Khánh Hòa thì thành lập riêng Tổ chỉ đạo “131” để triển khai công việc cho kịp thời. Những ngày này, cán bộ, nhân viên NH nào cũng tất bật với công việc. Chị Trương Nam Hà, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV Khánh Hòa cho biết: “Theo tiêu chí của BIDV, việc thực hiện cho vay HTLS cũng gắn liền với việc kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng để đảm bảo HTLS đúng đối tượng và loại trừ những DN lợi dụng chính sách để vay tiền nhưng sử dụng không đúng mục đích. Chính vì vậy, những ngày này, cán bộ NH phải làm việc kéo dài cả về cường độ lẫn thời gian”. 

Tại cuộc họp với Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu chiều 11-3, các CN NHTM trên địa bàn Khánh Hòa đều khẳng định: “Các NH đã vào cuộc, triển khai QĐ 131 với tinh thần trách nhiệm cao. Các NH không từ chối cho vay HTLS; không có “quota”, không có hạn mức cho từng dự án. Ngoại trừ 13 lĩnh vực không được hưởng hỗ trợ, còn lại các dự án SXKD khả thi đều được cung ứng vốn đầy đủ”. Theo số liệu của CN NHNN tỉnh, tính đến ngày 20-3, các CN NHTM trên địa bàn đã giải ngân cho 3.847 khách hàng thuộc đối tượng được HTLS tiền vay với dư nợ cho vay đạt 1.762 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng dư nợ cho vay của toàn ngành. Trong các khách hàng được HTLS có hơn 375 DN được xem là có tín hiệu khả quan về sự “hấp thụ” trở lại vốn đầu tư tín dụng, duy trì SXKD, qua đó đảm bảo việc làm cho người lao động. Ông Võ Đức Chưởng, Giám đốc CN NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa cho biết: “Nhờ chính sách HTLS mà Công ty Cổ phần Đường Khánh Hòa giảm được 20 tỷ đồng tiền lãi vay NH trong vụ mía năm 2009. Đây là điều kiện để Công ty giảm giá thành sản phẩm và trả nợ nhanh”. Tiếp xúc với các DN được HTLS, tất cả đều phấn khởi khẳng định: Chủ trương HTLS của Chính phủ như một mũi tên trúng hai đích. Một mặt là liều thuốc bổ để DN tăng thêm sức đề kháng trước khó khăn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đặc biệt đối với DN vừa và nhỏ. Mặt khác, chủ trương này đã đánh thức tâm lý người tiêu dùng cũng như tạo niềm tin cho các DN.

Làm việc với các CN NHTM trên địa bàn Khánh Hòa, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu yêu cầu các NH phải triển  khai QĐ 131 cả chiều rộng lẫn chiều sâu, giúp các DN và đối tượng được HTLS tiếp cận nguồn vốn vay chậm nhất đến tháng 3 hoặc tháng 4-2009. Hơn lúc nào hết, các NH phải tìm đến với các DN, cùng với chính quyền địa phương gỡ khó cho DN. Khối lượng công việc có thể tăng lên gấp 2-3 lần nhưng với cán bộ, công nhân viên ngành NH, đây thật sự là niềm hạnh phúc vì họ đã góp phần cùng cả nước tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

THU HIỀN