04:03, 09/03/2009

Động lực phát triển kinh tế - xã hội Bắc Vạn Ninh

Hồ chứa nước Hoa Sơn là công trình thủy lợi quan trọng nằm phía Bắc huyện Vạn Ninh. Khi hoàn thành, công trình không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp...

Tập trung phương tiện chặn dòng hồ Hoa Sơn.

Hồ chứa nước (HCN) Hoa Sơn là công trình thủy lợi (CTTL) quan trọng nằm phía Bắc huyện Vạn Ninh. Khi hoàn thành, công trình không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp (SXNN), nuôi trồng thủy sản (NTTS) cho 5 xã phía Bắc huyện mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong - một trong những KKT đầu tàu của cả nước.

° NỖ LỰC THI CÔNG

Những ngày này, các đơn vị thi công đang khẩn trương tập trung mọi nguồn lực để chặn dòng tích nước hồ Hoa Sơn đối phó với lũ tiểu mãn và lũ chính vụ năm 2009. Ông Cao Kim Bái, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng thủy lợi 7 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết: “Hiện nay, khó khăn duy nhất của công trường là thời tiết đang có mưa trái vụ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Với tình hình này, các đơn vị thi công phải tranh thủ thời gian, thi công liên tục để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch”. Các đơn vị thi công trên công trường gồm các nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng (CPXD) 47, Công ty CPXD 43, Tổng Công ty Xây dựng NN-PTNT (đều trực thuộc Bộ NN-PTNT) đang tập trung sức để hoàn thành công trình đúng tiến độ. Để bảo đảm tiến độ công trình, các nhà thầu đang huy động lực lượng lớn thiết bị, phương tiện thi công với mục tiêu đắp đập đến cao trình 18,5m trên toàn tuyến, đảm bảo vượt lũ tiểu mãn theo thiết kế 12,5m; thi công hoàn chỉnh kênh tiếp nước cho kênh chính Bắc; phấn đấu đến ngày 30-8-2009, công trình sẽ hoàn thành toàn bộ đập đất, cống lấy nước và tràn xả lũ, đảm bảo đủ điều kiện vượt lũ chính vụ 2009.

Qua 3 năm thi công (kể từ ngày khởi công 7-3-2006), đến nay công trình HCN Hoa Sơn đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính như: đập đất (chiều dài 900m), đạt cao trình 18,5m/28,5m, khối lượng thực hiện hơn 1 triệu m3 đất đá/1,5 triệu m3; bê tông gia cố mái thượng lưu đạt cao trình 13m/18,5m, khối lượng thực hiện 1.900m3/14 ngàn m3; đào xong toàn bộ móng tràn tràn xả lũ 3 cửa (6m x 6m), khối lượng 191.000m3 đất đá, trong đó đã đổ 6.500m3  bê tông; thi công cơ bản cống lấy nước đạt cao trình 20m, khối lượng bê tông 1.700/1.800m3 và nhiều hạng mục khác với tổng khối lượng 522.000m3 đất đá và 15.000 tấn thiết bị cơ khí. Bên cạnh đó, huyện Vạn Ninh cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị thi công hoàn thành cơ bản công tác đền bù giải tỏa và tái định cư cho các hộ dân trong lòng hồ.

° ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN

HCN Hoa Sơn là CTTL quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội các địa phương phía Bắc huyện Vạn Ninh. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 347 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương 253 tỷ đồng, vốn tỉnh hơn 93 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng HCN có dung tích 19,18 triệu m3, cung cấp nước cho các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc huyện Vạn Ninh bao gồm: KKT Vân Phong, KCN Đầm Môn, Tân Dân…; cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực dân cư khoảng 35.000 người; cung cấp nước cho 1.000 ha NTTS; cung cấp nước cho SXNN với quy mô 1.360 ha, kết hợp du lịch và cải tạo môi trường vùng dự án.

Theo ông Cao Kim Bái, HCN Hoa Sơn đáp ứng yêu cầu cung cấp nước phục vụ các dự án công nghiệp lớn mà KKT Vân Phong là đầu tàu. Với hiện trạng mạch nước ngầm ở đảo khan hiếm cùng những khó khăn chung về nước ở các xã phía Bắc của huyện, công trình này đem lại nhiều lợi ích cho việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh và sinh thái. Tất nhiên, chỉ một HCN Hoa Sơn không thể đáp ứng hoàn toàn cho nhu cầu phát triển công nghiệp mà theo quy hoạch cung cấp nước cho KKT Vân Phong còn có hồ Đồng Điền (Vạn Ninh) và Tiên Du (Ninh Hòa). Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cơ bản HCN, các tuyến kênh chính Bắc và chính Nam cần được tỉnh quan tâm thực hiện để đảm bảo phát huy tác dụng công trình.

Mới đây, tại buổi lễ chặn dòng hồ Hoa Sơn, ông Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của Bộ NN-PTNT và địa phương, đảm bảo tiến độ cho ngày chặn dòng. Với tiến độ này, công trình HCN Hoa Sơn sẽ đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt cho việc xây dựng KKT Vân Phong, KKT đầu tàu của cả nước.

QUANG VIÊN