
Xoài, điều là những loại cây ăn quả lâu năm nhưng chất lượng gỗ lại rất thấp; vì thế khi già cỗi, người ta thường chặt bỏ để làm củi...
|
| Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Phi Anh. |
Xoài, điều là những loại cây ăn quả lâu năm nhưng chất lượng gỗ lại rất thấp; vì thế khi già cỗi, người ta thường chặt bỏ để làm củi và chuyển đổi cây trồng. Tuy nhiên, từ khi Công ty (CT) TNHH Phi Anh (phường Cam Phúc Nam, thị xã Cam Ranh) thành lập và đi vào hoạt động, loại “củi” này ở địa bàn Khánh Hòa và các tỉnh lân cận đã trở thành nguồn nguyên liệu chủ yếu chế biến thành gỗ ép chất lượng và có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Ý tưởng thành lập công ty
Trước năm 2000, thấy ở TP. Hồ Chí Minh có hàng loạt công ty chế biến gỗ tạp (chủ yếu là xoài, điều) thành gỗ ép có chất lượng và giá trị kinh tế cao để xuất khẩu và được thị trường Mỹ, châu Âu rất ưa chuộng, anh Đặng Như Lý (45 tuổi, ở phường Cam Linh, thị xã Cam Ranh) đã mở một xưởng sơ chế gỗ tại đây để cung cấp nguyên liệu cho các CT lớn chuyên tinh chế gỗ ép xuất khẩu. Nhờ kinh nghiệm có được trong thời gian làm việc ở CT Cổ phần Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh (TP. Hồ Chí Minh), với tinh thần chịu khó và khát vọng làm giàu, cơ sở của anh Lý ngày càng làm ăn phát đạt và không ngừng mở rộng quy mô. Khi nguồn nguyên liệu thô từ các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ dần khan hiếm, anh nghĩ đến “quê của xoài” và đã trực tiếp thu mua nguyên liệu ở Khánh Hòa rồi vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để sơ chế. Tuy nhiên, việc vận chuyển nguyên liệu thô từ Khánh Hòa vào TP. Hồ Chí Minh sẽ làm tăng gấp đôi chi phí so với vận chuyển nguyên liệu đã qua sơ chế. Vì thế, năm 2003, anh quyết định thành lập cơ sở sơ chế gỗ Hợp Lợi ngay tại thôn Tân Sinh, xã Cam Thành Bắc, thị xã Cam Ranh (nay thuộc huyện Cam Lâm) để cưa xẻ, sấy gỗ nguyên liệu trước khi chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Nhận thấy Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận và các tỉnh khu vực Tây Nguyên là vùng nguyên liệu tiềm năng, để tiết kiệm chi phí vận chuyển gỗ sơ chế và tăng hiệu quả kinh doanh, tháng 5-2004, anh vận động 2 người bạn là Vũ Hiền Lương (47 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Thảo (35 tuổi, cùng ở TP. Hồ Chí Minh) góp vốn, thành lập CT TNHH Phi Anh, với số vốn ban đầu là 3,5 tỷ đồng, chuyên kinh doanh các lĩnh vực: mua bán, chế biến nông, lâm sản và trồng rừng (do anh Đặng Như Lý làm giám đốc).
Doanh thu 1,2 triệu USD/năm
Chị Trịnh Thị Thu Lan, Phó Giám đốc CT cho biết: “Tuy được thành lập tháng 5-2004, nhưng đến đầu năm 2008, CT mới chính thức hoạt động. Trong thời gian này, chúng tôi phải huy động thêm vốn, đầu tư mua sắm thêm máy móc và trang thiết bị để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, trong đó có một số máy công nghệ cao (như máy cảo, máy mài đầu, máy ép hơi…) mà trong nước chưa sản xuất được, phải nhập của nước ngoài với giá rất cao. Mặt khác, CT còn phải đưa một số công nhân có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm từ TP. Hồ Chí Minh ra để dạy nghề cho công nhân địa phương mới tuyển”. Theo chị Lan, quy trình chế biến gỗ ép xuất khẩu phải trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp: sau khi xẻ, gỗ được hấp, sấy qua hóa chất để khô và chống mối mọt, sau đó được bào, phết keo rồi cho vào ép thành từng tấm định dạng theo đơn đặt hàng. Tất cả các công đoạn này đều được thực hiện bằng máy. Hiện nay, dây chuyền sản xuất của CT có thể ép được các tấm gỗ kích cỡ dài 2,3m, rộng 1,8 - 2m, dày từ 2 - 3,5cm. Mỗi tháng, CT sản xuất và nhập cho CT Hoàng Sinh 200m3 gỗ ép với giá từ 9 triệu đến 600 USD/m3. Tuy nhiên, hiện CT chỉ mới dừng ở việc sản xuất tấm gỗ ép, các bộ phận rời của các vật dụng như bàn, ghế, giường, tủ, bàn bi da… rồi nhập cho CT Hoàng Sinh, chưa trực tiếp tinh chế, lắp ráp thành thành phẩm và xuất khẩu ra nước ngoài. Để mở rộng sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế, “CT đang xây dựng thêm 1 nhà kho, 1 xưởng sơn và chuẩn bị nhập về một dây chuyền sơn phun tự động của nước ngoài nhằm thực hiện khâu tinh chế, lắp ráp hoàn chỉnh thành phẩm và trực tiếp xuất khẩu sản phẩm ra thị trường thế giới. Công ty cũng sẽ lắp ráp thêm 1 dây chuyền sản xuất nữa nhằm nâng công suất lên gấp đôi; xây dựng các mạng lưới vùng nguyên liệu trong tỉnh và các tỉnh, khu vực lân cận” - chị Lan cho biết.
Chỉ sau 1 năm đi vào hoạt động, với sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, giá rẻ ở địa phương để sản xuất thành hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, hướng đi đó của anh Đặng Như Lý cũng như CT TNHH Phi Anh đã đạt hiệu quả cao trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương. Không những thế, với gần 150 công nhân (thu nhập bình quân 850 nghìn - 3,5 triệu đồng/người/tháng), CT TNHH Phi Anh đã góp phần không nhỏ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động ở địa phương.
THANH NAM




