08:01, 09/01/2009

Giải pháp nào cho tình trạng khan hiếm giống lúa?

Chưa năm nào mùa mưa bão lại kéo dài như năm nay. Lũ trái vụ không chỉ khiến vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 trễ so với lịch thời vụ mà còn gây ra tình trạng căng thẳng...

Lũ trái vụ làm nông dân lo lắng vì thiếu giống.

Chưa năm nào mùa mưa bão tại Khánh Hòa lại kéo dài như năm nay. Lũ trái vụ không chỉ khiến vụ Đông - Xuân 2008 - 2009 trễ so với lịch thời vụ mà còn gây ra tình trạng căng thẳng về giống lúa cho nhiều địa phương trong tỉnh. Để khắc phục tình hình trên, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tháo gỡ việc thiếu lúa giống cho sản xuất vụ Đông - Xuân.

° CĂNG THẲNG VỀ LÚA GIỐNG

Nước rút, bà Trần Thị Nhành, tổ 2, thị trấn Diên Khánh tranh thủ ra đồng thăm lại mấy sào ruộng lúa. Tới đồng, bà mới tá hỏa: 6 sào ruộng của bà đều bị hỏng, trong đó có 1 sào mới gieo mấy bữa trước, nay gặp lũ coi như mất trắng. Bà Nhành lo lắng không biết lấy giống đâu để gieo sạ lại khi thời vụ đã qua gần cả tháng.

Mưa trái vụ đã làm hỏng nặng nhiều diện tích lúa Đông - Xuân, đặc biệt là làm trôi, mất giống tại những diện tích mới gieo sạ khoảng 7 ngày. Đây cũng là thời điểm các địa phương tập trung xuống giống vì lịch thời vụ đã điều chỉnh kéo giãn so với nhiều năm trước. Mức độ thiệt hại do mất giống rất lớn. Ông Đỗ Duy Phê, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Ninh Hòa cho biết, mưa lũ kéo dài từ những ngày cuối tháng 12-2008 sang đầu tháng 1-2009 đã làm ngập úng 2.327 ha lúa Đông - Xuân của huyện, trong đó gần 1.500 ha có nguy cơ mất trắng do mới gieo sạ trong vòng 3 - 20 ngày. Nặng nhất là các xã vùng trũng như: Ninh Đa, Ninh Phú, Ninh Thân, Ninh Phụng… Hiện lúa giống dự phòng gần như không còn và tình trạng khan hiếm giống đã xảy ra. Được biết, Ninh Hòa là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ từ 13-11-2008 đến nay đã gây thiệt hại trên 4.000 ha lúa Đông - Xuân và trên 3.000 ha hoa màu các loại, thiệt hại hơn 33 tỷ đồng. Tình trạng khan hiếm giống lúa đang rất căng thẳng. Tuy Trung ương đã hỗ trợ 50 tấn giống nhưng cũng không thấm vào đâu so với diện tích phải gieo sạ lại do lũ muộn. Ước tính, nhu cầu giống lúa hiện nay khoảng 500 tấn. Tình hình khẩn cấp lúc này là tỉnh cần nhanh chóng hỗ trợ kinh phí mua lúa giống để kịp thời phục vụ sản xuất vụ Đông - Xuân.

° ĐÃ CÓ GIẢI PHÁP

Trước tình hình trên, mới đây, UBND tỉnh đã có cuộc họp chỉ đạo tháo gỡ. Trên cơ sở thống kê nhu cầu giống của các địa phương, tỉnh đồng ý chi kinh phí hỗ trợ mua lúa giống theo phương án huyện 30%, tỉnh 70% (riêng Khánh Sơn, Khánh Vĩnh được tỉnh hỗ trợ 100%). Tổng kinh phí mua giống gần 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều lo lắng lúc này là có kinh phí nhưng liệu có giống để mua hay không, bởi hiện nay, nhiều tỉnh cũng đang trong “cơn sốt” thiếu giống? Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Sở đã liên hệ với nhiều đơn vị kinh doanh giống trong và ngoài tỉnh. Một số đơn vị sản xuất giống trong tỉnh có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu giống, nếu thiếu có thể liên hệ các cơ sở ngoài tỉnh. Lúc này, UBND huyện Ninh Hòa đã nhanh chân “đặt hàng” một số cơ sở sản xuất giống và khi có chủ trương của tỉnh, huyện sẽ đưa giống về bảo đảm xuống giống kịp tiến độ. Các huyện, thị khác cũng cần tranh thủ đặt hàng trước với các cơ sở kinh doanh lúa giống trong và ngoài tỉnh, bởi nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng “sốt giống”.

Trong tình hình thiếu giống lúa, việc lo lắng về chất lượng giống là có cơ sở. Không loại trừ một số cơ sở, thấy tình trạng khan hàng, đã đẩy giá lên cao hay bán hàng kém chất lượng. Đây cũng là vấn đề các địa phương cần quan tâm. Các địa phương nên liên hệ mua giống tại các cơ sở kinh doanh có uy tín và gấp rút triển khai vụ Đông - Xuân; tránh để xuống giống chậm, dẫn đến nhiều yếu tố bất lợi cho sản xuất như: sâu bệnh, năng suất, thiếu nước vụ sau…

HOÀI AN