09:01, 03/01/2009

Kinh tế Khánh Hòa: Vượt “sóng lạm phát”

Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trội hơn so với nhiều địa phương trong cả nước. Tuy tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có những biến động bất lợi nhưng Khánh Hòa...

Công nghiệp đang tạo ra những bước đột phát trong tăng trưởng kinh tế của Khánh Hòa.

Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trội hơn so với nhiều địa phương trong cả nước. Tuy tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước có những biến động bất lợi nhưng Khánh Hòa vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2009, Khánh Hòa tiếp tục có những định hướng mới để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế.

° 2008: “VƯỢT SÓNG”

Năm 2008, Khánh Hòa gặp không ít khó khăn, thách thức về kinh tế. Giá cả tăng đột biến, tình hình lạm phát kéo dài buộc tỉnh phải rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, tỉnh đã điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế; cắt giảm, đình hoãn một số công trình, dự án bằng nguồn vốn ngân sách chưa thật sự bức thiết; đồng thời điều chuyển vốn tập trung cho các công trình, dự án mang tính hiệu quả và có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2009…

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hút vốn đầu tư. Năm qua, tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư phát triển công nghiệp, du lịch… Trong năm, nhiều dự án quy mô lớn đã được cấp phép đầu tư. Điển hình là Khu phức hợp Công nghiệp nặng STX Vina do Tập đoàn STX (Hàn Quốc) đầu tư với tổng mức 0,5 tỷ USD; Khu Du lịch cao cấp phức hợp Hồ Na - Vân Phong do Công ty Cổ phần M&C đầu tư với tổng mức 83 triệu USD; Khu Du lịch sinh thái biển Hòn Ngang - Bãi Cát Thấm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch T&M Vân Phong đầu tư với tổng mức 3.700 tỷ đồng… Năm 2008, Khánh Hòa thu hút vốn đầu tư toàn xã hội hơn 8.480 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm 2007. Đây là thành công lớn, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Đặc biệt, việc thu hút vốn đầu tư khu vực ngoài quốc doanh với quy mô ngày càng cao đã minh chứng cho sự năng động của tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục cho nhà đầu tư.

Nhờ đó, năm 2008, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh đã tăng 4 bậc so với năm 2007; trong đó, nhiều chỉ tiêu được đánh giá cao như: tính năng động trong điều hành bộ máy, tính minh bạch, gia nhập thị trường, ưu đãi doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế tư nhân… Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ du lịch, xuất khẩu của địa phương có sự tăng trưởng khá, góp phần thúc đẩy GDP của tỉnh tăng 11,3% so với năm 2007 và tăng cao hơn GDP bình quân chung cả nước đến 5,07%.

° 2009: TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG

Năm 2009, Khánh Hòa đang có nhiều cơ hội tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IV đã nhận định tình hình và thông qua chỉ tiêu GDP năm 2009 tăng 12% so với năm 2008. Để đạt được chỉ tiêu này, tỉnh phải huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.500 tỷ đồng… Đây là nguồn vốn huy động lớn nhất từ trước đến nay, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, đồng lòng của mọi cơ quan và nhân dân trong tỉnh.

Tuy tình hình kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến khó lường, nhưng việc thu hút vốn đầu tư và phát triển kinh tế tại Khánh Hòa vẫn có thể thực hiện được. Bởi lẽ, trong năm 2008, tuy có nhiều khó khăn, song tỉnh vẫn thu hút được 21 dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Vân Phong và Khu Công nghiệp Suối Dầu với tổng vốn đầu tư lên đến 932 triệu USD và 94 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Ngoài ra, còn phải kể đến sự kiện Công ty TNHH Nhà máy Hyundai Vinashin cắt thép đóng mới tàu hàng khô 56.000 DWT với trị giá hơn 50 triệu USD và theo kế hoạch, sẽ hạ thủy tàu vào tháng 4-2009…

Một tin vui đến với Khánh Hòa vào những ngày cuối năm 2008, khi Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch phát triển ngành dầu khí Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong do Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 4,4 - 4,8 tỷ USD. Hiện nay, nhà đầu tư và Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong đang nỗ lực hoàn thành thủ tục sớm nhất để dự án được khởi động.

Khánh Hòa có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, để thu hút được các dự án lớn, tỉnh cần đầu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại Khu Kinh tế Vân Phong. Ngoài ra, tỉnh cũng phải chú trọng chính sách đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tỉnh cũng cần xúc tiến đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện xã hội hóa hiệu quả nhiều công trình, lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính. Theo đồng chí Võ Lâm Phi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là tập trung đẩy mạnh phát triển Khu Kinh tế Vân Phong, phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2010. Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả việc hợp tác phát triển tiểu vùng kinh tế Nam Trung bộ và các chương tình kinh tế - xã hội, các dự án trọng điểm của tỉnh, tiếp tục triển khai các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế…

ĐẠI HẢI

 
Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2009:

- Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 12%;

- GDP bình quân đầu người đạt tương đương 1.300 - 1.500 USD;

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 20%;

- Doanh thu du lịch đạt 1.560 tỷ đồng;

- Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,5%;

- Kim ngạch xuất khẩu đạt 640 triệu USD;

- Giải quyết việc làm mới cho 25.000 lao động;

- Thu ngân sách đạt 5.364 tỷ đồng;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm xuống còn 4,26%.