
Khánh Vĩnh còn là nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, quyến rũ. Khánh Vĩnh sẽ trở thành một điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch trong tương lai...
|
| Về Khánh Vĩnh tắm thác. |
Khánh Vĩnh là nơi có nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số như Êđê, T’ơrin, Raglai… sinh sống, hình thành nên một bản sắc văn hóa rất riêng và độc đáo. Khánh Vĩnh còn là nơi có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng, quyến rũ. Khánh Vĩnh sẽ trở thành một điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch trong tương lai, nếu tiềm năng du lịch của mảnh đất này được “đánh thức”…
° Tiềm năng…
Nói đến sự phát triển du lịch của huyện Khánh Vĩnh không thể không nhắc đến “con đường nối biển và hoa”. Đây là con đường ghềnh thác, bảng lảng sương mù, kết nối Khánh Lê - Lâm Đồng với nhiều điểm dừng chân lý tưởng. Từ trên độ cao hơn 1.000m, du khách sẽ tha hồ ngắm khu rừng cổ sinh Bidoup - Núi Bà; những cánh rừng lá kim miền cao nguyên Lang Biang, hay rừng lá rộng nhiệt đới miền duyên hải. Bên cạnh đó là những ngọn thác hoang dã, tuôn xuống nhẹ nhàng từ các đỉnh núi đá ven đường, tung bọt trắng xóa… Tất cả tạo thành bức tranh phong cảnh hữu tình, hứa hẹn sự phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.
Thêm một điểm để khách du lịch thỏa thích khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của suối nguồn thiên nhiên là Công viên Du lịch Yang Bay. Đến đây, du khách sẽ ngạc nhiên bởi khí hậu trong lành và mát mẻ của vùng bán sơn địa với những giàn bầu xanh mướt. Công viên có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí đa đạng; ẩm thực phong phú với những món ăn hấp dẫn: cơm lam, rượu cần, đà điểu tiềm ngũ quả, trứng đà điểu chiên, cá sấu trui thơm, cá lóc nướng trui hay gỏi hoa chuối rừng, bò lùi khoai tây… Ngày càng nhiều du khách tìm đến khu du lịch (KDL) này bởi vẻ đẹp quyến rũ, mang đậm dấu ấn của một vùng núi rừng hoang sơ…
Đến Khánh Vĩnh, du khách còn bị hấp dẫn bởi sự kỳ bí về dòng suối khoáng nóng tự nhiên, có tác dụng chữa bệnh tại xã Khánh Hiệp. Du khách đến đây, sau khi tắm khoáng nóng, tinh thần trở nên sảng khoái và cảm giác mệt mỏi cũng tan biến. Chính vì thế, đây là điểm đến cho các tour du lịch giải trí cuối tuần để du khách xả stress sau những ngày làm việc vất vả, cực nhọc.
Ở KDL văn hóa Tiếng đá Giang Ly lại có “món” đàn đá. Du khách đến đây bị “hút” bởi âm thanh trong vắt, diệu kỳ phát ra từ tiếng đàn đá, hòa quyện với tiếng suối róc rách, ngất ngây trước vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng của khung cảnh thiên nhiên. Tất cả vật dụng trong KDL đều làm từ chất liệu thiên nhiên. Chòi canh được dựng lên từ cỏ tranh, tre nứa; bộ đàn đá được chế tác từ những thanh đá tự nhiên; các dụng cụ hỗ trợ làm từ cây rừng, song mây và bẹ chuối… KDL đẹp như một bức tranh, níu chân khách bằng những âm thanh và cảnh vật hoang sơ của núi rừng…
° … bao giờ được “đánh thức”?
Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Vĩnh đến năm 2020, tiềm năng du lịch là một thế mạnh được huyện chú trọng đầu tư và khai thác. Một số KDL nằm trong diện quy hoạch đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện trong thời gian tới gồm: Công viên Du lịch Yang Bay; KDL văn hóa Tiếng đá Giang Ly; KDL sinh thái thác Gia Lố; KDL sinh thái, nghỉ dưỡng suối nước nóng Khánh Hiệp; KDL sinh thái thác Ziông; vườn thông thị trấn; KDL sinh thái ven sông Thác Ngựa; các điểm du lịch sinh thái dọc đường Khánh Lê - Lâm Đồng; các điểm du lịch tham quan thủy điện Sông Giang, Sông Chò; các điểm du lịch tham quan các làng nghề truyền thống, mô hình sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số; các điểm du lịch văn hóa thôn bản gắn với di tích lịch sử, căn cứ địa cách mạng Hòn Dù, Hòn Dữ và những sản vật của đồng bào còn lưu giữ như trống đồng, cồng chiêng, mã la… Phát triển các KDL này gắn với việc đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như: giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao, tham quan, leo núi, vượt thác… Bên cạnh đó, việc xây dựng các mô hình phục vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm, quầy lưu niệm; thiết kế các tour du lịch kết nối các KDL với nhau để phục vụ nhu cầu tham quan đa dạng của du khách cũng là một phần quan trọng trong định hướng phát triển ngành Du lịch tại địa phương.
| Dự kiến, nếu khai thác đúng tiềm năng, đến năm 2015, du lịch Khánh Vĩnh sẽ thu hút khoảng 500 nghìn lượt khách tham quan; doanh thu trực tiếp từ dịch vụ du lịch ước đạt 18 tỷ đồng và thu hút khoảng 900 lao động tham gia làm việc trong lĩnh vực này. Ông Mấu Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết, để làm được điều này cần phải có thời gian và phụ thuộc vào khả năng mời gọi đầu tư cũng như năng lực quản lý của huyện. Hiện nay, ngoài KDL Yang Bay đang được khai thác có hiệu quả, các KDL còn lại đều mới phát triển ở mức sơ khai, khai thác chưa tương xứng với tiềm năng vốn có, trong khi đó cơ sở hạ tầng, mạng lưới điện, nước còn nhiều hạn chế, nguồn nhân lực địa phương trình độ còn yếu kém nên chưa thu hút được nguồn vốn bên ngoài. |
M.T




