05:12, 08/12/2008

Festival biển 2009 sẽ mới và hấp dẫn hơn

Festival biển 2009 phải mới và hấp dẫn hơn Festival biển 2007 nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng...

Vừa qua, Ban tổ chức (BTC) Festival biển 2009 đã có cuộc họp bàn về kế hoạch tổng thể của Festival biển 2009. Nhân dịp này, phóng viên báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival biển 2009 về một số vấn đề xung quanh việc chuẩn bị cho lễ hội.

- P.V: Thưa ông, trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, liệu Festival biển 2009 có giữ được những thành công như Festival biển 2007?

Ông Lê Xuân Thân: Mục tiêu của UBND tỉnh và BTC khi làm lễ hội là kỳ sau phải lớn hơn kỳ trước. Theo đó, Festival biển 2009 phải mới và hấp dẫn hơn Festival biển 2007 nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng.

Trước những khó khăn về kinh tế, tỉnh đã chỉ đạo BTC Festival biển 2009 phải kêu gọi xã hội hóa càng nhiều càng tốt. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn, bởi bình thường việc kêu gọi xã hội hóa đã khó, trong tình hình hiện nay càng khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, BTC sẽ nỗ lực kêu gọi sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn bởi lễ hội là cơ hội để quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp, giúp phát triển du lịch dân doanh. Lễ hội thành công thì các đơn vị, người dân làm du lịch sẽ là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên.

Tất nhiên, BTC phải “liệu cơm gắp mắm”. Chúng tôi đã xác định lễ hội sẽ diễn ra 7 ngày (từ 6 đến 12-6-2009) thay vì 9 ngày như kế hoạch trước đây. Ngoài những chương trình mà lễ hội nào cũng có (khai mạc, bế mạc…), lần này chúng tôi sẽ cố gắng đưa thêm những chương trình mới đặc sắc, đặc biệt là những chương trình thu hút đông người tham gia như: triển lãm sách quốc tế, đi bộ kêu gọi bảo vệ môi trường… Mỗi ngày sẽ có ít nhất một chương trình “đinh” làm điểm nhấn.

- P.V: Festival 2009 có đến 50 hoạt động, vậy làm thế nào để nổi bật được yếu tố văn hóa của Khánh Hòa, thưa ông?

- Ông Lê Xuân Thân: Trong kết cấu chương trình,  sẽ có các hoạt động mang đậm tính truyền thống như tái hiện lễ hội cầu ngư, biểu diễn nghệ thuật tuồng… Bên cạnh đó là các hoạt động kết nối với các địa điểm mang tính văn hóa lịch sử như Tháp Bà Ponagar. Một trong những mục tiêu của lễ hội là văn hóa biển, bởi vậy trong lễ hội sẽ có nhiều hoạt động trưng bày - triển lãm, ca múa về chủ đề biển. Đặc biệt, lễ hội có nhiều hoạt động kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, tuyên truyền nếp sống văn minh của một thành phố biển - nơi du lịch là thế mạnh.

Lễ hội là của quần chúng nhân dân, tất cả các chương trình của Festival biển từ trước đến nay đều miễn phí hoàn toàn, người dân và du khách đến với Khánh Hòa đều có thể thưởng thức, tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động của Festival.

 - P.V: Được biết, Festival biển 2009 sẽ đăng ký xác lập 5-6 kỷ lục quốc gia, theo ông BTC có quá “tham” trong việc lập kỷ lục hay không?

- Ông Lê Xuân Thân: Việc lập kỷ lục không có gì là không tốt, đó là hoạt động thi đua nhau để làm việc tốt. Kỷ lục phải là những cái chưa ai làm, hoặc hướng đến quy mô lớn mang tính cộng đồng cao như: dàn nhạc giao hưởng nhiều người tham gia nhất, chương trình đi bộ “nối vòng tay lớn”, bức tranh cộng đồng dài 100m… Thông qua các kỷ lục, chúng ta sẽ nâng cao ý thức xã hội cho người dân, ví dụ như vấn đề bảo vệ môi trường; đồng thời, một số kỷ lục cũng sẽ góp phần chứng minh Nha Trang - Khánh Hòa là vùng đất văn minh, thân thiện!

X.T (Thực hiện)