
Bắt đầu từ 1-1-2009, thuế giá trị gia tăng áp dụng với sản xuất thép sẽ tăng từ 5% lên 10%, bên cạnh đó nguyên liệu đầu vào là thép phế đang tăng giá khiến cho...
Bắt đầu từ 1-1-2009, thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng với sản xuất thép sẽ tăng từ 5% lên 10%, bên cạnh đó nguyên liệu đầu vào là thép phế đang tăng giá khiến cho nhiều dự báo giá thép sẽ tăng lên vào đầu năm mới.
Giá thép bán ra của các DN trong nước hiện ở mức 10,8 triệu đồng/tấn - 11,3 triệu đồng/tấn chưa có thuế GTGT. Nếu cộng thêm thuế GTGT hiện nay là 5% thì giá bán ra sẽ từ 11,3 triệu đồng đến 11,8 triệu đồng/tấn. Nhưng từ 1-1-2009 khi thuế GTGT tăng lên 10% thì mỗi tấn thép sẽ tăng thêm khoảng trên 500.000 đồng nữa.
Bên cạnh đó, theo các DN giá thép phế trên thị trường thế giới cũng bắt đầu tăng, hiện đang ở mức 275-300 USD/tấn (tăng từ 20-50 USD/tấn so với cách đây 3 tuần). Giá thép phế tăng chắc chắn sẽ làm giá phôi tăng lên và cuối cùng là giá thép tăng theo. Ngoài ra, theo một DN thép thì mối lo ngại thép giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào Việt Nam đến nay vẫn chưa xuất hiện, bởi thuế suất thuế xuất khẩu thép xây dựng của nước này vẫn giữ nguyên mức 15% chưa hề giảm. Bên cạnh đó thuế suất thuế nhập khẩu thép của Việt Nam đã tăng từ 8% lên 12%. Phải chịu cả thuế xuất khẩu (Trung Quốc) và thuế nhập khẩu (Việt Nam) cao nên giá thành thép Trung Quốc tính ra vẫn rất cao, khó cạnh tranh với thép trong nước.
Chính vì vậy, theo các chuyên gia thì trong thời gian tới gia thép có thể sẽ tăng nhẹ.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng thép các DN thành viên bán ra trong tháng 11/2008 là 382.000 tấn, tăng gấp hơn 3 lần so với tháng 10/2008 và tháng 12/2008 dự tính số thép bán ra là 300.000 tấn, giảm đáng kể so với tháng 11/2008.
Theo DDDN





