
Tại buổi tiếp, ông Trần Công Phàn giới thiệu một số nét cơ bản về tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Bắc Úc với Khánh Hòa...
|
| Ông Trần Công Phàn (bìa phải) và ông Kon Vatskalis chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ “Dự án xây dựng cơ sở nuôi vỗ béo gia súc tại Khánh Hòa”. |
Ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, Công ty Thương mại - Đầu tư Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Bò giống Miền Trung vừa có buổi tiếp và làm việc với phái đoàn của Chính phủ Bắc Úc và Hiệp hội những người chăn nuôi gia súc Bắc Úc do ông Kon Vatskalis - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Thủy sản và Tài nguyên Bắc Úc làm trưởng đoàn.
Tại buổi tiếp, ông Trần Công Phàn giới thiệu một số nét cơ bản về tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa; đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Bắc Úc với Khánh Hòa, mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác đầu tư, trong đó có hợp tác về chăn nuôi đại gia súc - lĩnh vực thế mạnh của Bắc Úc. Ông Kon Vatskalis bày tỏ mong muốn được hợp tác đầu tư lâu dài với Khánh Hòa.
Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Thương mại - Đầu tư Khánh Hòa và Công ty Cổ phần Bò giống Miền Trung đã ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội những người chăn nuôi bò Bắc Úc về “Dự án xây dựng cơ sở nuôi vỗ béo gia súc tại Khánh Hòa”. Đây là dự án trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Chính phủ Bắc Úc và tỉnh Khánh Hòa. Trước mắt, Khánh Hòa sẽ mua của Bắc Úc 1.000 con bò giống Braman; Bắc Úc sẽ hỗ trợ về kỹ thuật và phát triển đàn bò nuôi tại Công ty Cổ phần Bò giống Miền Trung. Thời gian thực hiện dự án từ 2009 - 2015, với số lượng bò 2.500 - 3.000 con.
Hiện nay, Bắc Úc có đàn gia súc quy mô 2 triệu con, có thế mạnh về công nghệ chăn nuôi, chọn giống, xuất khẩu thịt bò. Hợp tác với Bắc Úc, Khánh Hòa sẽ có điều kiện phát triển đàn gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.
Q.V




