03:11, 12/11/2008

Bảo vệ rạn san hô, thảm cỏ biển ngay từ bây giờ

Thế giới sinh vật biển phong phú, sống động muôn màu sắc là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách đến với biển. Đây cũng là điều anh Guy Nowell - thợ chụp hình người Úc...

Anh Guy Nowell.

Thế giới sinh vật biển phong phú, sống động muôn màu sắc là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách đến với biển. Đây cũng là điều anh Guy Nowell - thợ chụp hình người Úc - muốn tìm kiếm ở biển Nha Trang.

- P.V: Xin anh cho biết cảm nhận của mình khi đến Nha Trang?

- Anh Guy Nowell: Tôi đã 2 lần đến Nha Trang, lần đầu là năm 2006. Bây giờ, tôi thấy cảnh biển có nhiều đổi thay, đẹp hơn, sạch hơn. Hấp dẫn nhất vẫn là du lịch biển đảo. Tôi ấn tượng nhất là Hòn Mun với rạn san hô và nhiều loài sinh vật biển đẹp mắt. Đây có lẽ là một trong những địa chỉ tham quan có thể khiến du khách muốn quay trở lại vịnh Nha Trang.

- P.V: Để vịnh Nha Trang đẹp hơn, theo anh, nên có những thay đổi gì?

- Anh Guy Nowell: Bên cạnh việc tạo dựng cảnh quan sạch đẹp, Nha Trang cần chú trọng hơn trong việc bảo vệ môi trường biển, bảo vệ các rạn san hô, thảm cỏ biển. Đây cũng chính là cách để thu hút và giữ chân du khách, đặc biệt đối với những người đam mê môn lặn biển, khám phá thế giới đại dương. Những tác nhân gây ảnh hưởng và làm biến dạng rạn san hô chính là ô nhiễm môi trường nước, chất thải từ sinh hoạt của dân cư, từ hoạt động du lịch, thuyền bè… Phương pháp bảo tồn hiệu quả chính là tổ chức các khu bảo tồn biển. Bên cạnh đó, cần phát động phong trào bảo vệ môi trường biển cho người dân và cả du khách. Chỉ thu nhặt rác thải ở biển không thôi sẽ chẳng hiệu quả nếu không kết hợp với giáo dục ý thức cho các chủ phương tiện tàu thuyền, du khách không được xả rác xuống biển… Nếu bảo vệ rạn san hô kịp thời, hợp lý ngay từ bây giờ, vịnh Nha Trang có thể sánh vai với quần đảo Fiji hay Bimini, Bahamas - nơi được xem là thiên đường đối với những người lặn biển, nơi mà họ được thỏa cơ hội khám phá thế giới biển tuyệt đẹp với những cột san hô to khỏe…

N.T (Thực hiện)