
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, họp chợ ở Nha Trang đã và đang ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội...
|
| Đường Đặng Tất (Nha Trang) bị lấn chiếm làm nơi họp chợ. |
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán, họp chợ ở Nha Trang đã và đang ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội. Cảnh hàng hóa bày la liệt, người mua kẻ bán ngược xuôi lộn xộn đang làm trầm trọng hơn tình trạng ùn tắc giao thông và mất vệ sinh, mỹ quan đô thị.
Khoảng 6 giờ sáng, khu vực ngã ba Đặng Tất - Phạm Văn Đồng (Nha Trang) trở nên tấp nập, nhộn nhịp bởi khu chợ giữa đường mà người dân ở đây thường gọi vui là “chợ thể dục”. Theo phản ánh của một số người, phần đông khách đi chợ là người dân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng sống quanh khu vực Hòn Chồng. Buổi sáng, sau khi tập thể dục, họ tiện thể ghé đến khu chợ này mua thức ăn. Tuy chợ đã hoạt động một thời gian, nhưng không thấy “bóng dáng” cơ quan chức năng nào đến xử lý. Chính vì vậy, chợ công nhiên tồn tại và trở thành một “chợ chồm hổm” khá quy mô.
Trên đoạn đường 2-4 (Nha Trang), phía trước cổng chợ Vĩnh Hải cũng tồn tại một khu chợ tương tự. Vì chợ họp tự phát nên việc kinh doanh buôn bán ở những khu vực này rất mất trật tự. Người bán bày hàng hóa la liệt với đủ loại thực phẩm, từ thịt, cá, rau, đến các loại trái cây… đặt trên thau, mẹt hay tấm nhựa trải dưới đất. Người mua thì vô tư dừng xe dưới lòng đường để lựa chọn. Có người còn lượn qua lượn lại trả giá khiến cảnh ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Điều đáng nói, đường 2-4 là một trong 2 tuyến đường chính dẫn từ Quốc lộ 1A vào trung tâm thành phố. Hàng ngày, lượng xe lưu thông qua đây rất lớn, các phương tiện lại thường chạy với tốc độ cao, vì vậy nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn. Đặc biệt, các loại xe tải muốn qua khu vực này đều phải bấm còi inh ỏi, gây bức xúc cho người đi đường và người dân sống quanh khu vực.
Ông Bùi Quý Ân, Trưởng Ban Quản lý (BQL) chợ Vĩnh Hải cho biết: Tình trạng người dân họp chợ giữa đường tồn tại đã lâu. UBND thành phố cũng đã triển khai kế hoạch lập lại trật tự tại khu vực này và giao cho UBND phường Vĩnh Hải chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý đô thị phường, BQL chợ ngăn chặn tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà lực lượng đô thị phường rất ít xuống, trong khi BQL chợ lại không có thẩm quyền xử phạt hay buộc các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường phải di dời. Ngoài ra, chợ Vĩnh Hải đang trong giai đoạn cải tạo, nâng cấp. Hầu hết các hộ kinh doanh ở chợ đều là những người dân nghèo, nguồn thu nhập chính của họ chủ yếu dựa vào việc kinh doanh buôn bán ở chợ. Trong thời gian xây dựng chợ, khu chợ cũ bị giải tỏa đã dẫn đến tình trạng một số hộ kinh doanh không còn chỗ buôn bán, đành phải lấn ra đường buôn bán mưu sinh. Không thể phủ nhận những lợi ích mà các khu chợ này mang lại như tăng thêm thu nhập cho một bộ phận không nhỏ những người dân nghèo, thuận tiện cho người dân đi mua hàng hóa. Nhưng mặt khác, những khu chợ này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, mất an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan đô thị… Tuy chưa xảy ra những vụ việc nghiêm trọng do tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường nhưng ít nhiều, điều này cũng tạo cơ hội cho kẻ gian trà trộn trộm cắp điện thoại di động, tiền bạc của những người mua, bán.
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra do họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan chức năng, sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương và công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.
HIẾU LINH




