02:09, 25/09/2008

Cần có tầm nhìn xa trong quy hoạch kiến trúc

Với những ưu thế về cảnh quan thiên nhiên,  thành phố biển Nha Trang ngày càng được nhiều du khách biết đến và ghé thăm. Cùng với lượng khách du lịch ngày càng nhiều...

Anh Cody Downing. 

Với những ưu thế về cảnh quan thiên nhiên,  thành phố biển Nha Trang ngày càng được nhiều du khách biết đến và ghé thăm. Cùng với lượng khách du lịch ngày càng nhiều, các công trình xây dựng, nhà hàng, khách sạn cũng đua nhau mọc lên hoặc nâng cao hơn. Trở lại Nha Trang sau 2 năm, anh Cody Downing, kiến trúc sư người New Zealand, không khỏi ngạc nhiên trước những đổi thay nhanh chóng của thành phố.

Anh Cody Downing nhận xét: “Nha Trang hiện nay có nhiều tòa nhà, khách sạn, nhà hàng kiến trúc đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, làm “bộ mặt thành phố” trở nên rạng rỡ. Nhưng đó là nhìn từng công trình; còn nhìn tổng thể thì chưa đẹp mắt bởi tất cả như một bức tranh thiếu hài hòa về màu sắc, phong cách, không gian xây dựng còn lộn xộn... Đô thị hóa là một xu thế tất yếu, nhưng cần tính đến những quy hoạch kiến trúc tổng thểù có tầm nhìn xa, nhấn mạnh đến sinh thái và sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đó là kiểu kiến trúc mang bản sắc dân tộc nhưng không lạc hậu so với thế giới. Nhìn những tòa nhà đồ sộ mọc lên hiện nay, tôi cảm thấy dường như bản sắc, kiến trúc Việt đang dần mất đi, thế chỗ cho kiểu kiến trúc châu Âu…”.

Anh Cody Downing cũng không đồng tình với những tòa nhà quá cao tầng bao quanh bờ biển (cao hơn 20 tầng), bởi nó vừa ngăn gió biển thổi sâu vào trong đất liền, vừa phá vỡ cấu trúc đô thị và cảnh quan chung,  làm mất đi sức hấp dẫn của vẻ đẹp tự nhiên. Bên cạnh đó, theo anh, thành phố cần đầu tư thêm cho không gian công cộng - yếu tố làm nên nét duyên cho diện mạo đô thị, như: quảng trường, công viên, khu vui chơi, sân thể thao... Thành phố “xanh-sạch-đẹp” thôi chưa đủ, mà còn phải là một thành phố bền vững, nghĩa là phải phát triển gắn liền với thiên nhiên.

N.T (Thực hiện)