05:09, 30/09/2008

Ngân hàng cổ phần chạy đua tăng vốn điều lệ

Thời hạn các ngân hàng thương mại phải đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2008, theo quy định của Chính phủ, đang đến gần khiến các ngân hàng phải vào cuộc...

Ảnh minh họa.

Thời hạn các ngân hàng thương mại phải đạt mức vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2008, theo quy định của Chính phủ, đang đến gần khiến các ngân hàng phải vào cuộc chạy đua nước rút mới để tăng vốn.

Hiện có khá nhiều ngân hàng thương mại cổ phần có mức vốn điều lệ dưới mức quy định như Đại Á, Thái Bình Dương, Đại Tín, Gia Định, Kiên Long, Đệ Nhất, Bắc Á, Mỹ Xuyên.

Đến thời điểm này, các ngân hàng nằm trong diện phải tăng vốn đều đã có kế hoạch cụ thể như phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, cổ đông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên.

Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí Toàn cầu (PG Bank) đã thông qua kế hoạch tăng vốn năm 2008 dựa vào sự giúp sức của hai cổ đông lớn là Tổng Công ty Xăng dầu và Công ty Chứng khoán Sài Gòn. Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long (Kienlong Bank) có kế hoạch chào bán 42 triệu cổ phiếu, trong đó có 40 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 2 triệu cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Ngoài ra, Ngân hàng Đệ Nhất cũng đệ trình Ngân hàng Nhà nước kế hoạch tăng vốn từ 600 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, Ngân hàng Đại Á hiện đang làm thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo Nghị định số 141 của Chính phủ ban hành năm 2006, chậm nhất vào ngày 31-12-2008 và 31-12-2010, tổ chức tín dụng phải có biện pháp bảo đảm số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định. Như vậy, mức vốn điều lệ quy định cho các ngân hàng thương mại cổ phần đến cuối năm 2008 là 1.000 tỷ đồng và năm 2010 là 3.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng vốn của các ngân hàng, nhất là những ngân hàng nhỏ và những ngân hàng mới chuyển từ mô hình ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn lên ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, được dự báo trước là rất khó khăn. Nguyên nhân là do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán khiến cổ phiếu ngân hàng thời điểm này không còn thu hút như năm trước và việc góp vốn của các nhà đầu tư lớn vào ngân hàng không dễ thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay.

Dẫu vậy, tăng vốn vẫn được các ngân hàng coi là một trong những giải pháp hữu hiệu để tăng năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh trước sức ép lấn sân của khối ngân hàng ngoại. Cũng vì lẽ đó mà nhiều ngân hàng thương mại cổ phần không thuộc diện bắt buộc phải tăng vốn trong đợt này nhưng vẫn triển khai liên tiếp các kế hoạch mở rộng quy mô.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa hoàn thành kế hoạch tăng vốn lần 2 trong năm nay, từ 2.524 tỷ đồng lên 3.165 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) cũng vừa được chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên trên 5.805 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ 2 trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, sau Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (VCB), mới chuyển đổi từ ngân hàng thương mại nhà nước sang ngân hàng cổ phần.

Theo TTXVN