08:09, 30/09/2008

Giá gas sẽ còn giảm mạnh

Giá gas tháng 10 sẽ giảm thêm khoảng 5.000 đồng/bình. Lượng gas dồi dào, nhu cầu tiêu thụ đang thấp nên giá sẽ còn giảm tiếp trong những tháng cuối năm...

Ảnh minh họa.

Giá gas tháng 10 sẽ giảm thêm khoảng 5.000 đồng/bình. Lượng gas dồi dào, nhu cầu tiêu thụ đang thấp nên giá sẽ còn giảm tiếp trong những tháng cuối năm.

Theo các công ty kinh doanh gas, giá gas trên thị trường thế giới hiện nay đang được chào bán với giá 795 USD/tấn, tiếp tục giảm thêm 25 USD/tấn so với mức giá đầu tháng 9-2007. Với mức giá này, các công ty kinh doanh gas trong nước đang tính toán điều chỉnh giá gas bán lẻ giảm tiếp từ 4.000 đồng- 5.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng (áp dụng từ đầu tháng 10 tới) sẽ còn khoảng 250.000 đồng/bình.

Được biết, giá gas thế giới cao nhất là vào tháng 7, lên đến 927,5 USD/tấn. Sau đó, giá đã liên tục giảm và hiện nay còn 795 USD/tấn, tức đã giảm đến 131,5 USD/tấn. Chỉ trong vài tháng qua, giá gas bán lẻ trong nước đã giảm từ 300.000 đồng/bình xuống còn trên 255.000 đồng/bình và dự kiến sẽ giảm còn 250.000 đồng/bình trong vài ngày tới nhưng với mức giá này vẫn còn khá cao so với những năm trước đó cho nên sức tiêu thụ gas trong nước từ đầu năm đến nay liên tục giảm. Ông Hoàng Anh, Giám đốc Công ty TNHH Gas Petrolimex, cho biết mức giá bán hiện nay vẫn còn khá cao nên sức tiêu thụ gas trong nước đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Nhiều đơn vị sản xuất cũng như một bộ phận người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế khác như than đá, than tổ ong. Đối với khách hàng khu vực công nghiệp, lượng tiêu thụ gas giảm từ 40%-50%; khu vực thương mại, dịch vụ giảm từ 25%-30% và khu vực hộ gia đình giảm từ 10%-15%.

Đầu tháng 9, nhiều nguồn tin lo ngại nguồn cung cấp gas có thể thiếu như nhiều năm trước vì Nhà máy Dinh Cố (Bà Rịa - Vũng Tàu) - nơi cung cấp khoảng 40% lượng gas cho thị trường nội địa - phải tạm ngưng hoạt động để tiến hành sửa chữa, bảo trì theo định kỳ. Tuy nhiên, thông tin từ Nhà máy Dinh Cố cũng như các công ty kinh doanh gas trong nước cho thấy nguồn gas này vẫn bảo đảm cung cấp trong suốt thời gian nhà máy ngưng hoạt động do Nhà máy Dinh Cố đã có kho lạnh với sức chứa lên đến 40.000 tấn. Mặt khác, Nhà máy Dinh Cố còn tiến hành song song nhập khẩu gas với số lượng lớn đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ngoài ra, theo ông Lại Đức Nam, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Petronas VN, do sức mua thời gian qua giảm mạnh nên nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas cũng đã dự trù giảm số lượng nhưng thực tế vẫn không thể tiêu thụ hết lượng gas tồn. Dự kiến, lượng hàng tồn trong tháng 9 này chiếm khoảng 20%, tức mỗi doanh nghiệp lớn sẽ còn hàng tồn kho từ 1.000- 1.500 tấn, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tồn từ 500 tấn- 1.000 tấn.

Theo thông lệ hằng năm, từ cuối quý III cho đến cuối năm, giá gas thế giới sẽ nhích lên do nhiều nước chuẩn bị trữ gas để phục vụ nhu cầu cho mùa đông. Tuy nhiên, theo nhiều đơn vị kinh doanh gas, năm nay thì ngược lại, trong những tháng cuối năm này, giá gas thế giới lại liên tục giảm do giá dầu thời gian gần đây giảm mạnh trong khi nguồn cung mặt hàng này đang rất dồi dào... Từ tình hình trên, nhiều đơn vị kinh doanh gas dự đoán giá gas sắp tới không những sẽ không tăng như mọi năm mà ngược lại còn tiếp tục giảm đáng kể.

Theo Vietbao