05:08, 25/08/2008

Chứng khoán lại trở thành kênh đầu tư hấp dẫn

Sau 4 phiên tăng và 1 phiên điều chỉnh giảm, chỉ số VN-Index tuần qua (từ ngày 18 đến 22-8) tăng được 38,04 điểm, đóng cửa cuối tuần đạt 526,98 điểm, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì...

Ảnh minh họa.

Sau 4 phiên tăng và 1 phiên điều chỉnh giảm, chỉ số VN-Index tuần qua (từ ngày 18 đến 22-8) tăng được 38,04 điểm, đóng cửa cuối tuần đạt 526,98 điểm, khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao với 23,3 triệu đơn vị, trị giá 905,17 tỷ đồng. Như vậy, sau một tuần áp dụng biên độ mới, thị trường chứng khoán (TTCK) đã sôi động trở lại; sự hào hứng lại đến với nhiều nhà đầu tư.

Sau khi áp dụng biên độ giao dịch mới 5% đối với CK niêm yết tại Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và 7% đối với cổ phiếu niêm yết tại Trung tâm Giao dịch CK Hà Nội (HASTC), TTCK đã có những phiên giao dịch sôi động hẳn lên. Từ ngày 18 đến 22-8, trên các sàn giao dịch, không khí trở nên tấp nập hơn, sự hào hứng lại đến với nhiều nhà đầu tư. Theo quan sát của chúng tôi, tại Đại lý nhận lệnh CK của Ngân hàng (NH) Công thương Chi nhánh Khánh Hòa, NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa, NH Á Châu Chi nhánh Khánh Hòa… nhiều nhà đầu tư đã quay lại sàn sau một thời gian chán nản. Suốt tuần, sức mua của nhà đầu tư nội chiếm tỉ trọng lớn trong các phiên giao dịch CK, mang tính quyết định dẫn dắt thị trường. Tại Đại lý nhận lệnh CK của NH Công thương Chi nhánh Khánh Hòa, anh Đức - một nhà đầu tư nói: “Khi biết thông tin tăng biên độ giao dịch CK, tôi rất phấn khởi. Một thời gian dài, Vn-Index sụt giảm mạnh khiến các giao dịch thực hiện từ đầu năm tới thời điểm cách đây 2 tháng gần như lỗ tới 50%, cá biệt có trường hợp giảm 80%. Tuy nhiên, trong 2 tháng gần đây, thị trường có tín hiệu tích cực đã giúp nhà đầu tư lấy lại niềm tin. Vn-Index từ mốc 366 điểm, đã hồi phục khá nhanh lên gần 500 điểm, tăng khoảng 36%. Giờ đây, biên độ giao dịch CK đã tăng lại như cũ, hy vọng những nhà đầu tư như chúng tôi có thể “gỡ gạc” lại được…”. Sự hào hứng này không chỉ trở lại với nhà đầu tư mà đương nhiên là cả các công ty CK. Ông Nguyễn Ngọc Chung, Phó Tổng Giám đốc Công ty CK ACB khẳng định, việc nới rộng biên độ CK không chỉ có lợi cho nhà đầu tư mà cho cả công ty CK. Có thể thấy trong tuần qua, việc mở rộng biên độ CK đã giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường, với khối lượng giao dịch lớn hơn và giá trị giao dịch cao hơn. Điều này đã giúp các công ty CK tăng nguồn thu từ phí giao dịch CK và các phí thu liên quan khác. Bà Đỗ Kim Phượng, Phó Giám đốc NH Công thương Chi nhánh Khánh Hòa cho biết: “Tại Đại lý nhận lệnh CK của NH Công thương Chi nhánh Khánh Hòa, ngay sau khi áp dụng biên độ mới, không khí trên sàn sôi động hẳn lên. Nhiều nhà đầu tư sau một thời gian vắng bóng đã quay lại sàn. Nếu trước đây, trung bình một ngày đại lý nhận 100 - 120 lệnh đặt mua bán CK thì trong tuần qua, trung bình mỗi ngày nhận từ 150 - 160 lệnh, riêng ngày 22-8 lên đến 170 lệnh đặt mua bán CK với giá trị giao dịch hàng ngày lên đến 2,5 tỷ đồng”.

Khép lại một tuần sôi động, có thể nói, tính thanh khoản là điểm nổi bật của tuần giao dịch vừa qua - tuần đầu tiên áp dụng biên độ mới. Tuy nhiên, ở thời điểm này, khi bước sang một tuần mới, điều mà nhiều nhà đầu tư quan tâm là có nên tiếp tục theo đuổi kỳ vọng tăng điểm trong những phiên tới, hay quyết định bán ra và chờ đợi? Theo một số nhà đầu tư, điều mà họ chờ đợi là khả năng giá xăng dầu có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm vào đầu tháng 9, lãi suất cho vay tiếp tục giảm nhẹ, lạm phát tiếp tục được khống chế… Tất cả những điều này sẽ giúp nhà đầu tư CK yên tâm, lạc quan hơn, thúc đẩy hoạt động mua - bán, làm cho nguồn vốn đổ vào CK ngày càng nhiều, khi đó CK lại trở thành kênh đầu tư hấp dẫn.

LÊ NGUYÊN