
Phong cảnh đẹp, nhiều món đặc sản ngon, độc đáo là điều nhiều du khách nước ngoài rất thích khi chọn Nha Trang làm điểm du lịch. Tuy nhiên, những ưu điểm ấy dường như chưa đủ mạnh...
Phong cảnh đẹp, nhiều món đặc sản ngon, độc đáo là điều nhiều du khách nước ngoài rất thích khi chọn Nha Trang làm điểm du lịch. Tuy nhiên, những ưu điểm ấy dường như chưa đủ mạnh để có thể lôi kéo nhiều du khách quay trở lại bởi vẫn còn nhiều “hạt sạn” trong dịch vụ du lịch. Trong đó, gây phiền toái nhất là nạn bán hàng rong.
Anh Ethan Moreau, sinh viên người Canada nhận xét: “Ẩm thực Việt Nam là một trong những nét độc đáo, đáng tự hào với nhiều món ăn mang hương vị đặc trưng, độc đáo. Phở, hải sản và nước ép trái cây là những món ưa thích của tôi ở Nha Trang. Nhiều nhà hàng ở Nha Trang, đặc biệt là ven biển và khu phố Tây có không gian rộng rãi, yên tĩnh, phục vụ chu đáo”.
Tuy nhiên, điều khiến anh không hài lòng khi đến Việt Nam, đó là nạn chèo kéo của đội ngũ bán hàng rong. Anh cho biết: “Ở nhiều nước như: Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc, Pháp… có những hàng quán vỉa hè, những gánh hàng rong, chỉ khác là việc buôn bán ở đó diễn ra có trật tự, hàng hóa bày bán vệ sinh, đẹp mắt và đặc biệt không có cảnh đeo bám du khách”. Theo anh, để đáp ứng nhu cầu mua sắm của du khách, chính quyền cần bố trí các điểm bán hàng rong; hướng dẫn cho người kinh doanh tuân theo những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cách thức tổ chức buôn bán; nên bán hàng bằng những xe đẩy, kiốt di động trông sẽ đẹp mắt hơn.
N.T (Thực hiện)





.jpg?width=300&height=-&type=resize)