10:08, 13/08/2008

Du lịch kết hợp bảo vệ rừng

Cách TP. Nha Trang khoảng 25km về phía Tây Nam, suối Tiên là một trong những danh lam thắng cảnh ở huyện Diên Khánh, nơi đây phong cảnh thiên nhiên hữu tình, kỳ ảo với dòng suối...

Hồ tiên và nơi Tiên ông đánh cờ.

Cách TP. Nha Trang khoảng 25km về phía Tây Nam, suối Tiên là một trong những danh lam thắng cảnh ở huyện Diên Khánh, nơi đây phong cảnh thiên nhiên hữu tình, kỳ ảo với dòng suối trong veo lượn quanh trong các thung lũng. Để phát triển khu danh lam thắng cảnh này, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Trường Thành đã đầu tư dự án Khu du lịch (KDL) sinh thái dã ngoại và vườn bách thú động vật hoang dã Suối Tiên rộng 20 ha gồm: khu resort, khu thiếu nhi, vườn bách thú hoang dã, sân tennis… với tổng kinh phí đầu tư gần 40 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2011, KDL sẽ hoàn thành các hạng mục và đưa vào sử dụng.

Tương truyền, thuở xưa, khu vực này là nơi các Tiên ông, Tiên bà và Tiên cô đến tắm nên được gọi là suối Tiên. Suối Tiên (tục gọi là suối Bà Nên) khởi nguồn từ vùng Hòn Bà - Diên Khánh chảy quanh co giữa các kẽ đá, khi ào ào như mưa trút, khi róc rách êm đềm. Ở cuối dòng có dãy đá chắn ngang tạo thành một cái đập tự nhiên. Nếu đứng tại đây, chúng ta sẽ thấy dòng nước chia làm 2 hướng, một nhánh chảy qua phía Bắc vào các ruộng lúa, một nhánh tràn lên mấy tảng đá thấp hướng Đông để nhập vào suối Dầu ra sông Cái. Dưới chân đập đá tự nhiên, một vùng nước xói thành lòng chảo, sâu và rộng, đó là hồ Tiên. Hồ và suối tạo thành một thắng cảnh nổi tiếng thu hút du khách đến tham quan. Càng đi sâu vào suối, chúng tôi càng cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên hoang dã với những tảng đá xếp chồng tự nhiên lên nhau tạo thành nhiều hình thù kỳ lạ. Trên một tảng đá rộng lớn và bằng phẳng, nửa nằm dưới nước nửa ở trên bờ có in chữ “điền” và chữ “khẩu” (chữ Hán), nét đã mờ rêu. Chung quanh tảng đá có một ít đá vụn nhỏ hình tròn được mài mòn theo thời gian, người dân gọi là “bàn cờ Tiên”. Ngoài ra, nơi đây còn có “động Tiên” nằm phía trên con suối. Gọi là “động Tiên” vì ở đây có nhiều hòn đá chồng chất lên nhau tạo thành hang động có thể ngồi nghỉ mát, thư giãn. Xung quanh khu vực này có nhiều cây cổ thụ tạo bóng mát. Chị Hồng Duyên - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh - cảm nhận: “Tôi thật sự ngỡ ngàng và thích thú với cảnh quan thiên nhiên nơi đây. Đã nhiều lần đến Nha Trang nhưng tôi chỉ biết các điểm du lịch biển đảo. Đến suối Tiên, tôi thấy được thư giãn với cảnh núi non bao quanh và khí hậu rất dễ chịu”.

Để khai thác những tiềm năng sẵn có ở suối Tiên, DNTN Trường Thành đã đầu tư dự án du lịch quy mô lớn. Bước đầu, DN hoàn thành tiến độ thi công mặt bằng đạt 20%. Theo thiết kế, nơi đây sẽ có khu resort nghỉ dưỡng với 50 nhà, khoảng 100 phòng, khu vui chơi cho thiếu nhi, khu bảo tồn động vật hoang dã, khu vườn hơn 8.000 cây dó bầu - đặc trưng của xứ Trầm Hương. Ngoài ra, KDL còn có hệ thống nhà hàng, bungalow (nhà gỗ một tầng), các kiốt bán hàng lưu niệm, vườn cây ăn trái, hồ nước nhân tạo, sân tennis, hồ bơi. Dọc theo con suối, rất nhiều chòi tranh được dựng lên cho du khách nghỉ chân. Ông Nguyễn Thu Anh - Giám đốc DNTN Trường Thành cho biết: “Chúng tôi đã có dự án đầu tư KDL này từ năm 2006. Có thể nói, đây là một nơi rất thích hợp cho việc thư giãn, nghỉ dưỡng, nghiên cứu môi trường sinh thái khu vực. Do đó, ngoài những phần bắt buộc phải xây dựng như: nhà nghỉ, công viên, bãi đậu xe… chúng tôi giữ lại nguyên trạng khung cảnh thiên nhiên, chỉ sắp xếp những hòn đá sao cho gọn gàng để du khách thuận tiện hơn khi men theo dòng suối lên đến động Tiên. Bên cạnh đó, KDL sẽ tái tạo những truyền thuyết từ ngàn xưa về những ông tiên, bà tiên, muôn thú và nơi họ đã ngồi đánh cờ…”. Cũng theo nhà đầu tư, các công trình ở đây đều phải hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đường nét kiến trúc mang đậm tính dân tộc, ẩn mình trong cây xanh, khuất sau các vách đá nhưng đảm bảo tốt nhu cầu của du khách.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án này sẽ hoàn thành vào năm 2009, với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc lập dự án, thiết kế, hoàn tất thủ tục xin giấy phép đầu tư, phối hợp giữa các ban, ngành liên quan kéo dài đã làm chậm tiến độ thi công. Bên cạnh đó, tình hình trượt giá và lạm phát như hiện nay đã làm cho tổng mức đầu tư tăng gấp đôi, gây khó khăn cho DN. Ông Thu Anh cho biết: “Chúng tôi dự kiến mở rộng dự án lên đến 520 ha (bao gồm 500 ha rừng đầu nguồn). Việc mở rộng nhằm bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng tái tạo rừng bị hủy hoại và kiểm soát nạn phá rừng. Dự án đã được Bộ Quốc phòng ủy nhiệm cho Quân khu 5 phối hợp với địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến quốc phòng”. Được biết, từ năm 2007, Quân khu 5 đã trình báo cáo cho Bộ Quốc phòng nhưng chưa nhận được văn bản phản hồi.

Khánh Hòa được biết đến với lợi thế du lịch biển đảo gắn liền với sinh thái nghỉ dưỡng. Những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng và phát triển du lịch tại địa phương đã đạt nhiều kết quả khả quan. Nhằm đánh thức các tiềm năng du lịch, Khánh Hòa đã tạo điều kiện phát triển loại hình du lịch sinh thái dã ngoại như: Thác Yang Bay, suối Hoa Lan…… Tiếp tục ra đời những KDL mới, Khánh Hòa sẽ kích thích du khách quay trở lại. Muốn làm được điều này, các cơ quan chức năng cần rút ngắn thời gian hoàn thành các thủ tục đầu tư nhằm giúp các DN đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

NHÃ UYÊN - PHƯƠNG TRANG