
Quyết định hỗ trợ dầu cho ngư dân có tàu đi đánh bắt hải sản, tàu làm dịch vụ cung ứng cho các hoạt động khai thác đánh bắt hải sản vừa được ban hành. Có mặt tại...
|
| Những chiếc tàu cá như thế này ở Vạn Ninh sẽ thực sự hồi sinh trong thời gian tới. |
Quyết định hỗ trợ dầu cho ngư dân có tàu đi đánh bắt hải sản, tàu làm dịch vụ cung ứng cho các hoạt động khai thác đánh bắt hải sản vừa được ban hành. Có mặt tại một số làng chài ở huyện Vạn Ninh, chúng tôi đã ghi nhận được tâm trạng phấn khởi của nhiều người dân.
Hiện tại, trên địa bàn huyện Vạn Ninh có khoảng gần 1.400 chiếc ghe có công suất từ dưới 40 CV đến trên 90 CV, tập trung chủ yếu ở 2 xã Đại Lãnh, Vạn Thắng và rải rác ở một số xã khác. Hoạt động của ngư dân Vạn Ninh chủ yếu là đi lộng hoặc đánh bắt trong khu vực vịnh Vân Phong. Tuy nhiên, thời gian gần đây do ngư trường ngày càng cạn kiệt, cùng với giá dầu tăng, giá các mặt hàng hậu cần nghề cá cũng tăng cao đã khiến chi phí của mỗi chuyến đi biển đội lên gấp nhiều lần so với trước đây. Sản phẩm làm ra, mang đi tiêu thụ lại không được giá. Điều đó đã làm nhiều tàu cá phải nằm phơi nắng, thậm chí nhiều chủ ghe đã treo bảng bán tàu, ngư dân rơi vào cảnh thua lỗ, khó có thể tiếp tục bám biển. Ông Cao Văn Được - một ngư dân ở thị trấn Vạn Giã cho biết: “Nhà tôi có 2 ghe công suất trên 40 CV, chủ yếu đánh bắt gần bờ. Trước đây, trừ tất cả chi phí mỗi chuyến đi biển về cũng dư ra được chút đỉnh. Nhưng thời gian này, mọi thứ tăng giá một cách chóng mặt nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Không đi biển thì không biết làm gì, mà đi thì nắm chắc thua lỗ”. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Vạn Ninh, suốt thời gian qua, hoạt động thủy sản của huyện chỉ diễn ra cầm chừng. Ngư dân không dám đầu tư nhiều, cũng không đi biển thường xuyên và dài ngày như trước.
Trong bối cảnh “hắt hiu” của bà con ngư dân, Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, ngư dân ra đời. Trước mắt, tập trung hỗ trợ dầu cho ngư dân - đây thực sự là chiếc phao cứu sinh cho những người có cuộc sống gắn liền với nghề đánh bắt hải sản. Để thực hiện quyết định của Chính phủ một cách có hiệu quả, đồng thời giúp ngư dân nắm bắt được chủ trương trên, ngay từ đầu tháng 4, huyện Vạn Ninh đã tuyên truyền đến tận người dân, đồng thời chỉ đạo sát sao từng thôn, xã, lập danh sách các ngư dân cần được hỗ trợ. Điều đó không chỉ giúp ngư dân hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng, mà còn giúp huyện nắm bắt được số lượng đối tượng cụ thể cần được hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất. Theo ông Đặng Tri Thông - chuyên viên Phòng NN-PTNT huyện Vạn Ninh, ngư dân thuộc diện được hỗ trợ dầu phải đảm bảo các thủ tục: ghe phải hoạt động từ 6 tháng trở lên trong 1 năm; có giấy đăng ký, đăng kiểm; đã hoàn thành thủ tục bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên; có giấy phép khai thác hải sản; xác nhận của xã và Bộ đội Biên phòng sau mỗi chuyến đi biển; có đơn xin hỗ trợ xăng dầu. Ngoài ra, đối với ghe có công suất lớn hơn 20 CV, chủ ghe phải có thêm giấy chứng nhận khả năng hoạt động nghề cá.
Hiện nay, huyện Vạn Ninh có 514 tàu được hỗ trợ dầu với tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng, trong đó: tàu có công suất dưới 40 CV là 345 chiếc với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; tàu từ 40 - 90 CV: 142 chiếc với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng; tàu trên 90 CV: 27 chiếc, số tiền 810 triệu đồng. Tính đến ngày 27-8, ngư dân 4 xã Đại Lãnh, Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Vạn Hưng nằm trong diện hỗ trợ dầu đợt 1 đã nhận được tiền; còn 2 xã Vạn Thắng, Vạn Long và thị trấn Vạn Giã do một số ngư dân chậm hoàn thành các thủ tục cần thiết nên tiến độ giải ngân chậm hơn. Cũng theo Phòng NN-PTNT huyện Vạn Ninh, trên địa bàn huyện còn hơn 800 chiếc tàu chưa đủ các điều kiện kể trên để có thể nhận tiền hỗ trợ. Trong thời gian tới, nếu các chủ ghe này sớm hoàn thành các thủ tục cần thiết, có khả năng sẽ nhận được tiền hỗ trợ trong đợt 2.
Tìm hiểu về tâm trạng của ngư dân trước chủ trương này, chúng tôi nhận thấy ngư dân rất phấn khởi. Họ đã đặt ra cho mình nhiều kế hoạch làm ăn trong thời gian tới. Ông Trần Văn Phẻ - một ngư dân có thâm niên tâm sự: “Nhà tôi nhiều đời gắn bó với biển. Mấy năm gần đây, việc làm ăn khó khăn quá, tưởng chừng phải bỏ nghề. Nhưng nay, Nhà nước quan tâm nên tinh thần của ngư dân cũng được động viên. Chúng tôi đã lập kế hoạch làm ăn cho thời gian tới, cố gắng làm sao để không phụ lòng quan tâm của Nhà nước”. Còn bà Trần Thị Châu, ở tổ 8, thị trấn Vạn Giã cho rằng: “Đây thực sự là một cứu cánh đối với các hộ ngư dân, nhất là trong giai đoạn khó khăn này”.
Như vậy, chủ trương hỗ trợ dầu không chỉ giúp ngư dân có thêm cơ hội làm ăn, mà qua việc hoàn tất các thủ tục nhận tiền hỗ trợ còn làm tăng số lượng tàu đánh cá được đăng ký, đăng kiểm, góp phần thuận lợi hơn trong việc quản lý. Chủ trương hỗ trợ dầu thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân Vạn Ninh trong những chuyến đi biển.
NHÂN TÂM




