10:08, 23/08/2008

Chương trình hội nhập WTO cho Khánh Hòa

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp được nghiên cứu những tác động đến nền kinh tế Việt Nam sau 1 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới...

Đại sứ Ngô Quang Xuân ngồi cạnh Bộ trưởng Trương Đình Tuyển tại phiên họp đa phương về WTO tại Geneva. Ảnh minh họa.

Đó là một trong những mục tiêu đặt ra tại hội nghị tập huấn kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế được Sở Công thương Khánh Hoà, Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Ban điều phối Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phối hợp tổ chức ngày 22-8.

Tại lớp tập huấn, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp được nghiên cứu những tác động đến nền kinh tế Việt Nam sau 1 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như: các lĩnh vực phân phối, lưu thông hàng hóa; dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp, thị trường giá cả… Hội nghị cũng đã đánh giá nhận thức cơ bản về WTO của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng khá sau 1 năm hội nhập. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100 tỷ USD (năm 2007); nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng đột biến với vốn đầu tư hơn 20 tỷ USD. Các cuộc đàm phán khu vực, song phương và đa phương, các diễn đàn hợp tác kinh tế trên thế giới đều có sự tham gia của Việt Nam; uy tín trên trường quốc tế ngày càng vững chắc… Tuy nhiên, sau hội nhập WTO, Việt Nam cũng chịu một số tác động nhất định trong lĩnh vực kinh tế. Hội nghị đã nhìn nhận, phân tích những lợi thế, cơ hội và những mặt hạn chế; từ đó có những định hướng chính sách và triển khai chương trình hội nhập cho Khánh Hòa sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

HOÀNG TRIỀU