
Diên Sơn (Diên Khánh) là một xã thuần nông có phong trào chăn nuôi khá mạnh. Toàn xã có hơn chục trại chăn nuôi, phần lớn là gia cầm...
|
| Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung ở Gò Tre. |
Diên Sơn (Diên Khánh) là một xã thuần nông có phong trào chăn nuôi khá mạnh. Toàn xã có hơn chục trại chăn nuôi, phần lớn là gia cầm. Chăn nuôi trong khu dân cư (KDC) gây tác động xấu đến môi trường, là nguyên nhân của nhiều đơn thư khiếu kiện. Việc quy hoạch khu chăn nuôi tập trung (KCNTT) là yêu cầu bức thiết để xã đột phá trong phát triển kinh tế. Vì vậy, quy hoạch KCNTT đang được sự quan tâm của chính quyền và người dân.
° BỨC XÚC VÌ Ô NHIỄM KHU DÂN CƯ
Bà Nguyễn Thị Bẻo là người đầu tiên ở thôn Nam 2 lên tiếng kiện ông Phan Huy với lý do: để trại gà gây ô nhiễm trong KDC. Lượng phân thải ra từ 1.000 con gà đẻ của trại ông Huy gây ra mùi khó chịu đối với người dân trong khu vực. Lượng phân ủ đống, phân chưa khô phải đem phơi làm cho mùi hôi bay khắp xóm, khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi. Ông Huy bị phạt 200.000đ,ø cuối cùng phải di dời trại gà ra Vùng Miễu (một khu vực khá xa KDC). Ông Trần Văn Huấn (thôn Tây 1) cũng là bị đơn trong một vụ kiện khác về vấn đề môi trường. Ông Huấn nuôi 5.000 con gà. Cũng giống như ông Huy, nhiều lúc bận việc, ông Huấn không kịp dọn dẹp, chất thải trong chăn nuôi đã làm không khí bị ô nhiễm. Tình hình này kéo dài, buộc những hộ xung quanh phải làm đơn kiện ra xã. Có thể nói, rất nhiều trường hợp tương tự như ông Huy, ông Huấn - những chủ chăn nuôi bị khiếu kiện vì để xảy ra ô nhiễm môi trường trong KDC.
Nếu nuôi gà, nuôi cút gây ô nhiễm một thì nuôi heo gây ô nhiễm gấp nhiều lần. Trang trại heo của bà Liên (thôn Tây 3) với tổng đàn hàng ngàn con là nguyên nhân gây ô nhiễm nặng trong khu vực. Đứng trên dốc cao bờ Nam Hòn Ngang, cách xa trang trại bà Liên cả trăm mét, người ta vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối đến tức thở của trại heo này mỗi khi có gió. Tuy đã xây hầm biogas nhưng với số lượng heo “khổng lồ”, trang trại của bà Liên khó lòng ngăn được mùi hôi. Có thể nói, điểm nóng về môi trường ở thôn Tây 3 chính là trang trại của bà Liên. Để thoát khỏi “mũi dùi” dư luận, chủ trang trại đã sang tên qua rất nhiều người.
° HƯỚNG ĐẾN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG
|
| Nhiều trại gà được di dời ra xa khu dân cư. |
Ông Lê Long Việt, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, những bức xúc về môi trường trong hoạt động chăn nuôi buộc xã phải nghĩ đến việc quy hoạch KCNTT. Năm 2006, xã đưa ra ý tưởng này trong cuộc họp HĐND và được mọi người ủng hộ. Năm 2007, xã tiến hành quy hoạch 2,6 ha KCNTT tại vùng Gò Tre, với tổng vốn khoảng 340 triệu đồng. Đây là khu nghĩa địa cũ thuộc thôn Nam. Vì vậy, địa phương phải vận động người dân phối hợp trong việc cất bốc, di dời hàng trăm ngôi mộ.
KCNTT nằm cách xa KDC khoảng 1km, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, xã đang tổ chức cho người dân đăng ký lựa chọn địa điểm. Đã có hơn 20 hộ xin đăng ký với diện tích lên tới 4 ha. Điều này cho thấy, nhu cầu chăn nuôi của người dân rất lớn. Ông Việt cho biết, sở dĩ diện tích đăng ký tăng lên là do người dân muốn thuê đất rộng rãi, không bị tù túng khi tổ chức chăn nuôi ở khu vực mới. Xã đã định hướng cho các hộ tính diện tích vừa phải để giảm chi phí thuê đất. Tuy nhiên, nếu huyện cho thuê đất theo hình thức đấu thầu, người dân trong xã sẽ khó lọt vào; mục tiêu khuyến khích người dân vào KCNTT sẽ mất tác dụng. Để thu hút các hộ vào KCNTT, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra như: đầu tư kéo điện, đường giao thông, xử lý ô nhiễm và công tác bảo vệ. Điều này vượt quá năng lực của xã. Vì vậy, huyện đang giao trách nhiệm cho các ngành chức năng tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan.
Những năm qua, do biến động của thị trường (thức ăn, giá cả) và khó khăn trong xử lý môi trường, số người đầu tư chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn xã giảm rõ rệt: nuôi heo giảm 95%, nuôi bò giảm 80%. Riêng nuôi gà đang tăng mạnh, chủ yếu là nuôi tập trung. Nhiều hộ đã di dời trại ra xa KDC. Xã cũng đã hình thành được 3 KCNTT gồm: Hòn Ngang (4 trại), Vùng Miễu (2 trại) và Vườn Xoài (3 trại). Việc quy hoạch KCNTT là bước đột phá giúp xã giải quyết các vấn đề môi trường, tập trung phát triển kinh tế. Tuy nhiên, vấn đề quản lý đang cần sự hỗ trợ tích cực từ phía huyện và các ngành chức năng.
QUANG VIÊN




