
Khánh Hòa là địa phương có nhiều cơ quan khoa học(KH) Trung ương liên quan đến biển với đội ngũ cán bộ KH đông đảo thuộc nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, số cán bộ KH đã nghỉ hưu...
|
| Nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vân Phong. |
Khánh Hòa là địa phương có nhiều cơ quan khoa học (KH) Trung ương liên quan đến biển với đội ngũ cán bộ KH đông đảo thuộc nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, số cán bộ KH đã nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe ngày càng nhiều. Trước nhu cầu tập hợp lực lượng trí thức về biển và sau khi Hội Khoa học - Kỹ thuật (KH-KT) biển Việt Nam thành lập, ở Khánh Hòa, Hội KH-KT biển địa phương cũng ra đời.
Hội là thành viên của Hội KH-KT biển Việt Nam và là thành viên của Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh. Cùng với các cơ quan, đơn vị khác, những hoạt động của Hội đã góp phần đánh thức Khu Kinh tế Vân Phong. Một số công trình nghiên cứu khoa học (NCKH) do Hội và các thành viên thực hiện được đánh giá cao và ứng dụng hiệu quả vào sản xuất.
Hội KH-KT biển Khánh Hòa hướng mục tiêu hoạt động KH của mình vào phục vụ các lĩnh vực kinh tế biển (KTB). Nhận thấy trong các hoạt động KTB, cảng biển có vai trò quan trọng nhất; Khánh Hòa lại là tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển cảng nước sâu tại các vịnh, đặc biệt là vịnh Vân Phong, để tham mưu với lãnh đạo tỉnh, các cán bộ chủ chốt và giới thiệu rộng rãi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, Hội đã chọn vịnh Vân Phong để tổ chức 2 cuộc hội thảo lớn liên tiếp trong năm 2003 và 2004.
Hội thảo đầu tiên với chủ đề “Khai thác tiềm năng và xây dựng vịnh Vân Phong thành vùng kinh tế trọng điểm quốc gia” với 11 tham luận và nhiều ý kiến thảo luận, cung cấp thông tin toàn diện, phân tích những ưu thế nổi trội của vịnh Vân Phong so với các cảng trong nước và khu vực. Hội thảo lần thứ hai với nội dung “Các giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế vùng vịnh Vân Phong”, chỉ ra 2 giải pháp lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế vịnh Vân Phong. Đó là nhanh chóng hoàn thành các thủ tục pháp lý để vịnh Vân Phong chính thức trở thành khu kinh tế tổng hợp; trong đó, cảng trung chuyển container quốc tế giữ vai trò chủ đạo. Đồng thời, tìm đối tác thực hiện để nhanh chóng biến cảng trung chuyển quốc tế từ tiềm năng thành hiện thực. Những thông tin từ hội thảo đã được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần giới thiệu vịnh Vân Phong với cả nước, thúc đẩy nhanh tiến trình hình thành và phát triển vịnh Vân Phong.
NCKH là vấn đề luôn trăn trở của lãnh đạo Hội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội là tập hợp lực lượng cán bộ KH đương chức và đã nghỉ hưu tham gia các đề tài NCKH về biển. Với sự hợp tác của các thành viên, Hội đã ký được một số hợp đồng KH như: Dự án “Ngăn chặn xu hướng thoái hóa môi trường vùng biển Đông và vịnh Thái Lan” thuộc Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP); “Tổng quan hiện trạng môi trường, nguồn lợi và tác động của các hoạt động kinh tế tại Vân Phong - Bến Gọi”.
Được sự tư vấn của Hội KH-KT biển, năm 2007, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã thực hiện thành công dự án “Thực nghiệm nuôi chim yến trong nhà để lấy tổ”. Từ thông tin yến làm tổ tại một căn nhà trên đường Thống Nhất (Nha Trang), lãnh đạo Hội đã làm việc với Công ty Yến sào Khánh Hòa và đặt vấn đề với UBND tỉnh giao khu nhà đó cho Công ty để thí điểm nuôi yến lấy tổ đồng thời nghiên cứu ấp nở thành công chim yến. Hội cũng đã xuất bản sách giới thiệu kỹ thuật nuôi chim yến lấy tổ. Hiện nay, Công ty đã thành lập Trung tâm Kỹ thuật nuôi chim yến trong nhà và bước đầu chuyển giao kỹ thuật cho 50 hộ nuôi thí điểm. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ Savaco Chi nhánh Vosco Nha Trang (nay là Công ty Hàng hải Nha Trang), thành viên của Hội, thực hiện thành công dự án “Sản xuất vật liệu xây dựng từ hạt nix thải” đã được Bộ Giao thông vận tải nghiệm thu. Nhiều đề tài KH khác do các thành viên Hội thực hiện đã ứng dụng hiệu quả trong sản xuất.
Thạc sĩ Nguyễn Khoa Diệu Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội tâm sự: “Hiện nay, trăn trở lớn nhất của các thành viên Hội KH-KT biển là sự phát triển của KTB Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh về biển của đất nước và địa phương. Vì vậy, Hội muốn tiếp tục góp phần phát huy tiềm năng về biển, phát triển mạnh mẽ KTB bằng những hoạt động mang lại hiệu quả cao”.
KHÁNH NINH




