11:07, 04/07/2008

Giúp người dân định cư lâu dài trên vùng đất mới

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) miền núi và nâng cao đời sống (NCĐS) đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Khánh Hoà...

Sản xuất lúa nước góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) miền núi và nâng cao đời sống (NCĐS) đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đến nay, Diên Khánh đã hoàn thành việc định canh, định cư (ĐC-ĐC) cho bà con DTTS trên địa bàn huyện. Cuộc sống của đồng bào DTTS đã đổi thay nhiều…

° ĐỔI THAY RÕ RỆT

Trên cánh đồng mới quy hoạch Lỗ Rong (thôn đồng bào DTTS Lỗ Gia, xã Suối Tiên), lúa Hè - Thu đã lên xanh mơn mởn. Anh Mang Hiền (Lỗ Gia) rải những nắm phân cuối cùng bón thúc cho lúa và vui vẻ cho biết: “Bây giờ, bà con trong thôn đã biết canh tác lúa nước. Vụ Đông - Xuân vừa qua, 1 sào lúa tôi thu hoạch được 500kg. Với năng suất này, chúng tôi có thể yên tâm đến vụ sau…”.

Chương trình phát triển KT-XH miền núi đặt ra hướng phấn đấu cụ thể: Đến năm 2010, 80% hộ đồng bào DTTS có thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/năm; 30% lao động được đào tạo nghề; 100% hộ có đất sản xuất, biết thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; 100% tuyến đường vào vùng đồng bào DTTS được “cứng hóa”; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% có nhà xây; 80% hộ có nhà vệ sinh; 90% trẻ em đi học đúng độ tuổi; bảo đảm phủ sóng phát thanh và truyền hình…

Lỗ Gia là thôn đồng bào DTTS duy nhất của xã Suối Tiên với 57 hộ, 273 nhân khẩu, 100% là người Raglai. Từ nhiều năm qua, người dân trong thôn đã được ĐC-ĐC. Anh Bo Thanh Minh, Trưởng thôn Lỗ Gia cho biết, đồng bào DTTS ở đây đã biết làm lúa nước. Bước sang năm 2008, người dân đã có thể chủ động sản xuất mà không nhờ cán bộ thôn hay HTX giúp đỡ. Khi lúa bệnh, người dân đã biết mang cây lúa đến các điểm bán thuốc bảo vệ thực vật để hỏi và xin tư vấn sử dụng thuốc. Đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên đáng kể. Hiện nay, trong thôn đã có 4 - 5 hộ sắm được xe máy, hơn 20 hộ có tivi, 100% hộ có nhà xây. Người dân đã biết cách bảo vệ sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình, chú trọng cho con đến trường học, bỏ dần những tập tục lạc hậu, mê tín, từng bước xây dựng đời sống mới. Đặc biệt, đồng bào đã biết chia sẻ trách nhiệm của mình với Nhà nước. Hàng tháng, người dân mang tiền đến nhà người quản lý điện để trả tiền mua điện. Đây là đổi thay lớn lao đối với đồng bào DTTS.

Chương trình phát triển KT-XH miền núi và NCĐS đồng bào DTTS của huyện giai đoạn 2006 - 2010 đã góp phần củng cố thành quả của chương trình ĐC-ĐC đồng thời đẩy nhanh quá trình thích nghi cuộc sống mới của đồng bào DTTS. Huyện đã xây dựng đồng ruộng, kênh mương nội đồng, cấp cho mỗi hộ 1.000m2 đất để sản xuất lúa nước; cung cấp đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp… Huyện cũng giao cho các đoàn thể, HTX hướng dẫn sản xuất cho bà con. Đến nay, 100% số hộ trong thôn có nước sạch sinh hoạt; 100% hộ dùng điện lưới quốc gia.

° KẾT QUẢ GHI NHẬN

Sau khi tách 2 xã Suối Tân và Suối Cát về huyện Cam Lâm, số hộ đồng bào DTTS của huyện Diên Khánh không nhiều, chủ yếu tập trung ở 3 xã Suối Tiên, Diên Tân và Diên Đồng với 131 hộ, 574 nhân khẩu. Trong đó, xã Suối Tiên và Diên Tân có 2 thôn nhiều đồng bào DTTS là Lỗ Gia và Đá Mài. Việc vận động đưa đồng bào về ĐC-ĐC đã giúp đồng bào DTTS có cuộc sống ổn định. Việc cấp đất và hướng dẫn sản xuất lúa nước là bước tiến quan trọng giúp đồng bào định cư lâu dài, không ỷ lại, trông chờ vào trợ cấp của Nhà nước.

Chương trình phát triển KT-XH miền núi đặt ra hướng phấn đấu cụ thể: Đến năm 2010, 80% hộ đồng bào DTTS có thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/năm; 30% lao động được đào tạo nghề; 100% hộ có đất sản xuất, biết thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; 100% tuyến đường vào vùng đồng bào DTTS được “cứng hóa”; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% có nhà xây; 80% hộ có nhà vệ sinh; 90% trẻ em đi học đúng độ tuổi; bảo đảm phủ sóng phát thanh và truyền hình… Gần 3 năm qua (2006 - 2008), chương trình đã đầu tư 3,6 tỷ đồng cho các hoạt động phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS. Đến nay, hộ dân có thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/người/năm. Diện mạo các xã có đồng bào DTTS đang thay đổi rõ rệt.

QUANG VIÊN