
Theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Tuấn Anh ký ngày 12-6-2008 về việc sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng, nhóm hàng...
|
| Chọn điện thoại di động tại Siêu thị Viettel - Nha Trang. |
Theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Tuấn Anh ký ngày 12-6-2008 về việc sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng, nhóm hàng 8517 - điện thoại di động (ĐTDĐ) và thiết bị dùng cho mạng không dây sẽ có mức thuế nhập khẩu tăng từ 5% lên 8%. Đây được xem như một biện pháp hạn chế nhập siêu (theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, trong quý I/2008, kim ngạch nhập khẩu ĐTDĐ khoảng 273 triệu USD; dự đoán cả năm 2008, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này có thể lên đến 1,2 - 1,3 tỷ USD). Quyết định có hiệu lực từ 20-6-2008. Theo đó, giá ĐTDĐ và các linh kiện ĐTDĐ cũng đang được điều chỉnh. Hơn một tuần qua, nhiều mẫu ĐTDĐ và linh kiện ĐTDĐ bày bán tại các siêu thị và cửa hàng ở Nha Trang đã rục rịch tăng giá.
Ngày 24-6, mẫu ĐTDĐ phổ thông Nokia 1200 có giá dao động từ 590 đến 638 ngàn đồng/chiếc (tùy nơi bán), nghĩa là tăng thêm 20 - 30 ngàn đồng/chiếc so với hồi đầu tháng. Những mẫu ĐTDĐ giá trên dưới 4 triệu đồng cũng đã tăng thêm trung bình vài trăm ngàn đồng, như Nokia 6120 tăng gần 200 ngàn đồng (hiện gần 4,2 triệu đồng/chiếc - trở lại gần mức giá ban đầu khi nó được tung ra thị trường hồi cuối năm ngoái). Đây chỉ là ví dụ nhỏ cho xu hướng biến động giá của nhiều dòng ĐTDĐ, trong đó, những mặt hàng bán chạy đã tăng nhẹ khoảng 3 - 5%. Nhân viên bán hàng tại Siêu thị T.V.T (đường Quang Trung, Nha Trang) cho biết, thời gian tới, giá ĐTDĐ sẽ tiếp tục thay đổi, không riêng những thương hiệu kỳ cựu như Nokia, Samsung, Sony Ericsson… mà ngay cả những thương hiệu “sinh sau đẻ muộn” như I-Phone, Mobell cũng có khả năng tăng thêm đến 10%.
Giá phụ kiện ĐTDĐ cũng tăng đáng kể. Một chiếc tai nghe (headphone) của ĐTDĐ Nokia 6120, mua tại Siêu thị Đ.G - Nha Trang hiện có giá 200 ngàn đồng. Còn một bộ vỏ của mẫu điện thoại trên có giá “khoảng 700 - 800 ngàn đồng/bộ, nhưng hàng chưa về” - người bán hàng cho biết. Tại quầy hàng, một vị khách đã tỏ ra tiếc nuối vì đã không mua linh kiện từ một vài tháng trước để có thể tiết kiệm được hàng trăm ngàn đồng cho mỗi loại phụ kiện. Đối với những cửa hàng kinh doanh, phụ kiện ĐTDĐ vốn là “miếng mồi” béo bở, bởi độ “phủ sóng thông tin” về giá cả của người tiêu dùng ít “lan tỏa” bằng giá ĐTDĐ. Trong khi đó, linh kiện, phụ kiện có nhiều loại trôi nổi trên thị trường, đặc biệt là hàng chất lượng kém, mà người tiêu dùng lại rất khó phân biệt. Đây là nhận xét của một người từng làm nghề sửa chữa ĐTDĐ.
Cần nhắc lại, quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với ĐTDĐ và các linh, phụ kiện ĐTDĐ từ 5% lên 8% được xem là một trong những biện pháp kiềm chế nhập siêu. Các nhà điều hành kinh tế muốn tạo ra thế cân bằng cho cán cân thương mại - vốn đã quá nghiêng về nhập siêu, cho nửa cuối năm 2008. Nhưng riêng với thị trường ĐTDĐ thì đang và sẽ phải chịu ít nhiều tác động, mà việc tăng giá hiện nay là một minh chứng. Song, để kích cầu, giới kinh doanh vẫn phải tìm những biện pháp để giữ doanh thu không tụt dốc. Vì thế, mỗi nhà phân phối, bán lẻ, tùy nhu cầu thị trường mà đưa ra những chính sách riêng. Ông Ngô Việt Chiến, Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh Khánh Hòa - Tổng Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) cho biết, các thời điểm khuyến mãi tại Siêu thị ĐTDĐ Viettel - Chi nhánh Nha Trang phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh từ Tổng Công ty, áp dụng đều khắp trên toàn hệ thống phân phối của Viettel. Hiện tại, khách hàng mua ĐTDĐ từ nhà cung cấp này được tặng 1 sim mạng Viettel trị giá 65 ngàn đồng kèm một tài khoản trị giá 180 ngàn đồng; khách hàng không muốn nhận sim có thể được trừ 50 ngàn đồng vào giá trị của ĐTDĐ chọn mua. Nhiều siêu thị ĐTDĐ khác cũng đang đẩy mạnh sức mua cho ĐTDĐ Motorola dòng Rark, hoặc tăng cường sự thâm nhập của thương hiệu mới Mobell, bằng cách tặng quà hay voucher (phiếu mua hàng) cho khách hàng khi mua sản phẩm.
KỲ NHI




