02:06, 04/06/2008

Căng thẳng về phương tiện làm đất

Chưa bao giờ, các hợp tác xã nông nghiệp lại căng thẳng vì thiếu phương tiện làm đất như vụ Hè - Thu năm nay...

Giá cả tăng, khó huy động phương tiện làm đất.

Chưa bao giờ, các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) ở Khánh Hoà lại căng thẳng vì thiếu phương tiện làm đất như vụ Hè - Thu năm nay. Chi phí tăng (nhiên liệu, vật tư, công lao động…) khiến các chủ máy cày không còn mặn mà làm thuê cho HTX, thậm chí đã xuất hiện hiện tượng “đình công”. Vào thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, khi thời vụ sản xuất đã gần kề, các HTX đã buộc phải nâng giá trị hợp đồng thuê sức kéo…

° CHI PHÍ TĂNG

Ở Diên Khánh những ngày này, tình hình triển khai sản xuất đang “nóng” lên tại các HTX. Ông Nguyễn Hơn, Chủ nhiệm HTXNN Diên Điền I “diễn tả”: “Nói “đình công” thì hơi quá nhưng thực sự cũng gần như thế. Các chủ máy cày, đặc biệt là máy đại, không chịu làm cho HTX. Hiện HTX có 30 ha chưa được cày ải tại các cánh đồng Bàu Lùng, Tam Bảo và Đồng Giữa…”. Do nhiên liệu, vật tư và công lao động đều tăng nên các chủ phương tiện không còn mặn mà với việc làm đất. HTX đã phải họp với các chủ phương tiện 2 lần, tạm thời nâng giá trị hợp đồng thuê cày từ 1,2 triệu đồng lên 1,4 triệu đồng/ha đối với loại đất nặng và 1,35 triệu đồng/ha đối với đất nhẹ thì họ mới chịu làm.

Ông Bùi Hữu Thúc, Chủ nhiệm HTXNN Diên Sơn I cho biết, năm nay, tiến độ làm đất của HTX chậm hơn so với mọi năm do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu vẫn là do giá cả tăng. Đến nay, HTX mới gieo sạ được 70 ha lúa trà đầu trong tổng số 255 ha lúa vụ Hè - Thu. Những năm gần đây, HTX thường xuyên thuê cày ở Vĩnh Phương (Nha Trang), khoảng từ 4 máy cày đại, nhưng hiện nay họ không chịu đưa máy lên. Để bảo đảm tiến độ, HTX phải nâng giá trị hợp đồng từ 1 triệu đồng/ha lên 1,4 triệu đồng/ha, huy động 2 máy cày đại và 30 máy cày tiểu của người dân trong xã tổ chức làm đất phục vụ sản xuất vụ Hè - Thu.

Trên cánh đồng Bồ Đề (Diên Sơn), chúng tôi thấy có khoảng 10 chiếc máy cày tiểu đang hoạt động. Anh Huỳnh Tấn Toàn, một chủ máy, cho biết: “Cày tiểu định mức 1,45 triệu đồng/ha, cao hơn cày đại 50.000 đồng do phải phay 2 lần, làm thành ruộng gieo. Định mức như vậy cũng tạm chấp nhận bởi trong đó có ruộng của bà con, anh em mình. Chịu thiệt một chút, coi như chia sẻ khó khăn chung với HTX…”. Cũng theo anh Toàn, do tăng giá, riêng chi phí cũng đã lên đến 800.000 đồng/ha nên các anh chỉ lấy công làm lời.

° THÁO GỠ THẾ NÀO?

Ông Võ Thành Nhân, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Diên Khánh cho biết, mọi năm, vào thời điểm này, 70% diện tích đã được cày ải, nhưng năm nay thì không thể. Tất nhiên, các HTX tự chủ việc hạch toán, huyện không chỉ đạo trực tiếp. Nhưng trong tình hình này, các HTX cần chủ động điều chỉnh giá trị hợp đồng với các chủ phương tiện để đẩy nhanh tiến độ làm đất, bảo đảm lịch thời vụ.

Theo ông Lương Văn Sáu, Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện giá lúa tăng 20%, từ 4.500 đồng/kg lên 5.600 đồng/kg. Tuy giá vật tư, nhiên liệu tăng nhưng do giá lúa tăng nên nông dân cũng không thiệt. Các HTX cần vận động xã viên và điều chỉnh hợp đồng thuê cày để bảo đảm tiến độ thời vụ. Được biết, trong tuần này, UBND huyện dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với các HTX để tháo gỡ vướng mắc. Chủ trương của huyện là thực hiện đúng lịch thời vụ đã quy định từ 25-5 đến 15-6.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy có khó khăn trong việc huy động các phương tiện cơ giới làm đất nhưng các HTX rất quyết tâm bảo đảm lịch thời vụ. Diên Sơn I phấn đấu đến 17-6 dứt điểm việc xuống giống Hè - Thu; Diên Điền I: ngày 15-6, Diên Điền 2: 15-6… Nhiều HTX khác cũng cố gắng bảo đảm đúng thời vụ theo kế hoạch của huyện.

Triển khai vụ sản xuất là công việc hết sức bình thường tại các HTXNN. Nhưng vụ Hè - Thu này, lần đầu tiên việc triển khai gặp khó khăn, vì vậy, các HTX cần có biện pháp xử lý phù hợp. Đây cũng là điều kiện để các HTX nhìn nhận lại mình trong guồng quay của cơ chế thị trường và năng động hơn để thích ứng với tình hình mới.

QUANG VIÊN