
Niên vụ mía 2007 - 2008, ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa có nhiều gia đình thất thu, thậm chí trắng tay do mía bị sâu bệnh, nhưng cũng có nhiều gia đình bội thu do biết nắm bắt kỹ thuật...
|
| Ruộng mía mới trồng 2 tháng, cao gần 1,5m của ông Bùi Chưa. |
Niên vụ mía 2007 - 2008, ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa có nhiều gia đình thất thu, thậm chí trắng tay do mía bị sâu bệnh, nhưng cũng có nhiều gia đình bội thu do biết nắm bắt kỹ thuật, quyết tâm chuyển đổi giống mía mới.
Gia đình bà Nguyễn Thị Có ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam là một ví dụ. Trong niên vụ 2007 - 2008, gia đình bà đầu tư gần 20 triệu đồng để trồng 1,5 ha giống mía mới (R 570). Sau khi trừ chi phí, gia đình bà lãi gần 150 triệu đồng. Bà Có cho biết: “So với giống mía cũ (CO 775), giống mía R 570 cho năng suất cao hơn, trên 80 tấn/ha. Đặc biệt, giống mía mới kháng được sâu bệnh, chống chịu gió tốt, chữ đường cao, vỏ dày, cây cao đồng đều (3m), nặng ký”. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Thuận ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam cũng vừa trồng xong 4 sào mía giống R570. Anh Thuận hồ hởi khoe: “Vụ vừa rồi trồng giống mía mới cho thu nhập cao nên năm nay gia đình tôi tiếp tục trồng. Vụ trước, 1 sào thu hoạch được gần 10 tấn mía, trừ chi phí đầu tư, tính bình quân một sào tôi lãi được 1 triệu đồng, nếu giá cả vật tư không tăng thì còn lãi nữa. Lúc trước, khi chưa chuyển đổi giống mía mới, trồng giống mía cũ (CO775) chỉ cho năng suất khoảng 45 tấn/ha, lại bị sâu bệnh liên tục!”. Được biết, diện tích mía trên địa bàn xã Cam An Nam 490 ha, trong đó nông dân đã chuyển đổi 82 ha giống mía mới. UBND xã đang vận động bà con chuyển đổi trồng giống mía mới để hạn chế diện tích mía bị thiệt hại do sâu bệnh trong các niên vụ vừa qua.
Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cam Lâm, trong niên vụ 2008 - 2009, diện tích mía trên địa bàn toàn huyện là 2.405 ha, tập trung ở 5 xã: Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam và Cam Phước Tây. Trong đó, xã Cam Hiệp Nam đã chuyển đổi 139 ha diện tích giống mía mới, xã Cam An Bắc chuyển đổi 70 ha, xã Cam An Nam chuyển đổi 82 ha… nâng tổng diện tích chuyển đổi giống mía mới trên địa bàn huyện là 1.716 ha. Bà Nguyễn Thị Thạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đã xác định tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi giống mía mới có năng suất cao tại các xã trọng điểm về mía. Qua thực tế trồng khảo nghiệm 3 đến 4 vụ trên địa bàn cho thấy, giống mía mới cho năng suất cao hơn, ít sâu bệnh. Đây là cơ hội để huyện chuyển đổi giống mía mới, thay thế các giống cũ đã thoái hóa, nhiễm bệnh. Huyện cũng quyết tâm từ nay đến năm 2010, sẽ “xóa sổ” toàn bộ những giống mía cũ”.
Để thực hiện quyết tâm này, thời gian qua, bên cạnh việc vận động nông dân chuyển đổi giống mía mới, huyện Cam Lâm còn hỗ trợ kinh phí giống, phân bón, tổ chức tập huấn cho nông dân… Huyện đề nghị các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nông dân. Ông Ngô Văn Thành, Phó Trạm Khuyến công - Khuyên nông - Khuyến ngư huyện cho biết, niên vụ 2008 - 2009, huyện Cam Lâm hỗ trợ 26 ha và Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 10 ha giống mía mới cho các xã làm điểm. Bên cạnh đó, Nhà nước hỗ trợ 40% tiền mua ngọn giống, phần còn lại nông dân tự lo (hiện giá một ngọn giống là 200 đồng, 1 ha trồng 30 ngàn ngọn). Các hộ được đầu tư hỗ trợ đều được xem xét, chọn lựa từ cụm dân cư, có kinh nghiệm trồng mía, có tiềm lực tài chính, cam kết chịu trách nhiệm giữ giống để cung cấp giống phục vụ việc chuyển đổi… Các giống được lựa chọn để vận động nông dân chuyển đổi là những giống mía mới đã được trồng thử nghiệm trên đất của huyện trong những năm qua, mang lại hiệu quả cao như: R 570, DLM 24, MI 5514, K 84-200, CO 475, ROC 16… Hiện 4 xã Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam An Bắc, Cam An Nam đều đang trồng trình diễn các giống mía mới này để bà con nông dân theo dõi và học tập chuyển đổi.
Cánh đồng mía rộng hơn 1 ha của hộ ông Bùi Chưa ở thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc đang trồng giống mía mới thu hút khá nhiều bà con nông dân đến tham khảo. Ruộng mía mới ông Chưa trồng hơn 2 tháng nay tăng trưởng mạnh, cây nào cũng cao to đồng đều, lá xanh mướt. Ông Chưa cho biết: “Không chỉ tôi mà nhiều người dân trong xã đã quyết tâm chuyển đổi giống mía mới. Hiện xã Cam Hiệp Bắc đã “xóa sổ” giống mía CO 775 - giống mía kém hiệu quả, hay bị dịch bệnh, gây thất thu cho nông dân. Với các giống mía mới như R570, DLM 24… xã Cam Hiệp Bắc đã trồng từ 3 năm nay. Thực tế cho thấy, việc chuyển đổi giống mía mới là đúng đắn và cần nhân rộng. Hiện bà con nông dân ở xã Cam Hiệp Bắc đã trồng mới 70 ha giống mía mới, trong đó có 10 ha giống mía R 570”.
Hy vọng, với quyết tâm của huyện và bà con nông dân, năm 2010 Cam Lâm sẽ cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi giống mía mới.
THU HIỀN
|




